Những vụ vạ tuyệt thông trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo
Theo một bài báo ngắn trích từ hãng tin AP, trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo đã từng xảy ra những vụ vạ tuyệt thông như sau:
(1) Hoàng Đế La Mã Frederick II đã bị vạ tuyệt thông hai lần vào năm 1227 và 1239, vì sự lớn mạnh của vương quốc vốn đe dọa đến tính chất độc lập của quốc gia Vaticăn.
(2) Vào năm 1521, Martin Luther, người sáng lập ra Phong Trào Cải Cách tại Châu Âu vào thế kỷ thứ 16, và Giáo Phái Tin Lành, đã bị Đức Cố Giáo Hoàng Leo X vạ tuyệt thông. Vào năm 1517, Ông đã than phiền về việc Giáo Hội xá tội như là cách để làm giản hình phạt do tội lỗi gây ra. Ông đã lớn tiếng chỉ trích việc làm này của Giáo Hội, và cố tình tấn công vào quyền bính của Đức Thánh Cha.
(3) Vua Henry VIII của Anh Quốc đã cố thuyết phục Tòa Thánh Vaticăn giải hóa cuộc hôn nhân của Ông vào khoảng năm 1527 và 1533. Giáo Hội đã không đả động gì cả, từ đó Vua Henry đã quyết định thành lập ra Giáo Hội Anh Giáo và bị Đức Cố Giáo Hoàng Clemente VII vạ tuyệt thông.
(4) Vào năm 1949, việc vạ tuyệt thông được áp dụng cho những cử tri Cộng Sản tại Ý Quốc dưới thời của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII, người cực lực nổi tiếng chống lại Cộng Sản và những chiến sĩ Cộng Sản, một hành động nhắm vào Đảng Cộng Sản của Ý. Trong những năm vừa qua, Giáo Hội đã không còn đề cập gì nữa đến những người Cộng Sản hay những người đã từng ủng hộ cho Cộng Sản, vốn vẫn còn bị vạ tuyệt thông mãi cho đến ngày nay.
(5) Juan Peron, Tổng Thống của Á Căn Đình (Argentina) từ năm 1946-1955 và từ năm 1973-1974, đã bị vạ tuyệt thông vào năm 1955 sau khi tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử chống lại giới tu sĩ. Theo báo cáo cho biết, sau khi đã hối hận, ăn năn, Ông đã được cho phép thông công trở lại với Giáo Hội.
(6) Clemente Dominguez được thụ phong linh mục vào năm 1976 bởi một vị Tổng Giám Mục đã phản bội Giáo Hội tại Tây Ban Nha, và vài ngày sau đó, Ông đã tự phong chính mình lên thành Giám Mục. Ông bị vạ tuyệt thông ngay tức khắc. Vào năm 1978, Dominguez lại tự tuyên bố mình là Giáo Hoàng, do Đức Mẹ Maria đã hiện ra và báo cho Ông ta biết phải làm như vậy.
(7) Vào năm 1988, vị Tổng Giám Mục người Pháp là Marcel Lefebvre đã bị trục xuất, vì đã ngang nhiên coi thường với những cải cách dân chủ của Công Đồng Chung Vaticăn II từ năm 1962-1965. Tòa Thánh Vaticăn đã vạ tuyệt thông vị Tổng Giám Mục này sau khi Lefebvre tấn phong bốn vị Giám Mục mới mà không có sự đồng ý của Tòa Thánh. Và những vị Giám Mục mới được phong này, cũng bị vạ tuyệt thông luôn.
(8) Tại Washington vào năm 1990, Linh Mục George A. Stallings, Jr. và Cộng Đoàn Công Giáo người Mỹ gốc Phi Châu, đã ngang nhiên tách rời ra khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã, khuyến khích việc phong chức linh mục cho những người phụ nữ và việc sử dụng thuốc ngừa thai và phá thai, do đó, đã bị vạ tuyệt thông.
(9) Vào năm 1997, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã vạ tuyệt thông nhà thần học người Sri Lanka là cựu Linh Mục Tissa Balasuriya, người mà Tòa Thánh Vaticăn cho biết là dám cả gan thách thức quyền bính của Đức Giáo Hoàng và những giảng dạy của Giáo Hội về phép rửa tội, về tội nguyên tổ và sự trinh khiết vẹn toàn của Đức Maria. Balasuriya gọi hành động vạ tuyệt thông là độc đoán, và than phiền rằng Ông không được trao cho cơ hội để tự bào chữa.
(10) Vào năm 1999, Linh Mục James Callan, một cựu linh mục người Hoa Kỳ đã cữ hành lễ cưới cho những người đồng tính luyến ái và trao cho những người phụ nữ có những vai trò khá nổi bật trên bàn thờ. Vì hành động đó, mà Ông đã bị Giáo Hội vạ tuyệt thông, và sau này Ông tự tạo ra một giáo hội riêng của Ông.
(11) Vào năm 2002, Tòa Thánh Vaticăn đã vạ tuyệt thông bảy người phụ nữ, gồm cả Bà Dagmar Braun Celeste, vợ củ của cựu Thống Đốc tiểu bang Ohio Richard Celeste, cũng như những người phụ nữ đến từ Áo và Đức Quốc, tức những người đã tham dự vào nghi lễ phong chức được cử hành trên một chiếc thuyền du lịch trên dòng song Danube, và họ đã tự xem họ như là những vị linh mục. Trường hợp này được quyết định bởi Đức Thánh Cha, lúc ấy Ngài còn là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin lúc bấy giờ.
(12) Và cuối cùng vào ngày 4 tháng 5 năm 2006, Tòa Thánh Vaticăn đã thông báo về việc vạ tuyệt thông 4 vị Giám Mục của Giáo Hội Yêu Nước do nhà nước Trung Cộng dựng lên. 2 vị được thụ phong và 2 vị chủ phong.
Theo một bài báo ngắn trích từ hãng tin AP, trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo đã từng xảy ra những vụ vạ tuyệt thông như sau:
![]() |
Martin Luther |
(2) Vào năm 1521, Martin Luther, người sáng lập ra Phong Trào Cải Cách tại Châu Âu vào thế kỷ thứ 16, và Giáo Phái Tin Lành, đã bị Đức Cố Giáo Hoàng Leo X vạ tuyệt thông. Vào năm 1517, Ông đã than phiền về việc Giáo Hội xá tội như là cách để làm giản hình phạt do tội lỗi gây ra. Ông đã lớn tiếng chỉ trích việc làm này của Giáo Hội, và cố tình tấn công vào quyền bính của Đức Thánh Cha.
(3) Vua Henry VIII của Anh Quốc đã cố thuyết phục Tòa Thánh Vaticăn giải hóa cuộc hôn nhân của Ông vào khoảng năm 1527 và 1533. Giáo Hội đã không đả động gì cả, từ đó Vua Henry đã quyết định thành lập ra Giáo Hội Anh Giáo và bị Đức Cố Giáo Hoàng Clemente VII vạ tuyệt thông.
(4) Vào năm 1949, việc vạ tuyệt thông được áp dụng cho những cử tri Cộng Sản tại Ý Quốc dưới thời của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII, người cực lực nổi tiếng chống lại Cộng Sản và những chiến sĩ Cộng Sản, một hành động nhắm vào Đảng Cộng Sản của Ý. Trong những năm vừa qua, Giáo Hội đã không còn đề cập gì nữa đến những người Cộng Sản hay những người đã từng ủng hộ cho Cộng Sản, vốn vẫn còn bị vạ tuyệt thông mãi cho đến ngày nay.
(5) Juan Peron, Tổng Thống của Á Căn Đình (Argentina) từ năm 1946-1955 và từ năm 1973-1974, đã bị vạ tuyệt thông vào năm 1955 sau khi tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử chống lại giới tu sĩ. Theo báo cáo cho biết, sau khi đã hối hận, ăn năn, Ông đã được cho phép thông công trở lại với Giáo Hội.
(6) Clemente Dominguez được thụ phong linh mục vào năm 1976 bởi một vị Tổng Giám Mục đã phản bội Giáo Hội tại Tây Ban Nha, và vài ngày sau đó, Ông đã tự phong chính mình lên thành Giám Mục. Ông bị vạ tuyệt thông ngay tức khắc. Vào năm 1978, Dominguez lại tự tuyên bố mình là Giáo Hoàng, do Đức Mẹ Maria đã hiện ra và báo cho Ông ta biết phải làm như vậy.
(7) Vào năm 1988, vị Tổng Giám Mục người Pháp là Marcel Lefebvre đã bị trục xuất, vì đã ngang nhiên coi thường với những cải cách dân chủ của Công Đồng Chung Vaticăn II từ năm 1962-1965. Tòa Thánh Vaticăn đã vạ tuyệt thông vị Tổng Giám Mục này sau khi Lefebvre tấn phong bốn vị Giám Mục mới mà không có sự đồng ý của Tòa Thánh. Và những vị Giám Mục mới được phong này, cũng bị vạ tuyệt thông luôn.
(8) Tại Washington vào năm 1990, Linh Mục George A. Stallings, Jr. và Cộng Đoàn Công Giáo người Mỹ gốc Phi Châu, đã ngang nhiên tách rời ra khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã, khuyến khích việc phong chức linh mục cho những người phụ nữ và việc sử dụng thuốc ngừa thai và phá thai, do đó, đã bị vạ tuyệt thông.
(9) Vào năm 1997, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã vạ tuyệt thông nhà thần học người Sri Lanka là cựu Linh Mục Tissa Balasuriya, người mà Tòa Thánh Vaticăn cho biết là dám cả gan thách thức quyền bính của Đức Giáo Hoàng và những giảng dạy của Giáo Hội về phép rửa tội, về tội nguyên tổ và sự trinh khiết vẹn toàn của Đức Maria. Balasuriya gọi hành động vạ tuyệt thông là độc đoán, và than phiền rằng Ông không được trao cho cơ hội để tự bào chữa.
(10) Vào năm 1999, Linh Mục James Callan, một cựu linh mục người Hoa Kỳ đã cữ hành lễ cưới cho những người đồng tính luyến ái và trao cho những người phụ nữ có những vai trò khá nổi bật trên bàn thờ. Vì hành động đó, mà Ông đã bị Giáo Hội vạ tuyệt thông, và sau này Ông tự tạo ra một giáo hội riêng của Ông.
(11) Vào năm 2002, Tòa Thánh Vaticăn đã vạ tuyệt thông bảy người phụ nữ, gồm cả Bà Dagmar Braun Celeste, vợ củ của cựu Thống Đốc tiểu bang Ohio Richard Celeste, cũng như những người phụ nữ đến từ Áo và Đức Quốc, tức những người đã tham dự vào nghi lễ phong chức được cử hành trên một chiếc thuyền du lịch trên dòng song Danube, và họ đã tự xem họ như là những vị linh mục. Trường hợp này được quyết định bởi Đức Thánh Cha, lúc ấy Ngài còn là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin lúc bấy giờ.
(12) Và cuối cùng vào ngày 4 tháng 5 năm 2006, Tòa Thánh Vaticăn đã thông báo về việc vạ tuyệt thông 4 vị Giám Mục của Giáo Hội Yêu Nước do nhà nước Trung Cộng dựng lên. 2 vị được thụ phong và 2 vị chủ phong.