Hôm thứ Bẩy 3/2/2007, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 8 Hồng Y trong Hội Đồng Hồng Y Nghiên Cứu Các Vấn Đề về Tổ Chức và Kinh Tế của Tòa Thánh với nhiệm kỳ 5 năm. Các vị Hồng Y được mời vào Hội Đồng này gồm:
Trong Tông Hiến "Pastor Bonus" (số. 24-25), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giải thích rằng “Hội Đồng được Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh triệu tập, thường là hai lần mỗi năm, để xem xét các vấn đề về cơ cấu tổ chức và kinh tế liên quan đến việc quản trị Tòa Thánh, với sự trợ giúp, nếu cần, của các chuyên viên về những vấn đề này”.
“Hội Đồng cũng xem xét các hoạt động của cơ quan chuyên môn được dựng lên và đặt bên trong thành Vatican để bảo vệ và quản lý các hàng hóa kinh tế được ủy thác nhằm mục đích trợ giúp các hoạt động tôn giáo và bác ái”.
- Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, Tổng Giám Mục Durban, Nam Phi
- Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne, Tổng Giám Mục Lima, Pêru
- Đức Hồng Y Anthony Olubunmi Okogie, Tổng Giám Mục Lagos, Nigeria
- Đức Hồng Y Eusébio Oscar Scheid, Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, Ba Tây
- Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney, Úc Đại Lợi
- Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng Giám Mục Quebec, Canada
- Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám Mục Manila, Phi Luật Tân
- Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin-Suk, Tổng Giám Mục Seoul, Nam Hàn
Trong Tông Hiến "Pastor Bonus" (số. 24-25), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giải thích rằng “Hội Đồng được Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh triệu tập, thường là hai lần mỗi năm, để xem xét các vấn đề về cơ cấu tổ chức và kinh tế liên quan đến việc quản trị Tòa Thánh, với sự trợ giúp, nếu cần, của các chuyên viên về những vấn đề này”.
“Hội Đồng cũng xem xét các hoạt động của cơ quan chuyên môn được dựng lên và đặt bên trong thành Vatican để bảo vệ và quản lý các hàng hóa kinh tế được ủy thác nhằm mục đích trợ giúp các hoạt động tôn giáo và bác ái”.