Sứ mạng hòa giải? ĐHY Phạm Minh Mẫn gửi thư cho chính quyền và muốn thăm các Giám Mục Trung Quốc

HONG KONG 1/06/07– Bản tin đề ngày ngày 1 tháng 6 viết bằng Anh ngữ của UCAN cho biết Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của tổng giáo phận Sàigon đã viết một lá thư cho chính quyền Trung Quốc trong đó Ngài đề nghị địa phận Bắc Kinh còn đang trống tòa Giám Mục, có thể bổ nhiệm một trong những vị Giám Mục tại Trung Hoa lục địa. VietCatholic loan tin này với tinh thần hết sức dè dặt, dựa vào tin của cơ quan truyền thông Công Giáo quốc tế đã đăng tải

Theo tin, đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã gửi bức thư đề ngày 22 tháng 5 cho 2 viên chức của Bộ Ngoại Giao và Tôn Giáo Vụ Trung Quốc. Cũng theo nguồn tin từ tổng giáo phận Saigòn thì vào đầu tháng 3 vừa qua đã có phái đoàn Trung Quốc gồm 7 người viếng thăm tòa Tổng Giám Mục Sàigòn và đã có cuộc họp kín với ĐHY Phạm Minh Mẫn.

Trong lá thư, ĐHY Phạm Minh Mẫn nói Ngài có ấn tượng tốt về cuộc gặp gỡ với hai viên chức chính quyền Trung Quốc thuộc bộ Ngoại Giao và Tôn Giáo Vụ.

Trong thư ĐHY viết: “Đây có thể được coi như là cây cầu hiệp thông giữa tôi và Giáo Hội Công Giáo tại qúy quốc”

Hãng tin UCAN cũng cho biết họ có bản sao lá thư của ĐHY Mẫn và lá thư được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Hán, được gửi qua tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại Sàigòn. Và cho đến ngày 31 tháng 5 vừa qua chính quyền Trung Quốc chưa trả lời lá thư này.

Cũng theo tin của UCAN, ĐHY Phạm Minh Mẫn muốn viếng thăm Trung Quốc. Ngài hy vọng có thể hướng dẫn phái đoàn gồm một số Linh Mục, Nữ Tu và giáo dân đến thăm xã giao hai viên chức chính phủ đã thăm Ngài, cũng như thăm các vị Giám Mục đang bị đau yếu tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Nói về Giám Mục Phó Thiết Sơn của Bắc Kinh tạ thế vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói: “ Thật lấy làm tiếc tôi đã không thể thăm Giám Mục Bắc Kinh trước khi Ngài chết”

Nguồn tin từ giáo phận Sàigòn xin được giấu tên cho biết Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc bày tỏ hy vọng đức Hồng Y Pham Minh Mẫn viếng thăm Trung Quốc với tư cách là người khách (guest), Tuy nhiên cũng cần phải có giấy mời của một cá nhân hay tổ chức tại Trung Quốc.

Hãng tin UCAN cho biết đức Hồng Y Saigòn đề nghị có giấy mời của Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Ngài đã gửi thư cho ĐGM Aloysius Jin Luxian của Thượng Hải nhưng ĐHY Sàigòn chưa nhận được thư phúc đáp, tính tới ngày 31 tháng 5.

ĐHY Mẫn đã cho ĐGM Jin Luxian biết Ngài dự trù muốn thăm Bắc Kinh và Thượng Hải vào cuối tháng 9 hay tháng 10

Nguồn tin cũng cho biết nôi dung lá thơ của ĐHY cũng đưa ra các đề nghị tốt cho nhân dân Trung Quốc, cho Giáo Hội tại Trung Quốc và cho mối bang giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican.

ĐHY đề nghị rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề kế thừa quyền lãnh đạo tại giáo phận Bắc Kinh là Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc họp tất cá các Giám Mục tại Trung Hoa Lục Địa lại rồi để các vị ấy đề cử những ứng viên. Việc này có thể thực hiện được sau khi các Giám Mục đã suy tư, cầu nguyện, thảo luận và tìm hiểu về nhau.

Sau đó Tòa Thánh sẽ gửi danh sách những ứng viên này cho chính quyền Trung Quốc để lấy ý kiến. Một khi chính quyền Trung Quốc đồng ý, Tòa Thánh sẽ bổ nhiệm vị đó là Giám Mục Bắc Kinh.

ĐHY Phạm Minh Mẫn còn nói Ngài tin rằng nếu các Giám Mục Trung Quốc có thể âm thầm và tự do cầu nguyện, trao đổi quan điểm, không phải đối diện với một áp lực nào, hoặc đe doạ, khống chế nào, thì các Giám Mục ấy có thể đưa ra những quyết định có ích lợi về lâu dài cho nhân dân và Giáo Hội tại Trung Quốc.

ĐHY viết tiếp: “Được dân chúng và Giáo Hội Công Giáo đặt niềm tin đầy đủ, chính quyền Trung Quốc sẽ tạo ra được những điều kiện thuận lợi cho sự hài hòa giữa nhân dân Trung Quốc, tạo được sự hiệp thông trong nội bộ Giáo Hội Trung Quốc vào có thể trao đổi với Tòa Thánh hoặc bất cứ tổ chức nào trên thế giới. Đồng thời cũng góp phần vào sự tiến bộ lâu dài cho xã hội và ổn định sự phát triển”

Trong khi đó ĐGM Jin của Thượng Hải cho hãng thông tấn UCAN biết ĐHY Phạm Minh Mẫn thực sự có viết viết cho ngài một là thư đề nghị muốn viếng thăm Trung Quốc vào tháng Mười tới đây. ĐGM Jin nói: “Tôi thành thực hy vọng ĐHY Phạm Minh Mẫn đi Trung Quốc, Tôi sẽ nồng nhiệt nghênh đón Ngài và hy vọng Ngài sẽ chia sẽ cho chúng tôi những kinh nghiệm của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.