Đức Bênêđictô XVI trong ngày 15 tháng 6 đã tiếp kiến các thàmh viên tham dự Hội Nghị Nghiên cứu Văn hóa do Hội Đồng Giáo Hoàng Về Văn Hóa tổ chức, đã nhắc nhở sự dấn thân của Giáo Hội trong việc rao giảng Tin Mừng trong nền văn hóa đa nguyên của thế giới ngày hôm nay.

Đây là một sáng kiến của Đức Gioan Phao lồ II vào năm 1982. Sau khi ca ngợi thành quả của Đức Hồng Y Poupard, Chủ tịch của Hội dồng Giáo Hoàng về Văn hóa từ năm 1988, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến vai trò của Giáo Hội “Giáo Hội luôn đặt con người là trung tâm và là diễn viên của mọi nền văn hóa. ”

“Thế giới của chúng ta càng ngày càng lệ thuộc vào nhau vì sự phát triển vĩ đại về truyên thông và những trao đổi rộng lớn đang thực sự xẩy ra cho nên Giáo Hội hơn bao giờ hết cần phát triển một nền văn hóa xây dựng trên tính chất nhân bản và hướng về tinh thần trong các sứ điệp của Giáo Hội”.

Rồi ngài nhắc đến kỷ niệm năm thứ 25 của Hội Đồng Văn Hóa, “ suy tư sự tương quan giữa văn hóa và truyền giaó, cũng như định giá mối tương quan văn hóa với Á Châu, Mỹ Châu và Phi Châu”.

“Lịch sử của Giáo Hội không thể tách rời ra khỏi văn hóa và nghệ thuật. Nhửng tác phẩm như “Summa Theologica “ của thánh Thomas Aquinas, Divine Comédie của Dante, công trình kiến trúc nhà thờ de Chartres, Vương Cung Thánh Đường Sixtine hay những bài thánh ca của Bach đều là những tuyệt tác của nhân loại về đức tin công giáo cũng như về nghê thuật của con ngưới. Nếu những tác phẩm nghệ thuật này là đỉnh cao giữa đức tin và văn hóa, người ta cũng nhìn thấy trong đời sống thường nhật của những đã được chịu phép rửa tội, trong một tuyệt tác ẩn dấu đó là câu chuyện mối tình đối với Thiên Chúa và với người anh em của mình, là bước theo chân Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày dù đó là những ngày vui tuơi hay là những ngày buồn thảm.”

Văn hóa “cũng cảm nhận các tiến triển về toàn cầu hóa không luôn luôn là kèm theo một sự phân định rò ràng, toàn cầu hóa có thể làm hại cho con người, có thể làm cho con người nghèo đi hơn là làm cho giàu có.thêm ” Và cũng cần nhấn mạnh đến một sự việc rất quan trọng “ là việc truyền bá Tin Mừng cũng có thể gặp phải những khó khăn.”

Đức Bênêđictô XVI nhắc lại ngày hôm nay “ việc trao đổi được rộng mở giữa các nền văn hóa, đó là một thửa đất rất thuận lợi cho việc đối thoại cho những ai đang đi tìm kiếm một chủ thuyết nhân bản chân chính, vượt lên trên mọi khác biệt. Kitô giáo có thể dung hòa mọi sức mạnh để cải tiến và thăng tiến lên cao, có nghĩa là tình yêu Thiên Chúa được biến cải và thăng hoa tình yêu nhân loại.”

Nhờ có công việc của Hội Đồng Văn Hóa mà Giáo Hội có thể tiếp tục thăng tiến văn hóa Tin Mừng như chất men, chất muối vá ánh sáng của nước Thiên Chúa ở trên thế gian này.” ( Tin VIS)