Tin của hãng thông tấn AFP đánh đi từ Hà Nội cho hay Hiệp Hội Báo Chí thế giới và Diễn Ðàn Biên Tập Thế giới hôm thứ tư đã lên tiếng kêu gọi phóng thích ông Lê Chí Quang, nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù vì phổ biến tài liệu chống nhà nước trên mạng Internet.
Trong một bức thư chung gửi cho chủ tịch nước Trần Ðức Lương, hai tổ chức vừa kể nói rằng việc bỏ tù ông Lê Chí Quang là một sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do phát biểu của ông. Thư này viết thêm rằng: "Chúng tôi rất quan ngại rằng việc bắt giam ông Quang có nghĩa là sẽ có thêm nhiều biện pháp đàn áp đối với những người chỉ trích chính phủ."
Ông Quang đã bị tuyên phạt 4 năm tù sau khi bị quản thúc tại gia trong 3 năm vì bị buộc tội "xúc phạm chính phủ và nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
Các tổ chức báo chí vừa nêu có cơ sở tại Paris đề nghị chính phủ Việt Nam tức khắc phóng thích ông Quang và bãi bỏ những lời cáo buộc ông, đồng thời yêu cầu thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm là trong tương lai Việt Nam hoàn toàn tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về tự do phát biểu.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nêu nghi vấn về tính hợp pháp của phiên tòa xử ông Quang, và cho rằng luật sư của ông đã không được phép biện hộ trước tòa án nhân dân.
Các phóng viên nước ngoài và các quan sát viên quốc tế cũng đã không được phép dự phiên tòa tại Hà Nội.
Các nhà ngoại giao cho rằng bản án tương đối khắt khe đối với ông Quang là một lời cảnh cáo cố ý gửi đến các nhà trí thức và giới bất đồng chính kiến để họ đừng sử dụng mạng Internet phổ biến các tin tức hay quan điểm mà báo chí bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ bị cấm không được đăng tải những người tranh đấu cho dân chủ hay phê bình chế độ. (VOA)
Trong một bức thư chung gửi cho chủ tịch nước Trần Ðức Lương, hai tổ chức vừa kể nói rằng việc bỏ tù ông Lê Chí Quang là một sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do phát biểu của ông. Thư này viết thêm rằng: "Chúng tôi rất quan ngại rằng việc bắt giam ông Quang có nghĩa là sẽ có thêm nhiều biện pháp đàn áp đối với những người chỉ trích chính phủ."
Ông Quang đã bị tuyên phạt 4 năm tù sau khi bị quản thúc tại gia trong 3 năm vì bị buộc tội "xúc phạm chính phủ và nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
Các tổ chức báo chí vừa nêu có cơ sở tại Paris đề nghị chính phủ Việt Nam tức khắc phóng thích ông Quang và bãi bỏ những lời cáo buộc ông, đồng thời yêu cầu thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm là trong tương lai Việt Nam hoàn toàn tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về tự do phát biểu.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nêu nghi vấn về tính hợp pháp của phiên tòa xử ông Quang, và cho rằng luật sư của ông đã không được phép biện hộ trước tòa án nhân dân.
Các phóng viên nước ngoài và các quan sát viên quốc tế cũng đã không được phép dự phiên tòa tại Hà Nội.
Các nhà ngoại giao cho rằng bản án tương đối khắt khe đối với ông Quang là một lời cảnh cáo cố ý gửi đến các nhà trí thức và giới bất đồng chính kiến để họ đừng sử dụng mạng Internet phổ biến các tin tức hay quan điểm mà báo chí bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ bị cấm không được đăng tải những người tranh đấu cho dân chủ hay phê bình chế độ. (VOA)