GIA ĐÌNH LIÊN TU SĨ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ TỔ CHỨC MỘT TUẦN LỄ HỌC HỎI 28/5 – 3/6/2007

HUẾ -- Vào lúc 7 giờ sáng 28 tháng 5, tại Trung Tâm Mục Vụ Huế vang tiếng rộn rã hát mừng. Vâng đó là tiếng hát giờ sinh hoạt ngày đầu tiên của tuần học bồi dưỡng “Gió heo may”; đó cũng là tiếng hát chào mừng nhau vì hôm nay gia đình Liên Tu Sỹ tổng Giáo Phận Huế và một số cộng đoàn từ Vinh và Bùi Chu về gặp nhau trong hân hoan.

Tiếng hát càng lúc càng vang lên xen lẫn những tràng pháo tay dòn dã chào đón nhau, nhất là khi chào đón Đức Tổng Stêphanô và Đức Cha Phanxicô cùng đoàn giảng huấn là cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa minh, chị Thécla Giồng và chị Elisabét Trần Ý Lan, dòng Đức Bà.

Sau giờ chào mừng và tiếp đón nồng nhiệt các thành phần được mời với 12 hội dòng tham dự do thầy MC Giuse Đậu Xuân Toàn dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn, cha Đặc Trách Liên Tu Sỹ Simon Trương Quỳnh, dòng Thánh Tâm tuyên bố lý do khoá học. Tiếp đến là những lời huấn từ của Đức Tổng Stêphanô và sau đó cộng đoàn hướng lên Đức Mẹ La Vang, dâng cả khóa học cho Đức Mẹ.

Khác với đề tài năm trước, chủ đề năm nay là “tuổi trung niên với những vấn đề xung quanh lứa tuổi đó như: Tứ Thập Nhi Lập, Thân Xác và Đời Sống Khiết Tịnh, Gió Heo May Đã Về, Vươn Tới Viên Mãn Đời Người, Tuổi Trung Niên với Công Việc, Sứ Vụ, Sức Khoẻ và Tâm Lý….” Vì đề tài xoay quanh tuổi trung niên nên các thành viên tham dự cũng thuộc giới “gió heo may”, tuổi từ 40-60.

Khoá học bồi dưỡng này có sự cộng tác của một đội ngũ các linh hoạt viên năng động được cử từ các dòng: như thầy Xuân Toàn dòng Chúa Cứu Thế Huế (trưởng ban), Fère Phong dòng Lasan, chị Thuý dòng Con Đức Mẹ VN, chị Huệ dòng Con Đức Mẹ ĐV, chị Vân, dòng MTG Huế. Các linh hoạt viên làm việc rất tích cực trong việc hát hò, sinh hoạt… nên bầu khí các giờ học trở nên phấn khởi dù phải ngồi cả 6 tiếng mỗi ngày dưới cái nắng chói chang mùa hè trên xứ Huế.

Khoá học cũng được bố trí một ban thư ký theo sự hướng dẫn của thầy Huy Hiếu dòng Thiên An trưởng ban, ghi chép tất cả tài liệu và thâu âm những bài chia sẽ của tuần học bồi dưỡng, nên dù khoá học đã trôi qua nhưng những tài liệu được in ấn dưới hai hình thức sách và CD do ban thư ký thực hiện vẫn còn tiếp diễn.

Ngày cuối, Chị Hồng Tuý, tổng phụ trách dòng MTG Huế trình bày một cách tổng quát về Luật và đời tu. Đề tài được trình bày trên màn ảnh rộng với những hình ảnh minh hoạ sống động, nên giờ học rất thú vị và hiệu quả.

Hôm nay là ngày 3 tháng 6, cũng là ngày kết thúc khoá học. Mọi người ra về ai ai cũng tiếc nuối vì một tuần lễ được ngồi lại với nhau, gặp gỡ, chuyện trò, hát hò và học hỏi.

Xin chúc tụng và tạ ơn Chúa đã quy tụ và hoàn tất khoá học rất tốt đẹp. Xin Cám ơn Đức Mẹ La Vang đã cùng đồng hành với chúng con trong khoá học này.

Gia đình Liên Tu Sỹ Tổng Giáo phận Huế