Đến năm 2010 dân ở Bắc Kinh có thể dùng nước của sông Dương Tử nằm cách đó trên 1000 cây số.

Dự án vĩ đại theo kiểu chủ nghĩa Mao sẽ tiêu tốn của chính phủ 60 tỉ đola và phải di dời 400 ngàn dân.

Chính phủ nói họ không còn sự lựa chọn nào khác. Giới chức TQ nói họ phải nuôi một phần năm dân số trên thế giới nhưng không có đủ đất đai có thể canh tác được, và nhiều vùng của TQ đang bị thiếu nước.

Miền Bắc Trung Quốc thường xuyên bị khô hạn. Nhiều nông dân ở ngoại thành Bắc Kinh phải đào giếng sâu cả cây số mới có nước.

Sông Hoàng Hà chảy ngang qua những cánh đồng ở miền Trung, từng là cái nôi của văn minh Trung Hoa, từ gần nửa năm nay không còn chảy ra được tới biển.

Trên 400 thành phố bị thiếu nước và chính phủ nói điều đó có thể gây rối loạn xã hội.

Nhưng những người chỉ trích nói rằng chính phủ làm đảo lộn thiên nhiên và không quan tâm đến những nguy cơ về môi trường. Họ nói rằng những lòng sông nhân tạo sẽ đưa nước bị ô nhiễm lên phía Bắc.

Nhưng cũng còn lâu mới biết những dự đoán như vậy có đúng hay không bởi vì dự án thủy lợi khổng lồ này phải mất 50 năm mới hoàn tất. (BBC)