Đức Hồng Y George Pell. | Tín dụng: Alexey Gotovskiy/CNA


Hannah Brockhaus của Phòng tin tức CNA, ngày 28 tháng 3 năm 2025, loan tin: Tuần này, Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Sydney ghi nhận sự sống sót kỳ diệu của một đứa trẻ mới biết đi ở Arizona là nhờ sự chuyển cầu của Đức Hồng Y George Pell.

Theo tờ báo The Australian, ĐTGM Fisher đã nói tại một sự kiện ra mắt sách vào ngày 26 tháng 3 rằng ngài đã biết rằng một bé trai 18 tháng tuổi đã được xuất viện khỏi một bệnh viện ở Phoenix sau 52 phút không thở do ngã xuống hồ bơi.

Cậu bé tên Vincent đã "ngừng thở trong 52 phút", Fisher cho biết tại buổi ra mắt tiểu sử mới về Đức Hồng Y George Pell tại Cao đẳng Campion gần Parramatta ở Úc.

"Cha mẹ cậu bé đã cầu nguyện xin Đức Hồng Y Pell chuyển cầu", ngài tiếp tục. "Cậu bé đã sống sót và không còn phải dùng đến máy hỗ trợ sự sống mà không bị tổn thương não, phổi hoặc tim. Hiện tại, cậu bé đã ổn và các bác sĩ gọi đó là một phép lạ".

Chú của cậu bé, một linh mục Công Giáo, đã liên lạc với Cha Joseph Hamilton, cựu thư ký của ĐHY Pell tại Rome, để cầu nguyện trong thời gian nằm viện khoảng 10 ngày.

Cha Hamilton nói với tờ The Australian rằng gia đình đã gặp cố Hồng Y khi ông đến thăm Phoenix vào tháng 12 năm 2021 để quảng bá cho "Nhật ký trong tù" gồm ba tập của ngài, được viết trong thời gian ngài bị giam giữ 13 tháng vì tội lạm dụng tình dục trẻ em trong lịch sử, một bản án sau đó đã được tòa án tối cao của Úc nhất trí hủy bỏ.

ĐHY Pell cũng đã cử hành Thánh lễ Trắng cho các chuyên gia y tế tại Phoenix.

Đức Hồng Y qua đời vì ngừng tim sau ca phẫu thuật thay khớp háng tại Rome vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Ngài hưởng thọ 81 tuổi.

Giáo Hội Công Giáo thường đợi tối thiểu năm năm sau khi qua đời mới xem xét mở một vụ án phong chân phước. Khi một quá trình - có thể mất nhiều năm, nhiều thập niên hoặc lâu hơn - được mở ra, cần phải có một phép lạ được xác minh để tuyên bố một người là "chân phước", bước cuối cùng trước khi người đó có thể được tuyên bố là một vị thánh.

Giáo hội đưa các phép lạ trong đơn xin tuyên chân phước vào diện được các chuyên gia y khoa xem xét và kiểm tra nghiêm ngặt để loại trừ mọi lý do tự nhiên hoặc khoa học về việc chữa lành trước khi tuyên bố đó là phép lạ nhận được qua lời cầu nguyện chuyển cầu của một người đàn ông hoặc phụ nữ đức hạnh.