Nhờ nỗ lực đấu tranh của người Việt từ nhiều phía và nhờ lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, quốc hội Ðức , kể cả nghị sĩ đảng PDS, hậu duệ của Cộng sản Ðông Ðức, ngày 8 tháng 6 năm 2002 từng đưa ra bản nhận định dài 2 trang về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và yêu cầu chính phủ Ðức, thực hiện 7 điểm:

1.Ðời hỏi chính phủ Việt Nam tôn trọng hiệp ước nhân quyền mà chính phủ VN đã công nhận.

2.Ðưa vấn đề nhân quyền ra bàn thảo giữa Công Ðồng Âu Châu và Việt Nam.

3.Hỗ trợ đòi hỏi của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, yêu cầu trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.

4.Yêu cầu VN bỏ án cấm cố Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.

5.Yêu cầu VN bãi bỏ án tử hình và các hình thức tra tấn vô nhân đạo.

6.Tranh đấu để Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Bảo Vệ Người Tỵ Nạn được tự do tới vùng Cao Nguyên Việt Nam

7.Tranh đấu nhân quyền cho người thiểu số.

Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã chọn ngày 26 tháng 12 là ngày đặc biệt cầu nguyện cho Ky Tô hữu bị đàn áp và bách hại tại Việt Nam. Một bản thông tin dài 8 trang về tình hình đau thương của Giáo Hội Công Giáo và chí can trường của người Công Giáo Việt Nam đã được gởi tới tất cả các xứ đạo và ngày 12 tháng 1 năm 2003 Hội Ðồng Giám Mục Ðức sẽ có cuộc họp báo về vấn đề trên.

Ngoài ra, Tổ chức Quốc Tế Bảo Vệ Nhân Quyền tại Ðức cũng tung ra một bản tin 6 trang về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt vấn đề Cộng sản đàn áp Giáo Hội Công Giáo và Tin Lành.

Hưởng ứng các sáng kiến cao đẹp trên, một số đồng hương đã nhiệt tâm tới các giáo xứ Ðức vận động cầu nguyện, thông tin và xin chữ ký yêu cầu chính phủ VN trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý và mục sư Nguyễn Lập Mã.