1. Lực lượng Ukraine cho biết họ đã phản công gần Lyman và tiêu diệt một trung đoàn Nga.
Hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Hai, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết:
Chúng tôi đang theo dõi tình hình ở Lyman — nơi có một tia hy vọng le lói cho Quân đội Ukraine, ngay sau thành công của Ukraine ở Kupiansk tuần trước. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu chi tiết và liên hệ với các nguồn tin tại hiện trường, nhưng đây là những gì chúng tôi biết cho đến nay:
Ngày 18 tháng 12, Quân đoàn 3 của Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã phản công gần Lyman thuộc tỉnh Donetsk, tiêu diệt toàn bộ một trung đoàn Nga - một đơn vị trên giấy tờ có thể có khoảng 2.000 binh sĩ - và củng cố vị trí của mình.
Chiến dịch này được tiến hành bởi Quân đoàn 3 của Ukraine và các đơn vị thuộc cơ quan tình báo quân sự, gọi tắt là HUR trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh việc chiếm giữ thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk.
“Nhờ những nỗ lực phối hợp, chiến tuyến đã được chỉnh thẳng và vị trí chiến thuật của lực lượng Ukraine trong khu vực đã được cải thiện”, đơn vị này cho biết trên Facebook.
Quân đoàn 3 Ukraine cho biết, chiến dịch của lực lượng Ukraine trong khu vực đã hạn chế khả năng cơ động của Nga trong khu vực rừng rậm. Đơn vị này cũng báo cáo rằng một số binh sĩ bộ binh Nga đã bị bắt làm tù binh trong chiến dịch.
Lyman, nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk với dân số trước chiến tranh khoảng 20.000 người, đã là điểm nóng của chiến tuyến trong nhiều năm khi giao tranh ác liệt diễn ra ở rừng Serebrianskyi, ngay phía đông thành phố (một khu vực nơi nhiều chiến binh nước ngoài thuộc Quân đoàn Quốc tế dưới sự chỉ huy của Lực lượng lục quân Ukraine đã tham chiến).
[Kyiv Independent: Ukrainian forces counterattack near Lyman, claim Russian regiment destroyed]
2. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi và theo dõi tàu chở dầu của hạm đội Nga ở Địa Trung Hải.
Hôm Thứ Bẩy, 20 Tháng Mười Hai, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã dùng máy bay điều khiển từ xa tấn công một giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi lần thứ tư trong những tuần gần đây.
Ông cho biết, máy bay điều khiển từ xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU đã tấn công một giàn khoan dầu thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ bảy máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên Biển Caspi vào đêm 19 tháng 12, nhưng chưa bình luận về việc Ukraine tấn công giàn khoan dầu. Cả hai bên hiếm khi thừa nhận những thất bại của mình trong cuộc chiến.
“Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU tiếp tục giảm dần nguồn thu từ dầu mỏ cho ngân sách chiến tranh của Nga”, nguồn tin từ Cơ quan An ninh cho biết với tờ Kyiv Independent.
“Tất cả các tổ chức cung cấp tài chính cho cuộc tấn công chống lại Ukraine đều hoàn toàn là mục tiêu hợp pháp.”
Trước đó, SBU đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào các giàn khoan dầu tại các mỏ Filanovsky và Korchagin trên Biển Caspi lần lượt vào ngày 11, 12 và 15 tháng 12.
[Kyiv Independent: Ukrainian drones hit Russia's oil platform in the Caspian Sea and shadow fleet tanker in the Mediterranean]
3. Nga đã dụ dỗ người Colombia bằng những công việc hàn xì với mức lương 2.500 đô la, tịch thu hộ chiếu của họ và sai họ tham gia cuộc tấn công Pokrovsk.
Theo Tiểu đoàn xung kích độc lập số 425 SKELYA của Ukraine, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai công dân Colombia gần Pokrovsk. Hai người này cho biết những người tuyển mộ Nga đã lừa họ bằng những lời hứa hẹn về công việc xây dựng trước khi tịch thu giấy tờ của họ và đưa họ ra chiến trường mà không có thức ăn hoặc nước uống.
Những người đàn ông này, những người đã đầu hàng với đầy đủ đạn trong băng đạn mà chưa từng bắn một phát súng nào, mô tả một đường dây buôn người đưa công nhân Mỹ Latinh và Phi Châu ra tiền tuyến bằng những lời hứa hão huyền.
“Họ lấy hộ chiếu của chúng tôi, đưa cho chúng tôi súng máy.”
Một trong những người bị bắt, đến từ Cali, Colombia, cho biết anh ta đang làm việc ở Dubai khi một người quen báo cho anh ta về một công việc bảo vệ nhà máy giải quyết khí đốt ở Nga — “tối đa một tháng làm việc”. Một người khác được hứa hẹn sẽ làm thợ hàn với mức lương 10 triệu peso Colombia (khoảng 2.500 đô la Mỹ) mỗi tháng.
Cả hai người bay từ Bogotá đến Istanbul rồi đến Ufa. Khi đến Ufa, các nhân viên người Nga đã tịch thu hộ chiếu, điện thoại và tất cả giấy tờ của họ. Ba ngày sau, họ được đưa lên một chiếc xe buýt để bắt đầu hành trình 36 giờ đến một điểm đến không xác định.
“Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không phải chiến đấu, chỉ cần canh gác và sửa chữa một nhà máy khí đốt. Đó là lý do tại sao nhiều người đồng ý,” một người đàn ông nói trong đoạn video ghi lại lời khai.
Được điều đến các vị trí tấn công mà không được huấn luyện hoặc trang bị đầy đủ.
Thay vì các công trường xây dựng, người Colombia nhận được quân phục, súng trường tấn công, đạn dược, bộ đàm và dây cáp. Mệnh lệnh của họ chỉ gói gọn trong ba từ: “Đi, đi, đi.”
“Họ không nói với chúng tôi rằng sẽ có giao tranh. Họ không nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ bị đưa ra tiền tuyến. Họ không giải thích phải làm gì. Họ chỉ đơn giản là lừa dối chúng tôi,” một tù binh kể lại.
Những người đàn ông kể lại rằng họ đã đi bộ năm ngày mà không được trả công, sau đó trải qua bốn ngày không có thức ăn và nước uống. Các nhân viên điều khiển máy bay điều khiển từ xa của Nga liên tục giám sát họ, đe dọa giết chết nếu họ cố gắng trốn thoát.
“Khi tôi cố gắng ngồi xuống, người điều khiển máy bay điều khiển từ xa hét lên: ‘Hoặc là anh đi bộ, hoặc là anh chết’”, một người đàn ông kể lại.
Một người bạn được chiêu mộ bằng thủ đoạn lừa đảo đã hy sinh trong chiến đấu.
Một trong những người Colombia cho biết những người tuyển mộ đã yêu cầu anh ta mang theo người trợ giúp—vì vậy anh ta đã thuyết phục người bạn Luchito, đang sống ở Tây Ban Nha, tham gia.
“Tôi tin những gì họ nói với tôi—rằng công việc sẽ an toàn, rằng họ sẽ không đưa chúng tôi ra mặt trận. Tôi nói với anh ta: 'Luchito, đến đây, công việc tốt, lương cao.' Luchito đã bị giết.”
Ông ấy nói rằng ông đã tận mắt chứng kiến người bạn của mình nằm trong số những người chết. “Tôi đã thấy hơn 300 người chết - chết thảm, bị xé xác thành từng mảnh.”
Đường dây buôn người nhắm vào người Colombia và người Phi Châu.
Lời khai mô tả một chiến dịch tuyển mộ có hệ thống. Nhóm người này bao gồm bảy người Colombia và một số người Phi Châu, họ bị tách ra khi đến nơi. Mười người Colombia khác đến vào ngày hôm sau.
“Người ta cứ liên tục đến. Người Colombia đến không ngừng,” một người bị giam giữ nói. “Đó là một hoạt động kinh doanh. Những kẻ tuyển mộ được trả tiền cho mỗi người mà chúng đưa đến.”
Trong số bảy người Colombia trong nhóm của họ, ba người đã thiệt mạng.
Đầu hàng lực lượng Ukraine mà không nổ súng.
Cả hai người đều khẳng định họ chưa bao giờ nổ súng.
“Chúng tôi không hề nổ súng. Băng đạn của chúng tôi vẫn còn đầy. Tôi không phải là kẻ giết người, tôi không phải là lính. Tôi đến đây để làm thợ hàn,” một người nói.
Khi chạm trán với lực lượng Ukraine, họ giơ tay lên và kêu cứu. Sự khác biệt với những người chỉ huy Nga của họ là rất rõ rệt.
“Khi chúng tôi đầu hàng quân đội Ukraine, mọi thứ đã khác. Họ cung cấp cho chúng tôi thức ăn, nước uống và sự giúp đỡ,” một người đàn ông nói.
Lời cảnh báo gửi đến những người Colombia đồng hương
Các tù nhân kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi trực tiếp tới những người có tiềm năng gia nhập tổ chức.
“Tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả người Colombia xem video này. Xin đừng tin bất cứ ai – không phải Trung sĩ Kurt, không phải Jamie, không phải Trung sĩ Mike, cũng không phải những người tuyển quân khác. Đây là những kẻ nói dối tệ nhất thế giới. Chúng sẽ không giữ lời hứa nào. Chúng sẽ không bao giờ trả tiền cho các bạn. Chúng chỉ đơn giản là sẽ đưa các bạn ra chiến trường để chết mà thôi.”
[Europe Maidan: Russia lured Colombians with $2,500 welding jobs, confiscated their passports, and sent them to storm Pokrovsk]
4. Ông Donald Trump được đề nghị tặng 250 triệu đô la để tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Tổng thống Trump cho biết ông đã được đề nghị 250 triệu đô la để tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong một cuộc trao đổi vui vẻ với nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, Miriam Adelson, tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba.
Tổng thống Trump đã mời bà Adelson phát biểu trước các khách mời tham dự lễ thắp nến Hanukkah thường niên vì những khoản quyên góp trước đây của bà cho chiến dịch tranh cử của ông. Trong bài phát biểu của mình, nữ tỷ phú cho biết bà đã thảo luận về tính hợp pháp của nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Trump với luật sư Alan Dershowitz, dẫn đến những tiếng hô vang “thêm bốn năm nữa” từ phía khán giả.
Sau đó, cả hai ôm nhau trước khi Tổng thống Trump quay lại micro và nói: “Cô ấy nói, 'Hãy nghĩ xem, tôi sẽ cho anh thêm 250 triệu đô la nữa', khiến khán giả bật cười, và Adelson đáp lại, “Tôi sẽ cho.”
Tòa Bạch Ốc đã dẫn Newsweek đến những bình luận trước đây của Tổng thống Trump về nhiệm kỳ thứ ba. Newsweek đã cố gắng liên lạc với Adelson thông qua Phòng khám Adelson.
Mặc dù khoảnh khắc đó có vẻ vui đùa, nhưng nó đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu tổng thống có cân nhắc tranh cử lại hay không bất chấp giới hạn hai nhiệm kỳ theo hiến pháp. Tu chính án thứ 22, được bổ sung vào Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1951, quy định rằng “không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần”.
Tu chính án thứ 12 cũng quy định rằng “không người nào không đủ điều kiện theo hiến pháp để giữ chức vụ tổng thống lại được phép giữ chức vụ phó tổng thống Hoa Kỳ”.
Trả lời trực tiếp những đồn đoán hồi tháng 10, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng Hiến pháp “khá rõ ràng”, và nói thêm: “Tôi không được phép tranh cử. Thật đáng tiếc... nhưng chúng ta có rất nhiều người tài giỏi.” Ông cũng loại trừ khả năng sẽ cố gắng phục vụ nhiệm kỳ thứ ba bằng cách tranh cử chức phó tổng thống trước.
Cựu chiến lược gia của Tổng thống Trump, Steve Bannon, đã nhiều lần khẳng định có một kế hoạch để bảo đảm tổng thống vẫn ở lại Tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2028. Nhưng đây không phải là ý tưởng được tất cả những người bỏ phiếu cho Tổng thống Trump năm 2024 hoan nghênh. Theo cuộc thăm dò của The Economist/YouGov từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, 45% cử tri của Tổng thống Trump không muốn ông tái đắc cử, trong khi 43% muốn. 11% còn lại cho biết họ không chắc chắn.
Trong buổi tiếp đón nhân dịp lễ Hanukkah tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói với những người tham dự rằng bà Adelson, một nhà tài trợ lâu năm của đảng Cộng hòa và là góa phụ của Sheldon Adelson, đã đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông “một cách gián tiếp và trực tiếp” 250 triệu đô la.
Về khả năng Tổng thống Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, bà Adelson phát biểu: “Tôi đã gặp Alan Dershowitz và ông ấy nói về khía cạnh pháp lý của việc có thể kéo dài thêm bốn năm nữa, và tôi nói 'Alan, tôi đồng ý với ông', vì vậy chúng ta có thể làm được, hãy suy nghĩ về điều đó.”
Kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Trump, gia đình Adelson đã đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ Tổng thống Trump và các lợi ích của đảng Cộng hòa.
Theo hồ sơ đóng góp của Ủy ban Bầu cử Liên bang, gọi tắt là FEC mà Newsweek đã xem xét, bà Adelson đã đóng góp 100 triệu đô la cho siêu PAC ủng hộ Tổng thống Trump mang tên Preserve America trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Bà cũng đóng góp 3.300 đô la cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno và 5 triệu đô la cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2024, theo các hồ sơ FEC đó.
Đầu năm nay, bà cũng đã quyên góp hơn 400.000 đô la cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, theo hồ sơ của FEC.
[Newsweek: Donald Trump Offered $250M to Run for a Third Term]
5. Ông Rubio cho biết kế hoạch hòa bình Ukraine-Nga vẫn còn đối mặt với nhiều trở ngại lớn.
Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng Mỹ đã đạt được “tiến bộ” trong việc bảo đảm một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, nhưng vẫn còn “chặng đường phía trước”.
“Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được tiến bộ, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Và rõ ràng những vấn đề khó khăn nhất luôn là những vấn đề cuối cùng,” Rubio nói tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ phải đến từ cả hai phía.
“Có thể việc đó sẽ xảy ra trong tuần này, có thể là tháng tới, hoặc cũng có thể phải vài tháng nữa mới sẵn sàng,” ông nói về tiến độ của thỏa thuận, và cũng cho rằng đơn giản là “điều đó có thể không khả thi”.
Những phát biểu của Rubio mang giọng điệu thận trọng hơn về khả năng đạt được thỏa thuận so với những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump, người hôm thứ Ba đã gọi một thỏa thuận hòa bình là “gần hơn bao giờ hết” sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các quan chức Ukraine tại Berlin hồi đầu tuần này.
Các quan chức Nga dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về dự thảo thỏa thuận hòa bình mới nhất với đặc phái viên hòa bình Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, tại Miami vào cuối tuần này. Mặc dù tất cả các bên đều cho biết các cuộc đàm phán cho đến nay đã đạt được tiến triển, nhưng vẫn còn những vấn đề tồn đọng, bao gồm số phận của khu vực Donbas và các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ tư.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem Nga và Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp về những vấn đề gì, và rằng cuộc đàm phán một phần phụ thuộc vào thời điểm cả hai bên có thể đạt được sự đồng thuận.
Tại Donbas, nơi cất giữ các thiết bị quân sự chiến lược của Ukraine và tạo thành tiền tuyến của nước này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẽ đồng ý với một “vùng kinh tế tự do” không do Nga kiểm soát trên 15% diện tích hiện do Ukraine kiểm soát.
Tuy nhiên, Điện Cẩm Linh đã phát tín hiệu rằng họ coi Donbas là một phần hoàn toàn của Nga, với việc Putin tuyên bố quân đội sẽ chiếm phần còn lại của Donbas “bằng vũ lực” nếu cần thiết.
Nga cũng đã bác bỏ khả năng quân đội phương Tây hiện diện tại Ukraine, bất chấp việc Mỹ đề nghị Ukraine các bảo đảm an ninh “tương tự như Điều 5” mà Tổng thống Zelenskiy đã tỏ ra cởi mở.
Tổng thống Zelenskiy coi các bảo đảm an ninh của phương Tây là phần quan trọng nhất của thỏa thuận, cần thiết để ngăn chặn các hành động gây hấn tiếp theo của Nga. Về phía Nga, các quan chức nhấn mạnh rằng bất kỳ bảo đảm nào tương tự như của NATO đều không nằm trong tầm ngắm.
Hôm thứ Sáu, trước thềm cuộc đàm phán Miami sắp diễn ra, Putin vẫn giữ thái độ hiếu chiến trong cuộc họp báo kéo dài bốn tiếng rưỡi, khoe khoang về những tiến bộ quân sự của Nga ở Ukraine và chế giễu ý tưởng gây ra các cuộc xung đột mới ở Âu Châu – nhưng chỉ khi các quốc gia bắt đầu tôn trọng Nga.
“Sẽ không có bất kỳ chiến dịch nào nếu các ông đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng, nếu các ông tôn trọng lợi ích của chúng tôi giống như cách chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng lợi ích của các ông,” Putin nói.
Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Nga không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ mới nào và khẳng định rằng cần phải giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến, phù hợp với những phát biểu trước đó của ông.
[Politico: Ukraine-Russia peace plan still faces major hurdles, Rubio says]
6. Sau khi đánh chìm các tàu chiến Nga, thuyền điều khiển từ xa trên biển của Ukraine thu hút sự chú ý của Ngũ Giác Đài.
Ngày 19 tháng 12, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang tìm hiểu khả năng hợp tác giữa Ukraine và Hoa Kỳ trong lĩnh vực hệ thống điều khiển từ xa.
Cuộc đàm phán diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công gần đây của Ukraine sử dụng thuyền điều khiển từ xa trên biển nhằm vào các mục tiêu của Nga. Giới chức Ukraine đã báo cáo các cuộc tấn công thành công vào các tàu hải quân, cơ sở hạ tầng cảng và tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga.
Phái đoàn Mỹ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm chính thức đầu tiên đối với các nền tảng của Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, một phái đoàn của Mỹ gần đây đã đến thăm Ukraine để xem xét khả năng của máy bay điều khiển từ xa do Ukraine sản xuất và tiến hành các cuộc thử nghiệm chính thức đầu tiên đối với các nền tảng điều khiển từ xa trên biển của Ukraine.
Các đại diện của Hải quân Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thực hiện hai chuyến thăm Ukraine, trong đó họ đã xem xét một số nền tảng thuyền điều khiển từ xa trên biển và gặp gỡ các nhà sản xuất Ukraine.
Các quan chức Ukraine cho biết họ đã trình bày những hệ thống đã được chứng minh hiệu quả trong chiến đấu và các hoạt động đặc biệt, cho phép phía Mỹ đánh giá hiệu suất của chúng dựa trên việc sử dụng trên chiến trường chứ không phải thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Ukraine đề xuất quan hệ đối tác chiến lược
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang đề xuất một quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, lập luận rằng ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang định hình thị trường hệ thống điều khiển từ xa toàn cầu thông qua kinh nghiệm thu được trong chiến tranh hiện đại và sự hội nhập vào các cấu trúc an ninh quốc tế rộng lớn hơn.
[Europe Maidan: After sinking Russian warships, Ukraine’s maritime drones draw Pentagon interest]
7. Ukraine cho biết 1.003 thi hài binh sĩ tử trận đã được đưa về nước.
Theo thông báo của Bộ Điều phối về việc đối xử với tù binh chiến tranh ngày 19 tháng 12, trong đợt hồi hương mới nhất, thi thể của 1.003 binh sĩ tử trận đã được đưa về Ukraine.
Vladimir Medinsky, trợ lý của Putin, hiện đang giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán, cho biết Mạc Tư Khoa đã trả lại thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận theo thỏa thuận Istanbul để đổi lấy thi thể các binh sĩ Nga tử trận, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin ngày 19 tháng 12.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mạc Tư Khoa và Kyiv tiếp tục đàm phán hòa bình theo nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá.
Sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào đầu năm 2025, nhiều thi thể binh sĩ Ukraine đã được đưa về nước, điều mà các đơn vị tiền tuyến thường gặp khó khăn trong việc thu hồi trước sức tiến công của quân Nga.
[Kyiv Independent: Ukraine says 1,003 bodies of fallen soldiers return home]
8. Tổng thống Venezuela Maduro chỉ trích mạnh mẽ “hành động hiếu chiến” của Tổng thống Trump
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết những lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với quốc gia ông chỉ là “chiêu trò hiếu chiến và thực dân”. Phát biểu tại Caracas hôm thứ Tư, ông nói rằng mục tiêu của Tổng thống Trump là thay đổi chế độ để thiết lập một “chính phủ bù nhìn sẽ không tồn tại quá 47 giờ”, đồng thời nói thêm rằng chính phủ đó sẽ “giao nộp Hiến pháp, chủ quyền và toàn bộ của cải, biến Venezuela thành một thuộc địa”. Ông khẳng định điều này “sẽ không bao giờ xảy ra”.
Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng việc tăng cường quân sự của Mỹ xung quanh Venezuela sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi nước này trả lại “dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã từng đánh cắp từ chúng ta”. Ông cũng áp đặt lệnh phong tỏa “toàn diện và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. “Chế độ Maduro bất hợp pháp đang sử dụng dầu từ các mỏ dầu bị đánh cắp này để tài trợ cho bản thân, khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc”, Tổng thống Trump nói.
Những phát biểu của Maduro được đưa ra một tuần sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, báo hiệu sự leo thang căng thẳng mạnh mẽ giữa hai quốc gia.
Tính đến tuần trước, khoảng 30 trong số 80 tàu đang ở hoặc tiến vào vùng biển Venezuela nằm trong diện trừng phạt của Mỹ, theo dữ liệu từ TankerTrackers.com.
Chính quyền Maduro đã phản ứng trước lệnh phong tỏa hôm thứ Ba, gọi động thái này là “hoàn toàn phi lý” và cáo buộc nó được thiết kế để cướp đoạt “tài sản thuộc về quốc gia chúng ta”.
Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy bị cáo buộc của Venezuela trên vùng biển quốc tế, và một cuộc tăng cường quân sự lớn trong khu vực.
Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ hôm thứ Tư tuyên bố một cuộc tấn công quân sự gây chết người mới nhằm vào một tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương.
Thượng nghị sĩ Kelly cho rằng Quốc hội, chứ không phải Tổng thống Trump, mới là người nên cho phép hành động chống lại Venezuela.
Thượng nghị sĩ Mark Kelly, một đảng viên Dân chủ của bang Arizona, cho rằng Quốc hội chứ không phải Tổng thống Mỹ nên là người cho phép tiến hành hành động quân sự tại Venezuela.
Kelly đã nhiều lần đặt câu hỏi về cách Tổng thống Trump giải quyết các hoạt động quân sự của Mỹ xung quanh Venezuela, nghi ngờ tính hợp pháp của chúng và cáo buộc tổng thống cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth làm leo thang căng thẳng mà không có lý do chính đáng rõ ràng.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Kelly cho biết các lời đe dọa tấn công trên bộ vào Venezuela của Tổng thống Trump cần sự ủng hộ của Quốc hội, cũng như các cuộc tấn công vào tàu thuyền mà chính quyền Tổng thống Trump cho là có liên quan đến buôn bán ma túy, một cáo buộc mà Kelly đã bác bỏ.
“Vấn đề không phải là ma túy tràn vào Hoa Kỳ, vậy thì nó là gì? Có phải là thay đổi chế độ không?” Kelly nói, “Một số người nói đó là vấn đề tiếp cận dầu mỏ. Tôi nghĩ tổng thống cần phải nói rõ ràng hơn.”
Kelly cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã “tự làm rối mình” về lý do của các cuộc tấn công, bao gồm buôn bán ma túy, vận chuyển dầu bị cấm vận, giải quyết vấn đề người nhập cư hoặc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.
[Newsweek: Venezuela’s Maduro Blasts Trump’s ‘Warmongering’: Live Updates]
9. Ngoại trưởng Rubio cho biết khi leo thang các hành động gây hấn chống lại Venezuela, Mỹ “không lo ngại” về phản ứng của Nga.
Ngày 19 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ “không lo ngại” về việc căng thẳng leo thang với Nga khi nước này tăng cường lực lượng quân sự ở vùng biển Caribe và leo thang hành động gây hấn chống lại Venezuela.
Ông Rubio nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi không lo ngại về việc leo thang căng thẳng với Nga liên quan đến Venezuela.”
“Chúng tôi luôn dự đoán họ sẽ đưa ra những lời lẽ ủng hộ chế độ Maduro. Tôi nghĩ họ đang bận rộn với các vấn đề ở Ukraine.”
Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribe, tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng rằng các tàu này có liên quan đến buôn bán ma túy. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã điều động hàng ngàn binh sĩ đến khu vực này, bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela và tuyên bố “phong tỏa toàn diện” tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.
Những phát biểu của Rubio được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Tổng thống Donald Trump không nên mắc phải “sai lầm chết người” ở Venezuela.
Rubio cho biết tuyên bố này từ Mạc Tư Khoa là “đã được dự đoán” nhưng “không phải là yếu tố ảnh hưởng đến cách chúng tôi xem xét toàn bộ vấn đề này.”
Ông cũng ngắt lời bài phát biểu của mình để chúc người đồng cấp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, một “Giáng Sinh vui vẻ”.
Chính phủ Venezuela duy trì quan hệ mật thiết với Mạc Tư Khoa, và Maduro đã lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Tờ Washington Post, gọi tắt là WP đưa tin ngày 31 tháng 10 rằng Venezuela đã yêu cầu viện trợ quân sự từ Nga trong bối cảnh các cuộc tấn công leo thang của Tổng thống Trump.
Theo các tài liệu của chính phủ Mỹ mà hãng tin WP thu được, Maduro đã viết thư cho Putin yêu cầu sửa chữa các hệ thống radar, máy bay quân sự và có thể cả nguồn cung cấp hỏa tiễn.
Ngày 16 tháng 12, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xếp chế độ Maduro vào danh sách “tổ chức khủng bố”. Ngược lại, Maduro cáo buộc Tổng thống Trump âm mưu chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và vàng.
Trong khi Tổng thống Trump đe dọa tiếp tục leo thang quân sự chống lại Venezuela, ông cũng đang thúc đẩy Kyiv đạt được thỏa thuận hòa bình với Mạc Tư Khoa, ngay cả khi thỏa thuận đó đòi hỏi nhượng bộ về các vùng đất Ukraine không bị tạm chiếm.
[Politico: US 'not concerned' about Russia as it ramps up aggression against Venezuela, Rubio says]
10. Theo Reuters, một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bị rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo hãng tin Reuters đưa tin ngày 19 tháng 12, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, một máy bay điều khiển từ xa Orlan-10 của Nga đã bị rơi tại thành phố Kocaeli, phía tây bắc nước này.
Theo bộ này, máy bay điều khiển từ xa được sử dụng để trinh sát và giám sát, theo đánh giá ban đầu. Bộ này cho biết thêm rằng cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.
Trước đó, một máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ trên Hắc Hải khi đang tiến gần đến Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày 15 tháng 12.
Bộ này cho biết sau khi phát hiện máy bay điều khiển từ xa, các máy bay chiến đấu F-16 đã được điều động để đáp trả.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bắn hạ chiếc máy bay điều khiển từ xa “mất kiểm soát” trên Hắc Hải vào tối Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Hai.
[Politico: Russian drone fall in Turkey, Reuters reported]
11. Theo ABC đưa tin, Úc đã bàn giao lô xe tăng Abrams cuối cùng cho Ukraine.
Hôm Thứ Bẩy, 20 Tháng Mười Hai, Đài truyền hình ABC của Úc đưa tin Australia đã chuyển giao 12 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất cho Ukraine.
Theo đài ABC, 12 trong số 49 xe tăng M1A1 Abrams đã được chuyển giao cho Ukraine trong hai tuần qua. Đài này cho biết thêm, các xe tăng, cùng với binh sĩ Úc, đã được vận chuyển đến Ba Lan bằng tàu chở hàng vào tháng 10 và sau đó được vận chuyển bằng hỏa xa đến Ukraine.
Ngày 18 tháng 7, Bộ Quốc phòng Úc thông báo lô xe tăng M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động đầu tiên gồm 49 chiếc mà Úc cam kết cung cấp cho Ukraine đã được bàn giao cho quân đội Ukraine vào tháng 7.
Úc đã hứa sẽ gửi xe tăng cho Ukraine vào tháng 10 năm 2024, nhưng việc giao hàng được tường trình đã bị trì hoãn chín tháng do Mỹ không bật đèn xanh cho việc chuyển giao.
[Politico: Australia delivered final batch of Abrams tanks to Ukraine, ABC reported]
12. Hàng chục ngàn người bị mất điện sau các vụ tấn công
Sau cuộc tấn công đêm qua của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, người dân tại 5 khu vực của Ukraine đã bị mất điện, công ty điện lực nhà nước Ukraine, Ukrenergo, cho biết vào sáng Thứ Bẩy, 20 Tháng Mười Hai.
Theo Giám đốc Ukrenergo, cư dân của các tỉnh Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhzhia và Donetsk đã bị ảnh hưởng.
Theo thông báo của Ukrenergo trên Telegram, hơn 73.000 người tiêu dùng ở tỉnh Odessa và hơn 26.000 người ở tỉnh Dnipropetrovsk vẫn đang bị mất điện.
Giám đốc Ukrenergo cho biết: “Ở những nơi tình hình an toàn cho phép, công tác sửa chữa khẩn cấp đã được tiến hành. Tại các cơ sở còn lại, công nhân ngành năng lượng đang chờ sự cho phép từ quân đội”.
Thông báo cho biết thêm rằng do các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng đã được thực hiện ở hầu hết các vùng của Ukraine.
Trong bối cảnh bị tấn công, Ukraine trở thành đơn vị huấn luyện quốc phòng năng lượng của Âu Châu.
[Kyiv Independent: Tens of thousands left without electricity following attacks]
13. Liên Hiệp Âu Châu sẽ trả 3 tỷ euro tiền lãi mỗi năm cho khoản vay của Ukraine
Theo các quan chức cao cấp của Ủy ban Âu Châu, người đóng thuế Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải trả 3 tỷ euro mỗi năm cho chi phí vay mượn như một phần của kế hoạch tăng nợ chung để tài trợ cho quốc phòng của Ukraine chống lại Nga.
Các nhà lãnh đạo khối đã đồng ý vào rạng sáng thứ Sáu về việc huy động 90 tỷ euro trong hai năm tới, được hỗ trợ bởi ngân sách Liên Hiệp Âu Châu, để bảo đảm nguồn tài chính của Kyiv sẽ không cạn kiệt vào tháng Tư.
Quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này đang đối mặt với thâm hụt ngân sách 71,7 tỷ euro vào năm tới và đang rất cần nguồn vốn để bảo đảm sự tồn tại sau khi Putin tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc xung đột vào thứ Sáu.
Cộng hòa Tiệp, Hung Gia Lợi và Slovakia sẽ không cùng 24 quốc gia còn lại trong khối chia sẻ gánh nặng nợ, nhưng đã đồng ý không cản trở nhu cầu tài chính của Ukraine. Là một phần của thỏa thuận tách biệt, Ủy ban sẽ đề xuất một hợp tác tăng cường vào đầu tuần tới, tạo cho 24 quốc gia một nền tảng pháp lý để cùng huy động nợ.
Nhiều đặc điểm nổi bật của gói tài trợ 210 tỷ euro cho Ukraine sẽ được chuyển sang kế hoạch nợ chung mới. Những đặc điểm này bao gồm cấu trúc giải ngân theo từng đợt, các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và phác thảo về số tiền nên được chi cho quân đội Kyiv và các nhu cầu ngân sách của đất nước.
Các chính phủ Âu Châu đã phải viện đến nợ chung sau khi không đạt được thỏa thuận về một kế hoạch gây tranh cãi nhằm tận dụng các tài sản bị đóng băng của Nga trên toàn khối.
Kế hoạch mới sẽ cung cấp cho Ukraine 45 tỷ euro vào năm tới, mang lại cho Kyiv một nguồn cứu trợ quan trọng khi bước vào năm thứ năm của cuộc chiến. Số tiền còn lại sẽ được giải ngân vào năm 2027.
Chi phí vay mượn
Kế hoạch mới sẽ không hề rẻ. Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ phải trả 3 tỷ euro tiền lãi mỗi năm từ năm 2028 thông qua ngân sách 7 năm của mình, phần lớn được tài trợ bởi các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu, các quan chức cao cấp của Ủy ban cho biết với các phóng viên hôm thứ Sáu. Việc thanh toán lãi suất sẽ bắt đầu vào năm 2027, nhưng chỉ tốn 1 tỷ euro trong năm đó.
Ukraine sẽ chỉ phải trả khoản vay khi Nga kết thúc chiến tranh và bồi thường chiến tranh. Điều đó dường như khó xảy ra, có nghĩa là Liên Hiệp Âu Châu có thể liên tục gia hạn khoản nợ hoặc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để trả nợ.
Điều đó sẽ đòi hỏi một thỏa thuận chính trị khác giữa các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu, vì Bỉ kiên quyết phản đối việc sử dụng các tài sản bị đóng băng, phần lớn trong số đó được lưu giữ tại Euroclear, một tổ chức lưu ký tài chính có trụ sở tại Brussels.
Chính sự phản kháng của Bỉ cuối cùng đã buộc các nhà lãnh đạo phải theo đuổi khoản nợ chung. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever muốn có những bảo đảm tài chính không giới hạn đối với khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của Nga, một yêu cầu quá lớn đối với các đồng nghiệp của ông.
[Politico: EU to pay €3B a year in interest for Ukraine loan]
NewsUKMor21Dec2025