VATICAN (Zenit) Ðức Thánh Cha kêu gọi dân chúng các nước giàu có hãy mở rộng lòng đón nhận những di dân và tôn trọng luật pháp của quốc gia khi họ đã được thâu nhận.

Trong cuộc tiếp xúc với khách hành hương trong Quảng Trường Thánh Phêrô, vào ngày “Giáo Hôi Ý mừng lễ Ngày di dân” , Ðức Thánh Cha nói:

“Chúng ta đang sống trong một thời đại có những thay đổi sâu xa ảnh hưởng đến nếp sống cá nhân, các nhóm dân tộc và mọi tầng lớp dân chúng. Nếp sống giữa miền Bắc và Nam bán cẩu có nhiều cách biệt khá lớn lao về nếp sống và tài sản giàu có.

Nhờ những tiến bộ, thế giới ngày nay đã được thâu hẹp lại, tuy vậy vẫn còn qúa nhiều cách biệt giữa giàu và nghèo, có nhiều nơi quá nghèo thiếu thốn tất cả mọi tiện nghi tối thiểu và tài sản, giàu có, tiện nghi lại được tập trung tại vài nơi và trong tay một số người.

Vì các lý lẽ trên, di dân bị xem như là những cạnh tranh với dân bản xứ vì tiếng nói, quốc tịch và văn hóa. Bởi vậy cần phải nêu cao tinh thần xã hội khoan dung, cởi mở đón tiếp di dân, nhất là những người thiếu thốn. Tất cả mọi người đều được kêu gọi đóng góp giúp đở để giảm bớt sự nghèo đói trên thế giới bắt đầu trong phạm vi của mình và bằng hành động thiết thực.

Ðặc biệt là các gia đình, các hiệp hội ,các cơ quan tôn giáo và xã hội hãy đón tiếp nồng hậu di dân , sống chung trong hoa bình và đối thoại tốt đẹp.

Là những người di dân chắc chắn họ phải biết tôn trọng luật pháp quốc qia đã đón nhận họ và như thế sẽ giúp họ hội nhập dễ dàng vào trong xã hội mới.

Hãy đón nhận mọi người trong tình yêu đấng Kitô vì Chúa Kitô cũng là di dân trên con đường mang Tin Mừng Yêu thương và An bình đến cho muôn dân. Khi chiêm nghiệm về mầu nhiệm này thì chúng ta hãy mở rộng cửa đón nhận di dân và nhận biết nơi mỗi người là anh em của chúng ta và là con của Ðấng Cha chung trên trời.