Bên cạnh các chỉ trích của Đức Hồng Y Kasper, một giáo sư thần học từ Đại học Vienna đã nêu ra những lo ngại khác.

Giáo sư thần học tín lý Jan-Heiner Tück đã cảnh báo rằng một “Hội Đồng Thượng Hội Đồng” của Đức sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo “từ những người được truyền chức bí tích sang các cơ quan, một sự chuyển đổi quyền lực cho thấy sự gần gũi rõ ràng với các thực hành công nghị trong Giáo hội Tin lành ở Đức.”

Ngay từ đầu, Tiến Trình Công Nghị của Đức, vốn không phải là một Thượng hội đồng, đã gây tranh cãi.

Vào tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư dài 19 trang cho người Công Giáo ở Đức kêu gọi họ tập trung vào việc truyền giáo trước “sự xói mòn và suy thoái đức tin ngày càng tăng”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Bätzing của Limburg, đã nhiều lần bác bỏ những lo ngại và thay vào đó bày tỏ sự thất vọng về Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 5 năm 2022.

Vào tháng 11 năm ngoái, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều Rôma, Bätzing cho biết Rôma có thể một lần nữa tóm tắt “những phản đối, và những mối quan tâm” về quy trình của Đức. Tuy nhiên, Tiến Trình Công Nghị đã đưa ra các quyết định của mình, liên quan đến một hội đồng thượng hội đồng thường trực.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng ngài đã nói với Bätzing rằng đất nước đã có “một Giáo hội Tin lành rất tốt” và “chúng ta không cần hai.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã than phiền về “sự xói mòn” đức tin ở Đức trong chuyến viếng thăm của các giám mục Đức đến Rôma năm 2015.

“Việc tập trung hóa quá mức, thay vì giúp đỡ, có thể làm phức tạp thêm đời sống của Giáo hội và động lực truyền giáo của Giáo hội,” Đức Thánh Cha cảnh báo các giám mục Đức vào tháng 11 năm 2015.
Source:Catholic News Agency