1. Người đàn ông Iowa nhận án tù chung thân vì đâm chết một linh mục ở Nebraska năm 2023

Một người đàn ông ở Iowa sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại sau khi nhận tội vào tháng 10 vì đâm chết một linh mục ở Nebraska vào năm 2023.

Tháng trước, Kierre Williams đã nhận tội tấn công khiến Cha Stephen Gutgsell tử vong. Williams đã đột nhập vào nhà xứ của Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Fort Calhoun vào ngày 10 tháng 12 năm 2023 và đâm chết Cha Gutgsell, người sau đó đã tử vong do vết thương tại bệnh viện.

Bản thân Williams cũng bị bắt ngay sau đó. Ban đầu, anh ta lập luận rằng mình không phạm tội giết người vì lý do tâm thần, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai thành có tội vào tháng trước.

Phó chưởng lý quận Washington Erik Petersen phát biểu tại tòa tuần này rằng vụ giết người đã “phá vỡ sự ngây thơ” của thị trấn nhỏ Fort Calhoun.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, ông cho biết: “Tôi hy vọng bản án của tòa án này sẽ mang lại sự bình yên cho người dân” của thị trấn.

Trong khi đó, Therese Hupf, chị gái của Cha Gutgsell, đã phát biểu tại tòa rằng gia đình ngài “cho đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu hết được sự vắng mặt của ngài”.

“Anh ấy đã bị đánh cắp khỏi gia đình và giáo xứ của mình, họ đang đau khổ không thể diễn tả thành lời”, bà nói.

Lễ tang của Cha Gutgsell được tổ chức tại Nhà thờ St. Cecilia ở Omaha, sau đó được an táng tại Nghĩa trang Calvary gần đó. Ngài qua đời ở tuổi 65.

Vị linh mục này lớn lên ở Omaha và theo học tại Cao đẳng St. Thomas — nay là Đại học St. Thomas — và Chủng viện St. Paul ở Minnesota. Ngài được thụ phong linh mục năm 1984. Ngoài chức linh mục, ngài còn dạy giáo dục người lớn, bao gồm học Kinh Thánh, chuẩn bị các bí tích và lịch sử Giáo hội.


Source:National Catholic Register

2. Diễn từ của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Gửi Đến Hội Nghị “Phẩm Giá Của Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên Trong Thời Đại Trí Tuệ Nhân Tạo”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vừa có một diễn từ quan trọng gởi đến Hội Nghị “Phẩm Giá Của Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên Trong Thời Đại Trí Tuệ Nhân Tạo”.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúc anh chị em bình an!

Chào buổi sáng và chào mừng mọi người!

Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang tham dự buổi họp về phẩm giá của trẻ em và thanh thiếu niên trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Tôi rất biết ơn sự hiện diện và những đóng góp quý báu của quý vị.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bao gồm giáo dục, giải trí và an toàn cho trẻ vị thành niên. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đặt ra những câu hỏi đạo đức quan trọng, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ phẩm giá và hạnh phúc của trẻ vị thành niên.

Trẻ em và thanh thiếu niên đặc biệt dễ bị thao túng bởi các thuật toán AI, có thể ảnh hưởng đến quyết định và sở thích của các em. Điều quan trọng là cha mẹ và nhà giáo dục phải nhận thức được những động lực này, đồng thời phát triển các công cụ để giám sát và hướng dẫn trẻ em tương tác với công nghệ.

Chính phủ và các tổ chức quốc tế có trách nhiệm thiết kế và thực hiện các chính sách bảo vệ phẩm giá của trẻ vị thành niên trong thời đại AI này. Điều này bao gồm việc cập nhật các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để giải quyết những thách thức mới do các công nghệ mới nổi đặt ra, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức cho việc phát triển và sử dụng AI.

Tuy nhiên, việc bảo vệ phẩm giá của trẻ vị thành niên không thể chỉ gói gọn trong các chính sách; nó còn đòi hỏi một nền giáo dục kỹ thuật số. Như vị tiền nhiệm của tôi đã từng nhận xét về một dự án bảo vệ do ba hiệp hội Công Giáo lớn ở Ý thúc đẩy, người lớn phải khám phá lại ơn gọi của mình là “những người thợ giáo dục” và nỗ lực trung thành với ơn gọi đó. [1]

Việc soạn thảo và thực thi các hướng dẫn đạo đức quả thực rất quan trọng, nhưng như vậy là chưa đủ. Điều cần thiết là những nỗ lực giáo dục liên tục, hàng ngày, được thực hiện bởi những người lớn được đào tạo và hỗ trợ bởi các mạng lưới hợp tác. Quá trình này bao gồm việc hiểu rõ những rủi ro mà việc sử dụng AI và việc truy cập kỹ thuật số quá sớm, không giới hạn và không được giám sát có thể gây ra cho các mối quan hệ và sự phát triển của người trẻ. Chỉ bằng cách tham gia vào việc khám phá những rủi ro đó và những ảnh hưởng của chúng đến đời sống cá nhân và xã hội, trẻ vị thành niên mới có thể được hỗ trợ tiếp cận thế giới kỹ thuật số như một phương tiện để củng cố khả năng đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm cho bản thân và cho người khác.

Bản thân điều này là một bài tập thiết yếu nhằm bảo vệ tính độc đáo và sự kết nối của con người, vốn luôn phải được dẫn dắt bởi sự tôn trọng phẩm giá con người như một giá trị cơ bản. Chỉ bằng cách áp dụng một đường lối mang tính giáo dục, đạo đức và trách nhiệm, chúng ta mới có thể bảo đảm rằng trí tuệ nhân tạo đóng vai trò là đồng minh chứ không phải là mối đe dọa trong quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên.

Kính thưa quý vị, tôi chúc quý vị một hội nghị thành công tốt đẹp, một hội nghị góp phần đặt nền móng vững chắc cho công tác phục vụ liên tục của chúng ta đối với trẻ em, thanh thiếu niên, và toàn thể cộng đồng Giáo hội và dân sự. Tôi cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị và công việc của quý vị.

___________________________________

[1] X. Đức Phanxicô, Thông điệp gửi những người tham dự Hội nghị “Thúc đẩy bảo vệ trẻ em trong thời đại COVID-19 và sau đó”, ngày 4 tháng 11 năm 2021.


Source:Vatican News

3. Tin đồn tại phiên họp toàn thể của các giám mục về việc thay đổi chính sách Thánh lễ La tinh

Các báo cáo chưa được xác nhận từ cuộc họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Công Giáo Anh và xứ Wales cho thấy có thể áp dụng chính sách theo đó bất kỳ giám mục nào yêu cầu miễn trừ cho Thánh lễ La tinh truyền thống sẽ được chấp thuận.

Có những báo cáo từ Hinsley Hall, nơi diễn ra phiên họp toàn thể của CBCEW, rằng Đức Tổng Giám Mục Miguel Maury Buendía, sứ thần tòa thánh tại Anh, đã phát biểu với các giám mục và truyền đạt rằng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẵn sàng cho phép cử hành Thánh lễ La tinh truyền thống cho bất kỳ giám mục nào yêu cầu.

Mặc dù hội đồng chưa ban hành bất kỳ văn bản chính thức nào, nhưng đề xuất này có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống phụng vụ của Giáo hội Anh và xứ Wales. Hội đồng Giám mục Anh giáo, gọi tắt là CBCEW họp hai lần một năm cho các phiên họp toàn thể. Hội đồng đã tập trung tại Leeds cho phiên họp toàn thể mùa thu tại Hinsley Hall, nơi các phiên họp này thường diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 11 năm 2025.

Chính sách này dường như sẽ nới lỏng các hạn chế do Traditionis Custodes ban hành năm 2021 dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vốn đặt ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phụng vụ cũ. Theo hướng dẫn mới, một số giáo phận đã cho phép cử hành Thánh lễ Tridentine sẽ không thấy nhiều thay đổi, trong khi các giáo phận khác giờ đây có thể cảm thấy được phép tạo điều kiện thuận lợi cho việc cử hành Thánh lễ Truyền thống.

Động thái này cũng ám chỉ rằng Đức Tổng Giám Mục Westminster tiếp theo có thể duy trì đường lối linh hoạt hơn so với Hồng Y Vincent Nichols, người đã áp dụng cách giải thích chặt chẽ hơn về điều khoản này, bao gồm việc cấm cử hành Tam Nhật Thánh và bí tích thêm sức theo Nghi lễ Truyền thống.

Hiện tại, thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố chính thức và Vatican hay CBCEW vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. Mặc dù một phát ngôn viên của hội đồng đã xác nhận với tờ Catholic Herald rằng họ “đã được thông báo” về diễn biến câu chuyện, nhưng nhấn mạnh rằng sẽ không có bản ghi chép nào về phát biểu của sứ thần được công bố.

Phát ngôn nhân giải thích: “Sẽ không có bản ghi chép nào về bài phát biểu của Sứ thần Tòa thánh vì đó là cuộc trò chuyện riêng tư với các giám mục.”

Trong lịch sử, việc Giáo hội ban hành Thánh lễ La-tinh Truyền thống đã trải qua một chặng đường quanh co và đầy tranh cãi. Trước những diễn biến mới nhất, Anh và xứ Wales đã được hưởng đặc ân Agatha Christie, một sự cho phép đặc biệt được ban hành vào năm 1971, cho phép tiếp tục cử hành nghi lễ cũ sau lời kêu gọi của các nhân vật văn hóa nổi tiếng.

Sau đó, vào năm 2007, Sắc lệnh Summorum Pontificum do Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 ban hành đã mở rộng phạm vi tiếp cận hình thức Thánh lễ cũ bằng cách mô tả nó như một “hình thức đặc biệt” của Nghi lễ Rôma. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có những thay đổi mang tính hạn chế hơn.

Nếu báo cáo gần đây về khả năng miễn trừ là đúng, thì đây sẽ là một sự thay đổi khiêm tốn nhưng có ý nghĩa, khôi phục lại quyền hạn lớn hơn cho các giám mục ở Anh và xứ Wales để phê duyệt hình thức cũ.


Source:Catholic Herald