Đức Giáo Hoàng Leo XIV gặp chủ tịch Abbas tại Vatican vào ngày 6 tháng 11 năm 2025. (Nguồn: Vatican Media.)


Theo Associated Press, trong bản tin ngày 6 tháng 11, 2025 của họ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas lần đầu tiên vào thứ Năm, và hai người đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết của việc hỗ trợ người dân ở Gaza và theo đuổi giải pháp hai nhà nước để chấm dứt xung đột trong khu vực.

Cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ và được mô tả là "thân mật" trong một tuyên bố ngắn gọn của Vatican, diễn ra gần một tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian có hiệu lực tại Dải Gaza.

Đức Giáo Hoàng và Ông Abbas chưa từng gặp nhau trực tiếp trước đây. Họ đã nói chuyện qua điện thoại vào tháng 7 để thảo luận về những diễn biến trong cuộc xung đột ở Gaza và bạo lực ở Bờ Tây.

Tòa Thánh cho biết: “Trong các cuộc đàm phán thân mật, chúng tôi nhận thấy rằng việc hỗ trợ cho người dân thường ở Gaza và chấm dứt xung đột bằng cách theo đuổi giải pháp hai nhà nước là cấp thiết”.

Vào tháng 9, Đức Giáo Hoàng Leo và các nhà ngoại giao hàng đầu của ngài đã nói với Tổng thống Israel rằng giải pháp hai nhà nước là “con đường duy nhất để thoát khỏi chiến tranh”, trong khi Vatican kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza.

Ông Abbas đã đến thăm Vatican để kỷ niệm 10 năm ngày ký kết “Thỏa thuận Toàn diện giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine”.

Ông đã đến Rome vào chiều thứ Tư và đến thăm Vương cung thánh đường Đức Bà Cả để bày tỏ lòng thành kính trước mộ của cố Giáo hoàng Phanxicô.

Trong những năm qua, ông Abbas đã gặp cố Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần, thường xuyên liên lạc qua điện thoại sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và các cuộc không kích của Israel vào Gaza.