Chương trình riêng cho Giới Trẻ Việt Nam tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005



Thứ năm, 18.8.2005

  • Giờ học Giáo Lý và Thánh Lễ theo tiếng Việt Nam (Ðịa điểm học Giáo Lý: Trường Trung Học Gymnasium Ernst Moritz Arndt)
  • 08g30 - 09g00 Giờ Giải Tội
  • 08g30 - 09g00 Sinh hoạt mở đầu (chào đón, chuẩn bị tâm hồn)
  • 09g00 - 10g00 Giáo Lý: Ðức GM Giuse Vũ Duy Thống (Gm. Phó TGP Sài Gòn)
  • 10g00 - 11g00 Thánh Lễ Ðồng Tế
  • 11g15 Chung: Hành Hương đi Köln viếng Thánh Tích Ba Vua tại Nhà thờ Chính tòa Kölner Dom
  • 17g00 Chung: Chào đón Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đến ÐHGT tại Köln (60 Bạn Trẻ VN từ San José - USA trình diễn đánh trống chào đón ĐGH)
  • 19g00 - 22g00 Văn Nghệ Giới Trẻ Quốc Tế tại Köln
Thứ sáu, 19.8.2005

  • Giờ học Giáo Lý và Thánh Lễ theo tiếng Việt Nam (Ðịa điểm học Giáo Lý: Trường Trung Học Gymnasium Ernst Moritz Arndt)
  • 08g30 - 09g00 Giờ Giải Tội
  • 08g30 - 09g00 Sinh hoạt mở đầu (chào đón, chuẩn bị tâm hồn)
  • 09.00 – 11g00 Giáo Lý: Ðức GM Giuse Nguyễn Chí Linh (Gm. GP Thanh Hóa)
  • 11g15 - 12g15 Thánh Lễ Ðồng Tế - Sau đó đi đến nhà thờ St. Elisabeth
  • 13g30 - 15g00 Giờ Chia Sẻ của Giới Trẻ Việt Nam Hải Ngoại tại St. Elisabeth
  • 16g00 - 18g00 Chương Trình Văn Nghệ Việt Nam Mừng ĐHGT Thế Giới 2005
  • - Địa điểm: Haus der Jugend (Cách nhà thờ St. Elisabeth ca. 600 mét) Ngay góc đường Reuterstraße và Hausdorffstraße Trạm xe điện: Haus der Jugend, Mọi người được vào cửa xem tự do
  • 19g30 Chung: Ði Ðàng Thánh Giá tại Bonn


Thứ bẩy, 20.8.2005

  • Thánh Lễ Chia Tay tại St. Elisabeth (Tất cả mọi người phải mang theo hành lý rời nơi cư trú)
  • 10g00 - 11g00 Thánh Lễ Chia Tay tại St. Elisabeth - Các Bạn Trẻ Việt Nam chia tay (Đây là buổi sinh hoạt gặp mặt nhau cuối cùng tại Bonn)
  • 11g30 Chung: Ði xe và đi bộ hành hương đến nơi canh thức Köln - Frechen (Quan trọng: Nhớ mang theo túi ngủ và Radio nhỏ để nghe bản dịch tiếng Anh, Pháp...)
  • 18g30 Chung: Ðêm canh thức với Ðức Giáo Hoàng tại Köln - Frechen


Chúa nhật, 21.8.2005

  • 10g00 - 12g30 Thánh Lễ Bế Mạc ÐHGT Thế Giới 2005 với Ðức Giáo Hoàng (Ðịa điểm tổ chức trung ương Köln-Frechen-Marienfeld)
  • (Từ ga xe lửa Köln lấy U-16 hoặc U-18 đến Neumarkt, rồi đổi sang S7 tới Frechen)


Chương trình Chung tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005

Thứ năm, 18.8.2005

  • Từ 07g00 Giờ cầu nguyện buổi sáng tại các nhà thờ gần nơi trú ngụ
  • 09g00 – 13g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
  • 09g00 – 11g30 Học Giáo Lý và sinh hoạt với Ðức Giám Mục Việt Nam (Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
  • 11g45 Thánh Lễ tiếng Việt
  • 14g00 – 15g30 Văn nghệ Giới Trẻ (chiều hôm nay chỉ ở Köln)
  • 14g00 – 16g30 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
  • 16g30 – 18g30 Chào đón Ðức Giáo Hoàng đến Ðại Hội tại Poller Rheinwiesen
  • 18g30 – 22g00 Văn nghệ Giới Trẻ tại Poller Rheinwiesen và Kölner City
Thứ sáu, 19.8.2005

  • Từ 07g00 Giờ cầu nguyện buổi sáng tại các nhà thờ gần nơi trú ngụ
  • 09g00 – 13g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
  • 09g00 – 11g30 Học Giáo Lý và sinh hoạt với Ðức Giám Mục Việt Nam (Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
  • 11g45 Thánh Lễ tiếng Việt
  • 14g00 – 18g00 Văn nghệ Giới Trẻ
  • 14g00 – 18g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
  • 19g30 Ði đường Thánh Giá
Thứ bẩy, 20.8.2005

  • 10g00 – 11g00 Thánh Lễ và chia tay tại địa điểm Việt Nam.
  • Sau đó đi đến nơi canh thức Köln – Frechen. (Quan trọng: Nhớ mang theo túi ngủ, Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
  • 13g00 Vào cổng nơi Canh thức: Köln - Frechen
  • 15g00 - Hát và Cầu nguyện - Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
  • 18g30 Ðêm canh thức với Ðức Giáo Hoàng
  • - Sau đó thinh lặng
  • - Cầu nguyện
  • - Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
  • - Ngủ đêm tại bãi cỏ Köln - Frechen
Chúa nhật, 21.8.2005

  • Từ 07g00 Cầu nguyện buổi sáng tại nơi canh thức
  • 10g00 – 12g30 Thánh Lễ Bế Mạc với Ðức Giáo Hoàng
  • tới 16g00 Thánh Ca Nhạc Trẻ - Chia tay