1. Nga đang tuyển mộ các cô gái trên Telegram để “dụ dỗ binh lính Ukraine và sát hại họ trong các buổi hẹn hò” trong một chiến thuật mới bệnh hoạn.
Theo các báo cáo, Nga đang tuyển mộ các cô gái trên Telegram để dụ dỗ binh lính Ukraine vào những buổi hẹn hò mà sau đó họ bị đánh thuốc mê và sát hại trong một chiến thuật mới đầy bệnh hoạn. Ivan Vyhivskyi, Tư Lệnh cảnh sát Ukraine, cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu.
Cảnh sát cho biết, ít nhất sáu binh sĩ Ukraine đã bị lừa tham gia các cuộc gặp gỡ nguy hiểm sau khi tình cờ thấy những hồ sơ tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội và các trang web hẹn hò.
Tướng Vyhivskyi cho biết một trong sáu âm mưu được báo cáo đã bị ngăn chặn trước khi được thực hiện.
Ông nói: “Giới trẻ ngày nay chính là một trong những mục tiêu chính của những kẻ tuyển mộ người Nga.”
Chính quyền Nga sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Telegram để tuyển mộ các nữ thanh niên Ukraine – hứa hẹn trả tiền cho họ để đổi lấy các nhiệm vụ.
Những cô gái trẻ này sau đó được hướng dẫn gặp gỡ các binh lính Ukraine thông qua các ứng dụng hẹn hò hoặc các trang mạng xã hội khác và xây dựng mối quan hệ cá nhân với họ.
Theo cáo buộc, các lãnh đạo tình báo của Vladimir Putin đang cung cấp tiền cho những tân binh này – để trả tiền thuê nhà, rượu và các chi phí khác được sử dụng trong những mưu kế chết người này.
Một số binh sĩ Ukraine bị tiêm thuốc như methadone và bị cho uống những hỗn hợp độc hại.
Tướng Vyhivsky nói: “Thực tế, chúng ta đang nói về những vụ giết người có kế hoạch do các cơ quan tình báo của nhà nước xâm lược tổ chức, nhắm vào chính công dân Ukraine.”
Đầu tháng này, một cô gái 17 tuổi đến từ Berdychiv đã bị bắt giữ vì nghi ngờ đầu độc một binh sĩ Ukraine theo chỉ thị của một người Nga.
Cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết người phụ nữ này ban đầu được tuyển mộ khi đang tìm kiếm “tiền nhanh” thông qua các kênh Telegram.
Theo các nguồn tin, ban đầu cô được giao những công việc như vận chuyển ma túy, sau đó được lệnh thiết lập quan hệ với binh lính Ukraine và bỏ thuốc vào đồ uống của họ để kiếm tiền.
Cảnh sát địa phương cho biết cô bắt đầu hẹn hò với một quân nhân 27 tuổi đến từ Zhytomyr.
Trong một cuộc gặp tại căn nhà thuê, cô ta được tường trình đã bỏ thuốc độc vào đồ uống của anh ta và giết chết anh ta.
Giới chức địa phương cho rằng sau đó cô ta đã cố gắng che giấu cái chết bằng cách nói đó là do nguyên nhân tự nhiên.
Nhưng cô ấy đã bị bắt và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm giết người có chủ ý và có khả năng là tội phản quốc nghiêm trọng được thực hiện dưới thiết quân luật.
Trong một trường hợp khác, một phụ nữ 26 tuổi đến từ Zaporizhzhia bị nghi ngờ gây ra cái chết của một binh sĩ Ukraine vào tháng Tư theo lệnh của Mạc Tư Khoa.
Các điệp viên Nga được tường trình đã yêu cầu cô tạo hồ sơ hẹn hò và liên lạc với người lính đó.
Trong một cuộc gặp mặt, cô ta được tường trình đã bỏ chất độc vào đồ uống của anh ta.
Theo truyền thông địa phương, mục tiêu ban đầu của nhiệm vụ là truy cập thông tin được lưu trữ trên điện thoại của anh ta khi anh ta bất tỉnh.
Nhưng người lính này đã qua đời một cách bi thảm chỉ vài giờ sau khi bị đầu độc.
Nghi phạm được tường trình đã kể cho người quản lý của mình và cố gắng phi tang chứng cứ trước khi gọi cảnh sát vào sáng hôm sau.
Cô ấy đã bị buộc tội phản quốc và có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Nga đang tích cực tuyển mộ thanh niên Ukraine tham gia hỗ trợ cuộc xâm lược của Putin.
Theo Financial Times, vào năm 2025, khoảng 21% tổng số người bị bắt ở Ukraine vì tội cộng tác với Điện Cẩm Linh là thanh thiếu niên.
[The Sun: Russia is recruiting girls on Telegram to ‘lure Ukrainian soldiers to their deaths on dates’ in warped new tactic]
2. Putin mắc chứng hoang tưởng ra lệnh cho hai cô con gái lớn sống cùng ông trong cung điện hầm trú ẩn vì lo sợ bị ám sát.
Vì quá sợ hãi trước các âm mưu ám sát, Putin đã ra lệnh cho hai cô con gái lớn của mình chuyển đến sống cùng ông trong hầm trú ẩn. Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga cho biết như trên trong báo cáo mới nhất.
Ông cho biết Maria Vorontsova, 41 tuổi, và Katerina Tikhonova, 39 tuổi, đã chuyển đến sống trong khu phức hợp cung điện trong rừng được canh gác nghiêm ngặt của Putin.
Một cuộc điều tra mới của Trung Tâm Dossier đã tiết lộ yêu cầu của bạo chúa về việc hai cô con gái và ba đứa cháu của ông ta phải chuyển đến sống cùng.
Báo cáo đưa tin rằng Maria, con gái triệu phú của Putin, và hai con của cô đã chuyển đến khu phức hợp cung điện Valdai.
Katerina Tikhonova, 39 tuổi, một vũ công nhạc rock n' roll, cũng đã chuyển đến sống cùng con trai mình.
Tên độc tài điên rồ này đã sống chung cung điện với tình nhân Alina Kabaeva, 43 tuổi, và hai con trai của họ, Ivan, 11 tuổi, và Vladimir, 6 tuổi.
Putin, vốn đa nghi, cũng đã ra lệnh kiểm tra khẩn cấp mạng lưới camera giám sát phức tạp của Nga, vì lo sợ chúng có thể bị kẻ thù tấn công và tiết lộ mọi động thái của ông.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị Mỹ và Israel tiêu diệt sau khi hệ thống camera an ninh tại quốc gia này bị tấn công nhằm theo dõi vị trí của ông.
Khu phức hợp Valdai được bảo vệ bởi hàng chục hệ thống phòng không, biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm an ninh nhất ở Nga.
Cung điện của Putin hiện có tổng cộng 27 tháp được trang bị hệ thống phòng không. Cách đây hai năm nó chỉ có bảy tháp phòng không.
Chúng được bố trí thành hai vòng tròn xung quanh dinh thự, mô phỏng cách Mạc Tư Khoa được bảo vệ.
Điều này diễn ra trong bối cảnh máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Ukraine đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
Các nguồn tin cho biết dinh thự pháo đài này, nằm cách Mạc Tư Khoa khoảng 370 km về phía tây bắc, cũng có một hầm trú ẩn bí mật.
Nơi đây có vị trí chiến lược trên một bán đảo, nằm giữa hai hồ và được bao quanh bởi rừng rậm.
Luiza Rozova, 23 tuổi, người được tường trình là con gái bí mật của Putin, được tường trình không sống trong cung điện kiên cố và chủ yếu sinh sống ở Paris.
Mẹ cô là Svetlana Krivinogikh, 51 tuổi, người tình cũ của Putin, một người từng làm nghề dọn dẹp nhưng sau đó trở thành giám đốc ngân hàng giàu có và chủ sở hữu câu lạc bộ thoát y.
Vorontsova làm việc với tư cách là một bác sĩ nội tiết, đáp ứng tuyệt vọng của nhà độc tài trong việc kéo dài tuổi thọ, còn Tikhonova là một cựu vũ công nhạc rock'n'roll, người ngày càng nắm quyền kiểm soát khoa học và công nghệ Nga.
Mẹ của họ là cựu đệ nhất phu nhân Nga Lyudmila Putina, người đã ly dị nhà độc tài vào năm 2014.
Tờ Financial Times đã tiết lộ việc kiểm tra hệ thống camera giám sát của Putin – hệ thống này đã bị tắt do lo ngại về khả năng bị xâm phạm an ninh.
Một nguồn tin tiết lộ rằng các kỹ sư đã cách ly hoàn toàn hệ thống khỏi internet.
Chỉ sau khi các chuyên gia xác nhận hệ thống an toàn, nó mới được đưa trở lại hoạt động.
Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.
[The Sun: Paranoid Putin orders his two eldest daughters to live with him in his bunker palace as tyrants fears assassination]
3. Tổng thống Zelenskiy xác nhận các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn Flamingo vào nhà máy quân sự và nhà máy lọc dầu của Nga.
Sáng sớm thứ Tư, Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa mới sâu vào lãnh thổ Nga. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 326 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên 20 khu vực, mô tả đây là một trong những cuộc tấn công trên không phối hợp lớn nhất trong cuộc chiến.
Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Tư, 10 Tháng Sáu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã xác nhận việc sử dụng hỏa tiễn FP-5 Flamingo nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng trọng yếu.
Tổng thống Zelenskiy cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn FP-5 Flamingo để tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự ở Cheboksary, nơi ông cho rằng cung cấp các phụ tùng cho máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga.
Theo hãng truyền thông độc lập ASTRA của Nga, mục tiêu tấn công là nhà máy VNIIR-Progress.
Nó có liên quan đến việc sản xuất hệ thống anten Kometa được sử dụng trong máy bay điều khiển từ xa của Nga và các loại vũ khí dẫn đường chính xác được thiết kế để chống lại chiến tranh điện tử.
Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cơ sở này cũng sản xuất máy thu vệ tinh và ăng-ten định vị cho các hệ thống GLONASS, GPS và Galileo. Nhà máy này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trước đó.
Tổng thống Zelenskiy cũng xác nhận cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở vùng Samara của Nga, một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu quan trọng của nước này và là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công tầm xa. Nhà máy lọc dầu này nằm cách tiền tuyến của Ukraine hơn 900 km.
Tổng thống Zelenskiy cho biết chiến dịch này là một phần trong một loạt các cuộc tấn công mà ông mô tả là chiến dịch “trừng phạt dài hạn” của Ukraine nhằm vào cơ sở sản xuất quân sự và lĩnh vực năng lượng của Nga.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU xác nhận rằng đơn vị đặc nhiệm “Alpha” của họ, hoạt động theo lệnh của Tổng thống Zelenskiy, đã tấn công hai trạm bơm dầu “Vtorovo” và “Lobkovo” ở vùng Vladimir của Nga, cách tiền tuyến khoảng 700 km.
Theo các quan chức Ukraine, các trạm này là những thành phần quan trọng của hệ thống hậu cần nhiên liệu của Nga, được sử dụng để vận chuyển dầu diesel đến mạng lưới đường ống dẫn sản phẩm dầu mỏ ở Mạc Tư Khoa và các tuyến xuất khẩu dẫn đến các hải cảng Baltic, bao gồm cả Primorsk.
Các nhà chức trách địa phương ở vùng Vladimir đã xác nhận các vụ cháy tại hai địa điểm cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa. Hệ thống giám sát vệ tinh FIRMS của NASA cũng phát hiện những bất thường về nhiệt độ tại các địa điểm này, cho thấy đám cháy đang diễn ra.
Các quan chức Ukraine cho biết việc vô hiệu hóa các cơ sở này có tầm quan trọng chiến lược, vì sự gián đoạn hoạt động của các trạm bơm sẽ làm phức tạp việc cung cấp nhiên liệu cho các trung tâm công nghiệp và cơ sở hạ tầng quân sự, đồng thời ảnh hưởng đến dòng chảy xuất khẩu tạo ra doanh thu cho nỗ lực chiến tranh của Điện Cẩm Linh.
Ngoài ra, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 12 máy bay điều khiển từ xa đang tiếp cận thủ đô trong cùng khoảng thời gian đó.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 326 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm qua trên 20 khu vực. Họ không báo cáo bất kỳ vụ đánh chặn hỏa tiễn nào hoặc thừa nhận thiệt hại đối với các cơ sở chiến lược.
[Kyiv Post: Zelensky Confirms Flamingo Strikes on Russian Military Plant and Oil Refinery]
4. Liên Hiệp Âu Châu tấn công vào nền kinh tế và binh lính Nga trong gói trừng phạt mới nhất.
Liên minh Âu Châu đã công bố một gói các biện pháp trừng phạt mới được đề xuất nhằm vào Nga, nhắm vào các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và thương mại của nước này trong nỗ lực làm suy yếu nền kinh tế của Nga.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết nền kinh tế Nga đang “suy giảm mạnh” khi bà trình bày gói trừng phạt thứ 21 của khối, bảy tuần sau khi Chủ tịch Hội đồng António Costa tuyên bố gói trừng phạt trước đó có hiệu lực. Bà nói: “Bốn năm sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga rõ ràng đã thất bại trong việc khuất phục Ukraine”.
Các biện pháp mới hiện cần được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu đồng ý thông qua.
Theo nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, Liên Hiệp Âu Châu muốn cấm các cựu binh hoặc binh sĩ hiện đang phục vụ trong quân đội Nga nhập cảnh vào khối. Bà nói.: “Cánh cửa Âu Châu không nên mở cho các chiến binh (cựu) binh sĩ của Nga”.
Các biện pháp này bao gồm các hạn chế xuất khẩu mới đối với hàng hóa có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp quân sự của Nga, cũng như các hạn chế nhập khẩu, theo lời bà von der Leyen, nhằm “thúc đẩy sự đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Nga”.
Gói biện pháp này nhắm vào thêm 31 ngân hàng Nga cũng như 20 ngân hàng ở các nước thứ ba bị cáo buộc phục vụ các cá nhân và thực thể Nga bị trừng phạt nhằm “tước đoạt nguồn tài chính của Nga để tiến hành chiến tranh” chống lại Ukraine, như Kallas đã tóm tắt trên X. Khối này cũng sẽ cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở các nước thứ ba giúp lách luật trừng phạt.
Ngoài ra, Liên Hiệp Âu Châu có kế hoạch đóng băng giá dầu của Nga để ngăn Mạc Tư Khoa hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Liên Hiệp Âu Châu cũng đang bổ sung thêm nhiều tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga vào danh sách trừng phạt, và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những người hỗ trợ các tàu thuộc hạm đội này.
Gói trừng phạt mới cũng nhắm vào Belarus, quốc gia nằm trong liên minh thuế quan với Nga. Do đó, chính quyền Minsk phụ thuộc vào Mạc Tư Khoa đã đóng vai trò như một cửa ngõ để lách luật các hạn chế thương mại với Nga.
Bà Von der Leyen lập luận rằng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu cho đến nay đã có hiệu quả, viện dẫn những gì bà mô tả là mức sống giảm sút, lạm phát cao và thuế tăng ở Nga. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu bắt đầu trình bày các gói biện pháp mới vào năm ngoái.
“Cái giá mà Nga phải trả ngày càng nặng nề hơn. Và phần lớn gánh nặng đó do người dân Nga gánh chịu”, bà nói.
[Politico: EU targets Russian economy and soldiers in newest sanction package]
5. 100 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong một “nhiệm vụ bí mật”.
Tổng thống Trump đã giải thích thêm về những bình luận ông đưa ra trước đó tại Phòng Bầu dục, nói rằng Mỹ đã thực hiện một “nhiệm vụ bí mật” để “hỗ trợ các tàu chở dầu và các tàu thương mại khác đi qua eo biển Hormuz” trong tháng vừa qua.
“Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng nỗ lực này đã giúp hơn 100 TRIỆU thùng dầu được vận chuyển qua eo biển và ra thị trường mở,” tổng thống nói. “Hơn 200 tàu thương mại đã an toàn đi qua eo biển. Thành công vang dội này là nhờ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ KIỂM SOÁT eo biển Hormuz — chứ KHÔNG PHẢI Iran.”
Trước đó, Tổng thống Trump từng nói rằng Mỹ đang “khai thác” hàng triệu thùng dầu vào giữa đêm và Iran không hề hay biết vì hệ thống radar của họ đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Mỹ.
[CBSNews: 100 million barrels of oil transported through Strait of Hormuz in “secret mission,” Trump says]
6. Lực lượng Azov cho biết cảng Mariupol bị Nga tạm chiếm đã ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công của Ukraine.
Hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa cảng Mariupol bị Nga tạm chiếm, khiến cơ sở này không thể sử dụng cho hoạt động hậu cần quân sự.
Phong tỏa hậu cần Nga
Mariupol vẫn là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Nga ở miền nam Ukraine bị tạm chiếm, đóng vai trò là mắt xích quan trọng giữa tỉnh Donetsk, Crimea và Nga. Cảng này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự và hỗ trợ các hoạt động của Nga dọc theo mặt trận phía nam.
Cuộc tấn công nhắm vào các trạm biến điện, thiết bị radar, cơ sở sửa chữa, tháp điều khiển, bể chứa nhiên liệu và tàu chở hàng bị trừng phạt Lady Augusta, một tàu có liên hệ với hạm đội ngầm của Nga.
Theo thông báo của Quân đoàn Azov, hậu quả của vụ tấn công là cảng bị mất điện, gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động hậu cần quân sự của Nga tại miền nam Ukraine bị tạm chiếm.
Theo Tổng thống Zelenskiy, chiến dịch này được thực hiện phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine từ tiền tuyến, cũng như hai cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở tỉnh Vladimir của Nga, cách đó 700 km.
Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác định mục tiêu là nhà máy VNIIR-Progress ở Cheboksary và xác nhận có hỏa hoạn tại cơ sở này.
Nhà máy VNIIR-Progress, bị Ukraine, Mỹ và Liên minh Âu Châu trừng phạt, sản xuất các thiết bị thu tín hiệu định vị vệ tinh và ăng-ten Kometa được sử dụng trong máy bay điều khiển từ xa tấn công kiểu Shahed, hỏa tiễn hành trình Kalibr, hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M và bom dẫn đường trên không.
Vụ tấn công diễn ra sau những báo cáo trước đó từ truyền thông Nga và chính quyền địa phương cho biết một cơ sở công nghiệp ở Cheboksary đã bị tấn công. Thống đốc Cộng hòa Chuvash, Oleg Nikolaev, cho biết ba người bị thương trong vụ tấn công của Ukraine.
[Kyiv Independent: Russian-occupied Mariupol port no longer operational after Ukrainian strikes, Azov Corps says]
7. Cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa làm ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu Kuibyshev của Rosneft.
Theo Reuters đưa tin, dẫn nguồn từ hai nguồn tin trong ngành, nhà máy lọc dầu Kuibyshev của Rosneft ở vùng Samara của Nga đã tạm ngừng hoạt động chế biến dầu vào hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa làm hư hại các tổ máy quan trọng và gây ra hỏa hoạn.
Theo các nguồn tin, hoạt động chế biến đã bị tạm dừng tại cả hai tổ máy chưng cất dầu thô chính của nhà máy, CDU-4 và CDU-5. Mỗi tổ máy có công suất khoảng 10.000 tấn, tương đương khoảng 73.000 thùng mỗi ngày.
Rosneft chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Reuters yêu cầu bình luận.
Việc ngừng hoạt động được báo cáo diễn ra trong bối cảnh Kyiv đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các cơ sở hậu cần liên quan đến nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa. Chiến dịch này nhằm mục đích làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga và giảm doanh thu được sử dụng để duy trì chiến tranh.
Ông Vyacheslav Fedorishchev, thống đốc vùng Samara của Nga, cho biết trên Telegram rằng khu vực này đã bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào rạng sáng thứ Tư.
Nhà máy lọc dầu Kuibyshev là một phần của trung tâm lọc dầu Samara của Rosneft, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Syzran. Cả hai cơ sở này cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa trước đó.
Theo các nguồn tin thị trường được Reuters trích dẫn, nhà máy lọc dầu Syzran đã ngừng hoạt động từ ngày 21 tháng 5 sau khi thiết bị bị hư hại trong một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và vẫn chưa hoạt động trở lại.
Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk đã ngừng hoạt động vào ngày 18 tháng 4 sau một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hiện đang hoạt động với công suất giảm.
Nhà máy lọc dầu Kuibyshev đã chế biến 4,7 triệu tấn dầu thô trong năm 2024, trung bình 94.400 thùng mỗi ngày. Theo các nguồn tin trong ngành, nhà máy này đã sản xuất 0,8 triệu tấn xăng, 1,4 triệu tấn dầu diesel và 1,3 triệu tấn dầu nhiên liệu.
[Kyiv Post: Drone Attack Halts Rosneft’s Kuibyshev Refinery]
8. Tổng thống Macron mời Tổng thống Zelenskiy tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới.
Hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) sắp tới là “rất quan trọng”.
Ông Macron phát biểu tại Điện Élysée trong cuộc thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh với các đại diện xã hội dân sự rằng sự tham gia của Tổng thống Zelenskiy “rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi cần xây dựng lại sự đồng thuận trong G7 để ủng hộ Ukraine về các khía cạnh khác nhau của cuộc chiến”.
Các nhà lãnh đạo của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6.
Lời mời của Macron được đưa ra một tuần sau khi Politico đưa tin vào ngày 2 tháng 6 rằng Tổng thống Zelenskiy dự định tham dự hội nghị G7, trích dẫn các quan chức quen thuộc với công tác chuẩn bị. Bản tin này, cùng với sự xác nhận của Macron, đánh dấu một sự thay đổi so với những dự đoán trước đó, vì các quan chức Pháp trước đây đã cho biết Tổng thống Zelenskiy không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh.
Tuy nhiên, ngày 10 tháng 6, Macron nhắc lại rằng hỗ trợ Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh năm nay. Cùng với việc “xây dựng lại sự đồng thuận” giữa các đồng minh của Kyiv, Pháp hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ giải quyết được nhu cầu tiếp tục đàm phán hòa bình với Nga.
Vấn đề chính khác trong chương trình nghị sự là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel ở Iran. Ông Macron cho biết các nhà lãnh đạo Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng sẽ được mời tham dự một phiên họp riêng của hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về eo biển Hormuz.
Hội nghị thượng đỉnh tại Evian sẽ là đỉnh điểm của nhiệm kỳ chủ tịch G7 kéo dài một năm của Pháp.
Tổng thống Zelenskiy sẽ tham dự G7 trong bối cảnh Ukraine đạt được những thắng lợi trên chiến trường và trong các cuộc tấn công chống lại Nga - đồng thời vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lực phòng không do các cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo của Nga ngày càng gia tăng.
Trong cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trên khắp Ukraine, trong đó có ít nhất 7 người ở Kyiv.
Tổng thống Zelenskiy cũng hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Mạc Tư Khoa, vốn bị đình trệ trong cuộc chiến chống Iran. Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu luôn ủng hộ việc Âu Châu tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán.
[Politico: Macron invites Zelensky to upcoming G7 summit]
9. Bộ trưởng tài chính Israel bị cấm nhập cảnh vào Pháp.
Pháp đã cấm Bộ trưởng Tài chính cực hữu của Israel, Bezalel Smotrich, nhập cảnh vào nước này vì ông ủng hộ việc sáp nhập Bờ Tây, điều đe dọa giải pháp hai nhà nước.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã xác nhận lệnh cấm, đồng thời cho biết thêm Smotrich “tích cực thúc đẩy việc sáp nhập Bờ Tây”, cũng như “việc thành lập các thuộc địa mới ở Bờ Tây, việc tái chiếm Gaza”.
Ông Barrot nói: “Đây là chính sách mà đại đa số cộng đồng quốc tế, những người kiên quyết ủng hộ giải pháp hai nhà nước, không thể chấp nhận.”
Lệnh cấm được đưa ra khi Pháp và Úc, Canada, New Zealand, Na Uy và Vương quốc Anh - tất cả đều đã cấm Smotrich nhập cảnh vào lãnh thổ của họ - đưa ra một tuyên bố chung thông báo rằng họ sẽ có hành động nhằm vào “những người định cư bạo lực”.
Cùng lúc Pháp áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với Smotrich, bốn thủ lĩnh của các tổ chức người định cư và 21 cá nhân khác, Anh tuyên bố sẽ trừng phạt sáu thực thể và một cá nhân có liên quan đến việc “tài trợ, tạo điều kiện và thực hiện bạo lực của người định cư”.
“Trong một thời gian dài, những người định cư bạo lực đã có thể hành động gần như không bị trừng phạt, và việc mở rộng thị trấn cũng như thiết lập các tiền đồn tiếp tục diễn ra với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Chính phủ Israel”, tuyên bố chung nêu rõ.
Bộ Ngoại giao Israel đã lên án các động thái này trong một bài đăng trên X, gọi chúng là “các biện pháp đáng hổ thẹn” và “các chính sách chống Israel” mà “chỉ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái”.
Các lệnh trừng phạt được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa Âu Châu và Israel đang ở mức thấp nhất. Nhiều đồng minh lâu năm của Israel tại Âu Châu ngày càng chỉ trích mạnh mẽ tốc độ sáp nhập lãnh thổ Bờ Tây và tình hình nhân đạo ở Gaza. Ngay cả Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, những người nằm trong số những người ủng hộ Israel kiên định nhất, cũng đã có lập trường cứng rắn hơn đáng kể trong những tháng gần đây.
Trong khi đó, Pháp là một trong những nước lên tiếng chỉ trích Israel mạnh mẽ nhất. Tháng trước, Paris đã cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia cánh hữu cực đoan Israel, Itamar Ben-Gvir, nhập cảnh vào Pháp sau khi ông bị quay phim chế giễu các nhà hoạt động bị binh lính bắt giữ trên một tàu chở hàng viện trợ đến Gaza.
[Politico: Israeli finance minister banned from entering France]
10. Putin ký luật cho phép tịch thu tài sản của người Nga ở nước ngoài vì ‘các hành vi vi phạm lợi ích quốc gia’.
Những lời chỉ trích về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, những lời kêu gọi trừng phạt, hoặc bất kỳ hành động nào khác mà Điện Cẩm Linh cho là mối đe dọa đến lợi ích của mình đều có thể sớm khiến người dân Nga mất nhà cửa, tài khoản ngân hàng và các tài sản khác.
Theo hãng truyền thông độc lập Meduza của Nga, lãnh đạo Điện Cẩm Linh Vladimir Putin đã ký một đạo luật mới cho phép chính quyền tịch thu tài sản của công dân sống ở nước ngoài vì nhiều hành vi được gọi là vi phạm hành chính “chống lại lợi ích của Liên bang Nga”.
Các phương tiện truyền thông quốc tế và độc lập đưa tin rằng luật này, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, sẽ nhắm vào những người Nga đã rời khỏi đất nước nhưng phản đối các luận điệu chính thức hoặc lên tiếng chống lại chiến tranh.
Các lý do để tịch thu tài sản bao gồm “làm mất uy tín” quân đội Nga, kêu gọi trừng phạt Nga, phân phát tài liệu “cực đoan” (một thuật ngữ cố ý mơ hồ - ví dụ, quyền của cộng đồng LGBTQ+ bị cấm ở Nga vì bị coi là “cực đoan”), “quảng bá biểu tượng Đức Quốc xã”, không nộp phạt cho các hành vi vi phạm đó và công khai so sánh giới lãnh đạo Liên Xô với Đức Quốc xã.
Xúc phạm nguyên thủ quốc gia hoặc các quan chức khác, vi phạm quy định về đặc vụ nước ngoài, lan truyền “thông tin giả” và tham gia vào các tổ chức “không mong muốn” cũng nằm trong danh sách mở rộng các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt.
Luật cho phép tịch thu tài sản như một “biện pháp phòng ngừa”, ngay cả trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Trên thực tế, điều này có nghĩa là tài sản có thể bị đóng băng và chịu sự hạn chế cho đến khi khoản tiền phạt được thanh toán.
Đáng chú ý, giá trị tài sản bị tịch thu không nhất thiết phải tương xứng với mức phạt, tạo điều kiện cho việc tịch thu căn nhà, nhà cửa hoặc khoản tiết kiệm đáng kể chỉ vì những vi phạm nhỏ.
Mặc dù các tòa án Nga đã và đang áp đặt các khoản phạt hành chính đối với công dân ở nước ngoài, luật này chính thức hóa các công cụ tài chính của nhà nước, cung cấp cho chính quyền các cơ chế pháp lý rõ ràng để truy thu tài sản trong nước của công dân lưu vong, ngay cả khi họ chưa trở về Nga.
Theo thông tin được biết, nếu một công dân cư trú ở nước ngoài không thể được thông báo về việc khởi tố vụ án, tòa án sẽ được chỉ thị chỉ định luật sư bào chữa để đại diện cho họ. Nếu vụ án sau đó bị bác bỏ, phí luật sư sẽ được hoàn trả từ ngân sách liên bang.
Theo ghi chú giải thích kèm theo văn bản, biện pháp này nhằm vào những người Nga, sau khi rời khỏi đất nước, tham gia vào các hoạt động “trái với toàn vẹn lãnh thổ và trật tự hiến pháp của Nga”.
Luật mới được ban hành trong bối cảnh các báo cáo gần đây về áp lực kinh tế đối với Nga và những tổn thất lớn về quân số trên chiến trường. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết, trong bối cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng, Điện Cẩm Linh ngày càng dựa vào những người về hưu và những người sắp đến tuổi nghỉ hưu để lấp đầy khoảng trống trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm y tế và hậu cần.
Đồng thời, Mạc Tư Khoa đang mở rộng các biện pháp trừng phạt pháp lý mà họ có thể áp dụng đối với những người chỉ trích vượt ra ngoài biên giới của mình, báo hiệu rằng cái giá phải trả cho sự bất đồng chính kiến đối với người Nga có thể không còn chỉ giới hạn ở các vụ án hình sự vắng mặt, mà có thể sớm ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa và tài khoản ngân hàng của họ.
[Kyiv Post: Putin Signs Law Allowing Seizure of Property From Russians Abroad for ‘Offenses Against State Interests’]
11. Chiến tranh Iran sẽ kết thúc khi nào? Đây là những gì Tổng thống Trump đã nói.
Ngay từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào tháng Hai, Tổng thống Trump đã luôn khẳng định cuộc chiến sắp kết thúc. Và ông ấy tiếp tục đưa ra các mốc thời gian khác nhau, từ vài ngày đến vài tuần.
Mười lăm tuần sau đó — dài gấp ba lần so với ước tính ban đầu từ bốn đến năm tuần — việc chấm dứt chiến tranh vẫn còn rất khó khăn, và trong một diễn biến kịch tính sáng Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump đã ra lệnh tổng tấn công Iran.
Tổng thống đôi khi đã thay đổi cách diễn đạt về cuộc xung đột, đôi khi gọi đó là một “cuộc thám hiểm” hơn là một cuộc chiến. Sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn đôi khi không chắc chắn vào tháng Tư, Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng giai đoạn “chiến tranh” — Chiến dịch Epic Fury — đã kết thúc, bất chấp các cuộc tấn công lẻ tẻ và việc thiếu một thỏa thuận chấm dứt năng lực hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz mà không kèm theo điều kiện.
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, với lời bảo đảm từ Tổng thống Trump rằng nó sẽ không kéo dài lâu.
Ngày 1 tháng 3: “Bốn đến năm tuần”
Tổng thống Trump tuyên bố một ngày sau khi các cuộc không kích bắt đầu rằng quân đội Mỹ dự định duy trì cuộc tấn công vào Iran trong “bốn đến năm tuần” nếu cần thiết. Ông nói rằng việc Israel và Mỹ duy trì cường độ cuộc chiến “sẽ không khó khăn”, ngay cả khi ông cảnh báo về khả năng có thêm thương vong cho phía Mỹ.
Ngày 2 tháng 3: “Bốn tuần”
“Tôi không muốn nó kéo dài quá lâu,” Tổng thống Trump nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Tôi luôn nghĩ nó sẽ chỉ kéo dài bốn tuần. Và chúng ta đang đi trước kế hoạch một chút.”
Ngày 2 tháng 3: “Chúng tôi dự kiến từ bốn đến năm tuần.”
Tại một buổi lễ trao tặng Huân chương Danh dự cùng ngày, tổng thống cũng đưa ra mốc thời gian tương tự, nhưng ám chỉ rằng cuộc chiến có thể kéo dài hơn.
“Chúng tôi đã vượt xa dự kiến ban đầu rất nhiều,” ông nói. “Nhưng dù thời gian thế nào cũng không sao. Dù mất bao lâu, chúng tôi luôn luôn – và chúng tôi đã luôn như vậy – ngay từ đầu, chúng tôi dự kiến từ bốn đến năm tuần, nhưng chúng tôi có khả năng kéo dài hơn thế rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm được.”
Ngày 9 tháng 3: Chiến tranh đã “hoàn toàn chấm dứt”.
“Tôi nghĩ cuộc chiến đã gần như hoàn tất rồi,” Tổng thống Trump nói với phóng viên cao cấp của CBS News tại Tòa Bạch Ốc, Weijia Jiang, trong một cuộc điện thoại.
Ngày 9 tháng 3: “Rất sớm thôi”
Khi được hỏi trong một cuộc họp báo ở Miami liệu ông có nghĩ rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong vài ngày tới hay không, tổng thống trả lời: “Không, nhưng tôi nghĩ là sớm thôi — rất sớm.”
Ngày 13 tháng 3: “Chừng nào còn cần thiết”
Vài ngày sau, khi đang trên đường đến Florida, tổng thống được hỏi cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu.
“Tôi không thể nói cho anh biết điều đó,” anh ta đáp. “Ý tôi là, tôi có ý tưởng riêng của mình, nhưng nó có ích gì chứ? Nó sẽ tồn tại cho đến khi nào cần thiết.”
Ngày 23 tháng 3: Trong vòng năm ngày, nó có thể trở thành “một thỏa thuận tốt cho tất cả mọi người”.
Tại một sự kiện ở Memphis, tổng thống nói: “Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ có khả năng rất cao là chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, vì vậy chúng ta sẽ cho nó năm ngày và xem kết quả ra sao. Và tôi cho rằng sau thời gian này, rất có thể đó sẽ là một thỏa thuận rất tốt cho tất cả mọi người.”
Ngày 26 tháng 3: “Tiến độ vượt xa dự kiến rất nhiều.”
Gần bốn tuần sau khi cuộc chiến bắt đầu, Tổng thống Trump phát biểu trong một cuộc họp nội các: “Chúng tôi ước tính sẽ mất khoảng bốn đến sáu tuần để hoàn thành nhiệm vụ. Sau 26 ngày, chúng tôi đang vượt xa kế hoạch rất nhiều.”
Ngày 31 tháng 3: Mỹ sẽ rút quân khỏi Iran và eo biển Hormuz “rất sớm… trong vòng 2 đến 3 tuần nữa”.
Khi giá xăng trung bình ở Mỹ vượt quá 4 đô la một gallon vào ngày 31 tháng 3 lần đầu tiên kể từ năm 2022, tổng thống đã phải đối mặt với những câu hỏi về kế hoạch của ông nhằm đưa giá xăng trở lại mức thấp.
“Tất cả những gì tôi cần làm là rời khỏi Iran, và chúng ta sẽ làm điều đó rất sớm thôi,” ông nói khi ký một sắc lệnh hành pháp không liên quan.
Khi được hỏi liệu chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần hay không, tổng thống trả lời: “Tôi nghĩ hai hoặc ba tuần nữa, vâng, chúng ta sẽ rút quân… Nhưng chúng ta đang hoàn thành công việc, và tôi nghĩ trong vòng có lẽ hai tuần nữa — có thể thêm vài ngày nữa để hoàn thành công việc — nhưng chúng ta muốn loại bỏ mọi thứ ở đó.”
Ngày 1 tháng 4: Mỹ sẽ tấn công Iran trong “hai đến ba tuần”.
Trong bài phát biểu trước toàn quốc, khi cuộc chiến đang bước sang tuần thứ năm, tổng thống nói: “Chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn cực mạnh trong hai đến ba tuần tới.”
Khoảng một tuần sau, các bên tuyên bố ngừng bắn.
Ngày 7 tháng 4: Thông báo ngừng bắn.
Tổng thống Trump viết trên trang Truth Social: “Tôi đồng ý tạm ngừng các cuộc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần”.
Ngày 20 tháng 4: “Họ thích nói rằng tôi đã hứa sẽ đánh bại Iran trong vòng 6 tuần.”
Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump nói, “...Họ thích nói rằng tôi đã hứa sẽ đánh bại Iran trong 6 tuần, và thực tế, xét về mặt quân sự, điều đó diễn ra nhanh hơn nhiều, nhưng tôi sẽ không để họ thúc ép Hoa Kỳ ký một thỏa thuận không tốt như lẽ ra nó có thể đạt được.”
“Tôi đọc được những tin giả nói rằng tôi đang chịu ‘áp lực’ phải đạt được thỏa thuận,” ông nói thêm. “ĐIỀU NÀY KHÔNG ĐÚNG! Tôi không hề chịu bất kỳ áp lực nào, mặc dù mọi chuyện sẽ diễn ra tương đối nhanh chóng! Thời gian không phải là kẻ thù của tôi, điều duy nhất quan trọng là sau 47 năm, chúng ta cuối cùng cũng phải giải quyết được mớ hỗn độn mà các vị Tổng thống khác đã để xảy ra vì họ không có đủ can đảm hoặc tầm nhìn để làm những gì cần phải làm đối với Iran.”
Ngày 23 tháng 5: Thỏa thuận “về cơ bản đã được đàm phán xong” và thông báo sẽ được đưa ra “trong thời gian ngắn”.
Tổng thống tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social rằng: “Một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Hoa Kỳ, Cộng hòa Hồi giáo Iran và các quốc gia khác như đã liệt kê.” Ông nói thêm: “Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ được công bố trong thời gian ngắn.”
Nhưng chỉ vài giờ sau, Iran tuyên bố không đồng ý với một số điều khoản mà Tổng thống Trump đưa ra, chẳng hạn như việc mở cửa eo biển Hormuz.
Ngày 24 tháng 5: Sẽ không “vội vàng ký kết thỏa thuận” và “Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho đúng”.
“Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo cho các đại diện của mình không nên vội vàng đạt được thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho chúng ta,” Tổng thống Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social. “Lệnh cấm vận sẽ vẫn được duy trì đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết. Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho đúng.”
Ngày 25 tháng 5, Iran tuyên bố rằng mặc dù đã đạt được sự hiểu biết chung về “phần lớn các vấn đề”, nhưng một thỏa thuận chính thức vẫn chưa thể đạt được trong thời gian ngắn.
Ngày 28 tháng 5: Vance tuyên bố “Vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có ký thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn hay không.”
Phó Tổng thống JD Vance nói với các phóng viên rằng vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có ký biên bản ghi nhớ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày hay không, viện dẫn một số “điểm bất đồng về ngôn từ” cần được giải quyết.
Nhưng trước đó trong ngày, một bản tin tổng hợp của Tòa Bạch Ốc dẫn nguồn tin từ Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về bản ghi nhớ.
Ngày 29 tháng 5: Tổng thống Trump phác thảo thỏa thuận, nói rằng ông đang trong “cuộc họp quyết định cuối cùng”.
“Sẽ không có thỏa thuận nào diễn ra cho đến khi có thông báo mới,” tổng thống nói trên mạng xã hội Truth Social. “Những vấn đề khác, ít quan trọng hơn nhiều, đã được đồng ý. Tôi sẽ họp ngay bây giờ tại Phòng Tình huống để đưa ra quyết định cuối cùng.”
Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết Iran chưa phê chuẩn thỏa thuận và nói rằng các quan chức Iran đã gọi tuyên bố của Tổng thống Trump là “sự pha trộn giữa sự thật và dối trá”.
Ngày 1 tháng 6: Có thể đạt được thỏa thuận “trong tuần tới”.
Tổng thống Trump nói với ABC News vào ngày 1 tháng 6 rằng ông nghĩ mình sẽ đạt được thỏa thuận với Iran để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz “trong tuần tới”.
“Trông rất ổn, rất ổn,” ông nói với phóng viên trưởng của ABC News tại Washington, Jonathan Karl, trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại hôm thứ Hai.
Ngày 1 tháng 6: Các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra với “tốc độ nhanh chóng”.
Tổng thống đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social: “Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này!”
Ngày 8 tháng 6: “Hai tuần”
Trong một cuộc mít tinh trực tuyến ủng hộ đồng minh và Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham của Nam Carolina, Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ: “Các bạn sẽ thực sự giành chiến thắng trong hai tuần tới khi chúng ta tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. Đó sẽ là một chiến thắng hoàn toàn, điều đó sẽ xảy ra rất sớm, và giá dầu sẽ giảm mạnh.”
Ngày 9 tháng 6: Thỏa thuận có thể được ký kết “trong vòng hai đến ba ngày”.
“Và giờ chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất rất tốt, một thỏa thuận sẽ không cho phép bất kỳ hình thức vũ khí hạt nhân nào,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau khi tham dự trận đấu thứ ba của loạt trận chung kết NBA tại Madison Square Garden ở New York. “Và eo biển sẽ mở cửa ngay lập tức. Nó sẽ mở cửa ngay lập tức sau khi ký kết, có thể là trong hai hoặc ba ngày nữa.”
Ngày 9 tháng 6: Vance tuyên bố rằng Mỹ “rất gần” đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng có thể phải mất một tuần hoặc vài tháng nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn với Robert Costa trên chương trình “Sunday Morning” của đài CBS, Vance cho biết Mỹ “rất gần” đạt được thỏa thuận giải quyết chương trình hạt nhân của Iran “về lâu dài”, nhưng điều đó có thể diễn ra vào tuần tới hoặc vài tháng nữa.
Ông cho biết thỏa thuận này “hoàn toàn có thể” được ký kết trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết nhiều điều trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ,” ông nói. “Hãy nhìn xem, tôi nghĩ thỏa thuận có thể đạt được trong tuần tới, nhưng cũng có thể là vài tháng nữa.”
Ngày 10 tháng 6: Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến tại Iran sẽ kết thúc trong “2 hay 3 ngày nữa” – một thỏa thuận sẽ đạt được và eo biển Hormuz sẽ được mở ngay tức khắc sau đó.
Ngày 10 tháng 6: Vài giờ sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố tái tục các cuộc tấn công tổng lực vào Iran
[CBSNews: When will the Iran war end? Here's what Trump has said.]