Hôm nay, tầu bệnh viện khổng lồ của hải quân Hoa Kỳ là chiếc U-S-N-S Comfort sắp ra khơi hướng về Ấn Độ Dương từ thành phố Baltimore trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống Iraq có thể xảy ra.

Bệnh viện nổi với một ngàn giường bệnh này chở một thủy thủ đoàn khoảng 300 nhân viên y tế. Chiếc tầu Comfort được bố trí cho chiến tranh lần chót trong chiến dịch Bão Sa Mạc chống lại Iraq hồi năm 1990 và 1991.

Trong khi đó, nhật báo Washington Post trích thuật lời các viên chức quốc phòng nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang tập trung một lực lượng bộ binh để có thể thực hiện một cuộc đổ bộ vào Iraq với quân số trên 100 ngàn.

Một nhật báo khác là tờ Boston Globe hôm qua loan tin khoảng 100 nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt và 50 nhân viên của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ đã đột nhập vào Iraq. Các giới chức quân đội và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ từ chối không đưa ra lời bình luận. (VOA)