
Đội ngũ Crux Now, ngày 1 tháng 7 năm 2026, cho hay: Sau khi một nhóm tín hữu Công Giáo duy truyền thống phong chức cho bốn giám mục vào thứ Tư, bất chấp lệnh cấm của Giáo hoàng Leo XIV, một quan chức cấp cao của Vatican đã bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” và cho rằng Tòa Thánh sẽ ban hành lệnh vạ tuyệt thông chính thức liên quan đến hành động này.
Hội Linh mục Thánh Piô X – SSPX – đã tiến hành các lễ phong chức tại chủng viện của họ ở Écône, Thụy Sĩ, trong buổi lễ do Giám mục SSPX Alfonso de Galarreta chủ trì.
“Nỗi buồn sâu sắc – Tôi muốn bày tỏ nỗi buồn sâu sắc,” Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican, nói với các nhà báo hôm thứ Tư, “bởi vì, khi nói về sự hiệp nhất của Giáo hội, một hành động như thế này làm tổn thương sâu xa sự hiệp nhất đó.”
“Chúng ta biết rằng việc tấn phong giám mục mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng sẽ phá vỡ sự hiệp nhất của Giáo hội và phải chịu những hình phạt rất cụ thể,” ĐHY Parolin nói, “về cơ bản là vạ tuyệt thông.”
“Tôi không biết thời điểm hay cách thức vạ tuyệt thông này sẽ được thi hành,” ĐHY Parolin cũng nói thêm, đồng thời lưu ý rằng việc tấn phong giám mục mà không có sự cho phép của Giáo hoàng là “một hành động ly giáo tự nó.”
Galarreta, vị giám mục đã thực hiện các lễ tấn phong bất hợp pháp của SSPX hôm thứ Tư, đã từng bị vạ tuyệt thông một lần trước đó.
Ông là một trong bốn giám mục nhận hình phạt này sau khi được người sáng lập Hội, Tổng giám mục Marcel Lefebvre, tấn phong trái với lệnh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1988. Lefebvre và Giám mục Antonio de Castro Mayer cũng bị vạ tuyệt thông vì đã tấn phong bốn người này, và qua đời khi hình phạt vẫn còn hiệu lực.
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã dỡ bỏ các lệnh vạ tuyệt thông đó vào năm 2009, mặc dù tất cả các giáo sĩ của SSPX vẫn bị đình chỉ về mặt pháp lý và Hội vẫn ở trong tình trạng mà Tòa Thánh gọi là “không phù hợp về mặt giáo luật”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra những sự nhượng bộ đáng kể cho các giáo sĩ SSPX, bao gồm việc công nhận quyền giải tội và cử hành hôn lễ của họ, nhưng đã khiến nhiều người theo truyền thống phẫn nộ với luật năm 2022 hạn chế nghiêm ngặt các hình thức phụng vụ Công Giáo cũ.
Trong một bức thư được công bố hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã khẩn cầu nhóm ly khai không tiếp tục với các lễ tấn phong đã được lên kế hoạch, thúc giục Hội “xem xét cẩn thận lợi ích thiêng liêng của các tín hữu”.
“Hành động ly giáo mà anh em sắp thực hiện,” Đức Giáo Hoàng viết, “sẽ tước đoạt khỏi họ việc lãnh nhận hợp pháp và, trong một số trường hợp, thậm chí là thành sự các bí tích mà họ yêu mến và tìm kiếm để được thánh hóa.”
Trong phát biểu trước các nhà báo hôm thứ Tư, ĐHY Parolin cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở nghi thức phụng vụ mà là ở giáo huấn của Công đồng Vatican II.
“Lịch sử của Giáo hội vẫn tiếp diễn,” ĐHY Parolin nói, gọi Công đồng Vatican II năm 1962-1965 là “một cột mốc trong lịch sử đó – một cột mốc cần được chấp nhận và thực hiện đúng đắn.”
ĐHY Parolin nói “Tôi hy vọng rằng – dựa trên những nỗ lực đối thoại đã được thực hiện trong quá khứ với Hội Thánh Piô X – chúng ta có thể tiến lên phía trước bất chấp vết thương nghiêm trọng này và tìm ra cách giải quyết vấn đề.”