ROME 20/04/07 -Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, trong hai ngày cuối tuần này, thứ Bảy và Chúa Nhật, ĐGH Benedict XVI hành hương vùng bắc nước Ý. Ngài sẽ viếng mộ thánh Augustinô, một nhà thần học lỗi lạc sống vào thế kỷ thứ 5 mà Ngài rất ngưỡng mộ.

Theo dự trù, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy tại Vigegano, phía nam Milan và vào ngày Chúa Nhật, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Pavia là nơi có mộ thánh Augustinô được an vị trong Vương Cung Thánh Đường San Pietro ở Ciel d’Oro.

Trong dịp hành hương này, ĐTC cũng sẽ thăm một bệnh viện địa phương và đọc một bài diễn văn về văn hóa tại đại học Pavia.

Thánh Augustinô sinh năm 354, tạ thế năm 430. Ngài có một ảnh hưởng rất lớn đối với Kitô Giáo. Tác phẩn của Ngài đăc biệt là quyển “Kinh Thành của Chúa (City of God) và Lời Thú Tội ( Confessions) — được nhiều người coi là căn bản của nền thần học tây phương.

Đức đương kim Giáo Hoàng rất ngưỡng mộ thánh Augustinô. Đề tài luận án tiến sĩ thần học của ngài trình năm 1953 viết về vị thánh này.

Năm nay kỷ niệm năm thứ 750 ngày thành lập dòng Augustin.