Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm hai tân Giám Mục Việt Nam vào ngày hôm nay Thứ Ba 26/11/2002.

<--(Hình Tân Giám Mục Giuse Thiện)
- Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giảng sư thần học tại Ðại Chủng Viện Hà Nội được bổ nhiệm làm Giám Mục cai quản Giáo Phận Hải Phòng. Cha Giuse Thiên cũng từng là Thư Ký tòa Giám Mục , Chánh Xứ Ðông Xá, Ðồng Gia Kim Môn- Hải Hưng. Tân Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên sanh ngày 26-10-1960 tại Kẻ Sặt , Ngài được thụ phong Linh Mục vào ngày 24-1-1988.

Giáo Phận Hải Phòng với diện tích 7767 cây số vuông với dân số khoảng 5 triệu người, Giáo Dân Công Giáo 504299 người, gồm có 64 Linh Mục và 342 Tu Sĩ.

- Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giảng sư thần học tại Ðại Chủng Viện Cần Thơ, được bổ nhiệm làm Giám Mục phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Cần Thơ. Cha sinh năm 1950 tại Trà Long, Tân Long, Sóc Trăng và được thụ phong linh mục vào năm 1987. Cha được gởi đi tu học tại Roma và về phục vụ và giảng dạy tại Ðại Chủng Viện Cần Thơ.

Giáo Phận Cần Thơ với diện tích 13257 cây số vuông, dân số 4 798 152 người, giáo dân Công Giáo 161 564 người, gồm có 137 Linh Mục và 377 Tu Sĩ.

Toàn ban biên tập Vietcatholic xin chúc mừng quý Cha và đặc biệt đến Giáo Hội Việt Nam tại quê nhà và hải ngoại được những tin vui trong hai ngày qua. Thêm một Tân Tổng Giám Mục cũng là vị giáo sĩ Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo và thêm hai tân chức Giám Mục Việt Nam tại quê nhà