Theo tin AFP, Việt Nam tố cáo Hoa Kỳ là đã theo đuổi đường lối bảo hộ mậu dịch khi đưa ra quyết định cho Việt Nam là nước chưa có nền kinh tế thị trường trong lúc điều tra vụ cá basa của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳvới giá bán tống bán tháo.
Bộ Trưởng Thương Mại Trương Ðình Tuyển của Việt Nam cho hay là đã gửi một văn thư chính thức tới Bộ Trưởng Thương Mại Donald Evans của Mỹ tuần này để phản kháng quyết định được Washington loan báo thứ Sáu trước.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí quốc doanh, ông Tuyển nói rằng Việt Nam đã nhiều lần phản kháng vụ kiện phi lý về cá basa và phản đối việc lạm dụng cái gọi là chống bán phá giá để bảo hộ sản xuất. Bộ Trưởng Thương Mại Việt Nam cảnh cáo là cuộc tranh chấp này có thể ảnh hưởng tới bản hiệp định thương mại song phương có hiệu lực hồi tháng 12 năm ngoái.
Quyết định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ có thể khiến Việt Nam phải chịu một khoản thuế quan phạt vạ đánh trên cá basa đông lạnh nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nếu lời buộc tội của ngành công nghệ cá da trơn của Mỹ về việc Việt Nam bán phá giá được giữ nguyên. Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ lời buộc tội này và nói rằng sở dĩ cá basa của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ được bán với giá thấp là vì giới sản xuất cá tại Việt Nam có khả năng sản xuất loại cá này với phí tổn ít hơn phí tổn mà giới nuôi cá tại Hoa Kỳ phải trả.
Ông Tuyển cũng cho biết là ông đã gặp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Raymond Burghardt, để yêu cầu phía Hoa Kỳ xem xét lại quyết định này , mau chóng chấm dứt vụ kiện, và không đưa ra các quyết định thiếu khách quan, không công bằng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước. (VOA)
Bộ Trưởng Thương Mại Trương Ðình Tuyển của Việt Nam cho hay là đã gửi một văn thư chính thức tới Bộ Trưởng Thương Mại Donald Evans của Mỹ tuần này để phản kháng quyết định được Washington loan báo thứ Sáu trước.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí quốc doanh, ông Tuyển nói rằng Việt Nam đã nhiều lần phản kháng vụ kiện phi lý về cá basa và phản đối việc lạm dụng cái gọi là chống bán phá giá để bảo hộ sản xuất. Bộ Trưởng Thương Mại Việt Nam cảnh cáo là cuộc tranh chấp này có thể ảnh hưởng tới bản hiệp định thương mại song phương có hiệu lực hồi tháng 12 năm ngoái.
Quyết định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ có thể khiến Việt Nam phải chịu một khoản thuế quan phạt vạ đánh trên cá basa đông lạnh nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nếu lời buộc tội của ngành công nghệ cá da trơn của Mỹ về việc Việt Nam bán phá giá được giữ nguyên. Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ lời buộc tội này và nói rằng sở dĩ cá basa của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ được bán với giá thấp là vì giới sản xuất cá tại Việt Nam có khả năng sản xuất loại cá này với phí tổn ít hơn phí tổn mà giới nuôi cá tại Hoa Kỳ phải trả.
Ông Tuyển cũng cho biết là ông đã gặp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Raymond Burghardt, để yêu cầu phía Hoa Kỳ xem xét lại quyết định này , mau chóng chấm dứt vụ kiện, và không đưa ra các quyết định thiếu khách quan, không công bằng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước. (VOA)