Fides- Trong năm 2005 sắp qua đi, 26 linh mục, tu sĩ và giáo dân Công Giáo đã bị giết trên đường truyền giáo. Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc vừa đưa ra con số thống kê trên đây ngày 30/12/2005.

Mỗi cuối năm, thông tấn xã Công Giáo Fides thuộc Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đều đưa ra danh sách "các vị tử đạo vì đức tin Công Giáo" trong năm. Trong năm 2004, 16 vị bị giết. Con số này lên gần gấp đôi trong năm vừa qua!

Các năm trước đây số thừa sai Công Giáo bị giết là

Năm Số thừa sai bị giết
200030
200133
200225
200329
200416


Trong số các vị bị giết hại trong năm 2005 có 1 Giám Mục, 20 linh mục, 2 nữ tu, 2 nam tu sĩ và một giáo lý viên. Con số này chỉ tính đến các vị thừa sai chấp nhận liều mình trên con đường truyền giáo. Thống kê trên chưa kể đến hàng chục ngàn (thậm chí hàng trăm ngàn) người Công Giáo chịu đau khổ vì đức tin tại các quốc gia cộng sản như Trung quốc, Việt nam, Bắc Hàn và tại các quốc gia Hồi Giáo.

Theo thống kê năm 2005 của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, máu các vị thừa sai đổ ra nhiều nhất tại Mỹ Châu. 8 linh mục, 2 nữ tu và 2 nam tu sĩ bị giết tại Mỹ Châu La Tinh. Riêng tại Colombia đã có 4 linh mục và 1 nữ tu hy sinh. Ngoài ra, máu các vị thừa sai cũng đã phải đổ ra tại Mễ Tây Cơ, Ba Tây và Jamaica.

Tại Phi Châu, 1 Giám Mục, 6 linh mục và một giáo lý viên bị giết tại Kenya, Cộng Hòa Congo, Congo-Brazzaville, và Nigeria.

Tại Á Châu, 3 linh mục bị giết tại Ấn nơi các phong trào Ấn Giáo cực đoan đang ngày càng trở nên quá khích. Một linh mục bị giết tại Indonesia.

Âu Châu cũng không phải là ngoại lệ. Một linh mục đã bị giết tại Brussels và một linh mục khác bị giết tại Mạc Tư Khoa.

Danh sách các vị truyền giáo bị giết trong năm 2005:

1. Cha Thomas Richard Heath, linh mục người Mỹ dòng Đa Minh, bị giết tại Kisumu, Kenya ngày 13/1/2005.

2. Cha Thomas Harsidiyono, bị giết tại Java, Indonesia, ngày 14/1/2005.

3. Cha Jan Hermanovsky, linh mục người Slovakbị giết tại giáo xứ Brjansk, Mạc Tư Khoa ngày 20/1/2005.

4. Cha Manuel Delgado, linh mục dòng Phanxicô, bị giết tại Cuidad Juarez, Mexico, ngày 6/2/2005 sau khi bị đánh đập rất dã man.

5. Chị Dorothy Stang, bị giết tại Anapu, Brazil, ngày 12/2/2005 vì bênh vực nông dân.

6. Cha Mathew Uzhuthal, linh mục Ấn Độ, bị giết ngày 1/5/2005. Hung thủ đâm ngài nhiều nhát dao sau khi đã hăm dọa ngài 19 ngày trước đó.

7. Cha Rene de Haes, linh mục dòng Tên người Bỉ đã từng họat độmg tại Phi Châu từ năm 1959, bị giết tại Kinshasa, Cộng Hòa Congo, hôm 7/5/2005.

8. Cha Robert De Leener, linh mục người Bỉ bị giết tại Brussels hôm 5/6/2005 bởi một tên vô gia cư.

9. Giám Mục Luigi Locati, người Ý đã chuẩn bị nghỉ hưu sau 40 năm truyền giáo. Ngài bị giết ngày 14/7/2005.

10. Đức Ông. Luis Enrique Rojas, chết hôm 21/7/2005 sau 3 tuần chống trả với thương tích do bị đánh đập dã man tại Barranquila, Colombia. Ngài đã từng bị đánh đập như thế vào tháng 12/2004 nhưng thoát chết.

11. Cha Paulo Henrique Machado, linh mục Brazil, bị giết gần Rio de Janeiro ngày 25/7.

12. Cha Godwin Okwesili, linh mục Nigeria, bị giết tại Lago ngày 2/8/2005.

13. Cha Vicente Rozo Bavona, linh mục Colombia, bị giết cùng với cha Jesus Emilio Mora hôm 15/8/2005. Quân du kích cộng sản phục kích bắn chết cả hai vị khi đang trên đường đi dâng lễ.

14. Cha Jesus Emilio Mora, linh mục Colombia chết cùng với cha Bavona.

15. Cha Jesus Adrian Sanchez, linh mục Colombia, bị giết ngày 18/8/2005. Quân du kích cộng sản xông vào trường học và bắn chết ngài khi ngài đang dạy môn giáo lý tại vùng Chaparral.

16. Cha Francois Djikulo, bị giết vào tháng 8, không biết đích xác ngày nào, tại Mutendele, Cộng Hòa Congo. Anh Simon Kayimbi, giáo lý viên cũng hy sinh chung với ngài. Cả hai bị đánh đập dã man trước khi chết.

17. Anh Simon Kayimbi, giáo lý viên người Congo cùng chết với cha Francois Djikulo.

18. Cha Mathew Nellickal, linh mục Ấn, giám quản tông tòa giáo phận Tezpur bị giết hôm 3/9/2005.

19. Cha Giuseppe Bessone, linh mục người Ý, bị giết tại Blumenau, Brazil, ngày 2/9/2005.

20. Cha Angelo Redaelli, linh mục người Ý dòng Phanxicôphục vụ tại Phi Châu bị giết tại Owando, Congo-Brazzaville, ngày 12/9/2005.

21. Cha Ignazio Bara, linh mục Ấn bị giết ngày 12/9/2005 khi ngài can thiệp không cho những kẻ cuồng tín Ấn Giáo tấn công vào một làng Công Giáo tại Simdega, Ấn Độ.

22. Cha Luis Velasquez Romero, linh mục Mễ Tây Cơ, bị bắn chết tại Tijuana ngày 25/10/2005 bởi một kẻ buôn bán ma tuý.

23. Chị Suresh Barwa, nữ tu Ấn Độ thuộc dòng Truyền Giáo cho người nghèo bị giết cùng sư huynh Marco Candelario Lasbuna tại Kingston, Jamaica, hôm 27/10/2005.

24. Thầy Marco Candelario Lasbuna, người Phi Luật Tân bị giết cùng nữ tu Suresh Barwa

25. Chị Margarita Vásquez Sandino, nữ tu Colombia, bị giết hôm 11/11/2005 tại Medellin khi đang trên đường thăm kẻ liệt.

26. Cha Philip Valayam, linh mục dòng Salêdiêng gốc Ấn Độ, bị giết tại Nairobi, Kenya khi ngài đang trên đường về nhà sau khi cử hành lễ Giáng Sinh.