Thứ truởng thuơng mại Việt Nam hôm thứ Hai cho biết là sau một năm kể từ ngày hiệp uớc thuơng mại Mỹ - Việt được ký kết, quan hệ mậu dịch song phuơng giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng kể, cho dù cũng đã phát sinh một số vấn đề khó khăn.

Theo các con số thống kê của Bộ Thương Mại Việt Nam, số luợng trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong vòng 10 tháng qua đã tăng từ 500 đến 600 triệu đôla so với năm 2001.

Hà Nội cũng cho hay là trong năm 2002, các công ty Mỹ cũng đã đầu tư vào 16 dự án tại Việt Nam so, với 14 dự án trong năm 2001.

Uớc tính cho biết trong năm nay số luợng hàng hóa của Việt Nam đưa vào Hoa Kỳ có thể lên tới khỏang 2 tỷ đôla Mỹ. Dù vậy, con số này chỉ chiếm có 0.17% giá trị những mặt hàng được nhập vào thị truờng Mỹ.

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, tin tức từ Việt Nam hôm thứ Hai cho biết, phát biểu tại Điễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam cho biết nếu không giảm thuế xuống 5%, các nhà doanh nghiệp buôn bán điện thọai di động, máy tính sẽ phải nhường chỗ cho giới buôn lậu.

Ông Bình còn cho hay việc đóng thuế cần lành mạnh vì một nhà doanh nghiệp nộp đầy đủ thuế không thể cạnh tranh nổi với doanh nghiệp cùng ngành mà gian lận, trốn thuế.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho hay các nhà doanh nghiệp Việt Nam cần sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh. (RFA)