Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ tấn phong Tổng Giám Mục và Giám Mục cho 12 giáo sĩ trong đó có một vị là người Việt Nam, vào ngày thứ Hai 6/1/2003 lúc 9 giờ sáng tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, nhân dịp lễ Chúa Hiển Linh. Sau đây là danh sách:

Tấn Phong Tổng Giám Mục:

1. Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán Giáo Phận Phú Cường, sinh ngày 15/4/1945, thụ phong Linh Mục 24/3/1974. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám Mục hiệu toà Rusticiana và Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo ngày 25/11/2002.

2. Ðức Ông. Paul Tschang In-Nam, nguyên quán giáo phận Ch'ongiu, Ðại Hàn, sinh ngày 30/10/1949, thụ phong Linh Mục 17/12/1976. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám Mục hiệu tòa Amanzia và Sứ Thần Tòa Thánh tại Bangladesh ngày 19/10/2002.

3. Ðức Ông. Celestino Migliore, nguyên quán giáo phận Cuneo- Ý sinh ngày 1/7/1952, thụ phong Linh Mục 25/6/1977. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám Mục hiệu tòa Canosa và Quan Sát Viên thường trực đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 30/10/2002. Ðức Ông Migliore là vị Ðại Diện Tòa Thánh thường xuyên đến Việt Nam cùng với Ðức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương trong các lần thương thảo với chính quyền Việt Nam và đề nghị bổ nhiệm các Tân Giám Mục.


4. Ðức Ông Pedro Lopez Quintana, nguyên quán Tổng Giáo Phận Santiago de Compostela- Tây Ban Nha, sinh ngày 27/7/1953, thụ phong Linh Mục ngày 15/6/1980. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám Mục hiệu toà và Sứ Thần Tòa Thánh Agropoli ngày 12/12/2002

5. Ðức Ông Angelo Amato thuộc Dòng Don Bosco, sinh ngày 8/61938, thu phong Linh Mục ngày 22/12/1967. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin ngày 19/12/2002.

Tấn phong Giám Mục:

1. Ðức Ông Calogero La Piana thuộc Dòng Don Bosco, sinh ngày 27/1/1952, thụ phong Linh Mục ngày 8/8/1981. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám Mục tại Mazara del Vallo- Ý vào ngày 15/11/2002.

2. Ðức Ông Rene-Marie Ehuzu thuộc Dòng Giêsu và Maria, sinh ngày 12/4/1944, thụ phong Linh Mục ngày 30/9/1972. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục tại Abomey- Benin vào ngày 25/11/2002.

3. Ðức Ông Jan Babjak thuộc Dòng Tên, sinh ngày 28/10/1953, thụ phong Linh Mục ngày 11/6/1978. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Tỉnh nghi lễ Ðông Phương ở Presov- Slovakia vào ngày 11/12/2002.

4. Ðức Ông Andraos Abouna thuộc Tòa Thượng Phụ tại Baghdad- Iraq, sinh ngày 23/3/1943, thụ phong Linh Mục ngày 5/6/1966. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục nghi thức Calđê tại Zenobia và phó Tòa Thượng phụ Babylon tại Iraq vào ngày 6/11/2002.

5. Ðức Ông. Milan Sasik thuộc Dòng Truyền Giáo, sinh ngày 17/9/1952, thụ phong Linh Mục ngày 6/6/1976. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Quản Tông Tòa "ad nutum Sactae Sedis" tại Giáo Tỉnh theo nghi lễ Ðộng Phương ở Mukacheve- Ukraine vào ngày 12/11/2002.

6. Ðức Ông Giuseppe Nazzaro thuộc Dòng Anh Em hèn mọn Phan Sinh, sinh ngày 22/12/1937, thụ phong Linh Mục vào ngày 29/6/1965. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục hiệu tòa tại Forma và Ðại Biểu Tông Tòa theo nghi lễ La Tinh tại Alep- Syria vào ngày 21/11/2002.

7. Ðức Ông Brian Farrell thuộc Ðạo Binh Ðức Kitô, sinh ngày 8/2/1944, thụ phong Linh Mục ngày 26/11/1969. Ðược Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục hiệu tòa tại Abitine và Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh Cổ Võ sự Hiệp Nhất Kitô Hữu vào ngày 16/12/2002.