Vatican-
Trong buổi triều yết chung thứ tư 28/12/2005, cũng là buổi gặp gỡ cuối cùng trong năm 2005 của Đức Thánh Cha với anh chị em tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã kêu gọi mọi người hãy nhớ đến các nạn nhân của thiên tai sóng thần xảy ra một năm trước đây.
Trong buổi triều yết, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về Thánh Vịnh 138. Con người là kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa và khi một con trẻ được thụ thai, "Thiên Chúa đã nhìn thấy tương lai của phôi thai chưa thành hình này".
Thiên Chúa nhìn nhận phẩm giá một con người ngay cả khi thai nhi "chưa hữu hình dưới mắt người khác". Đức Thánh Cha đã nói như trên với 20,000 tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô. Suy tư của Đức Thánh Cha dựa chủ yếu trên Thánh Vịnh 138, nhưng ngài cũng hướng đến ngày lễ Các Thánh Anh Hài.
Thánh Vịnh 138 đề cao quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa và sự hiểu biết của Ngài không chỉ về quá khứ và hiện tại "nhưng còn trong toàn bộ thời gian vẫn còn ẩn dấu bởi tương lai". Thiên Chúa biết đến và yêu thương cả những thụ tạo nhỏ nhất và nhìn mỗi con người do Ngài tạo thành như một kỳ công sáng tạo tuyệt vời. Ngài nhấn mạnh rằng chủ đề này thật phù hợp trong mùa Giáng Sinh khi toàn thế giới cử mừng Thiên Chúa "đã hóa thành nhục thể vì ơn cứu độ chúng ta".
Cuối buổi triều yết Đức Thánh Cha đã nhắc đến những nạn nhân của thiên tai sóng thần tại Đông và Nam Á. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể anh chị em tín hữu hãy cầu nguyện và tỏ tình liên đới với những nạn nhân của sóng thần và "cả những ai, ở các miền khác của trái đất đã phải gánh chịu thiên tai".
![]() |
| ĐTC giữa anh chị em tín hữu hôm thứ Tư 28/12/2005 |
Trong buổi triều yết, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về Thánh Vịnh 138. Con người là kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa và khi một con trẻ được thụ thai, "Thiên Chúa đã nhìn thấy tương lai của phôi thai chưa thành hình này".
Thiên Chúa nhìn nhận phẩm giá một con người ngay cả khi thai nhi "chưa hữu hình dưới mắt người khác". Đức Thánh Cha đã nói như trên với 20,000 tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô. Suy tư của Đức Thánh Cha dựa chủ yếu trên Thánh Vịnh 138, nhưng ngài cũng hướng đến ngày lễ Các Thánh Anh Hài.
Thánh Vịnh 138 đề cao quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa và sự hiểu biết của Ngài không chỉ về quá khứ và hiện tại "nhưng còn trong toàn bộ thời gian vẫn còn ẩn dấu bởi tương lai". Thiên Chúa biết đến và yêu thương cả những thụ tạo nhỏ nhất và nhìn mỗi con người do Ngài tạo thành như một kỳ công sáng tạo tuyệt vời. Ngài nhấn mạnh rằng chủ đề này thật phù hợp trong mùa Giáng Sinh khi toàn thế giới cử mừng Thiên Chúa "đã hóa thành nhục thể vì ơn cứu độ chúng ta".
Cuối buổi triều yết Đức Thánh Cha đã nhắc đến những nạn nhân của thiên tai sóng thần tại Đông và Nam Á. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể anh chị em tín hữu hãy cầu nguyện và tỏ tình liên đới với những nạn nhân của sóng thần và "cả những ai, ở các miền khác của trái đất đã phải gánh chịu thiên tai".
