(Newyork 15/7/2005).
DTGM Celestino Migliore
Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc vừa cho biết trong khóa họp thường niên của Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nhóm từ 29/6/2005 đến 27/7/2005, Tòa Thánh và các cơ quan phối thuộc đã được ghi nhận là đóng góp một số tiền lên đến 650 triệu Mỹ Kim để trợ giúp cho các nạn nhân sóng thần.

Phát biểu trong dịp này, Đức Tổng Giám Mục Migliore cũng ca ngợi các cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc "đã nhanh chóng phản ứng" trước thiên tai kinh hoàng này. Tuy nhiên, ít có cơ quan xã hội nào của Liên Hiệp Quốc dám nhận lời khen của Đức Tổng Giám Mục vì thực ra vụ sóng thần xảy ra đúng vào dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và cuối năm Dương Lịch. Các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đều thiếu người nghiêm trọng trong thời gian đó.

Các quan sát viên ghi nhận rằng nhà nước Do Thái và các cơ quan cứu trợ Công Giáo là những tổ chức phản ứng rất mau chóng trong đại họa sóng thần. Tuy nhiên, tại một số nơi lòng hảo tâm của Do Thái và các tổ chức bác ái của Công Giáo đều bị thẳng thừng từ chối. Tại Sri Lanka, chính quyền nước này từ chối đoàn quân y của quân đội Do Thái đến tiếp cứu người bị nạn. Trong khi đó, tại nhiều vùng ở Ấn, các nhà lãnh đạo Ấn giáo cực đoan cấm dân chúng không được nhận những phẩm vật cứu trợ của Công Giáo.

Đức Tổng Giám Mục cho biết các cơ quan Công Giáo trong khi thực hiện các công tác bác ái, luôn "cảnh giác, nhạy bén và tôn trọng những khác biệt về văn hóa và tôn giáo" và "luôn tìm kiếm niềm cảm thông, xây dựng niềm tin lẫn nhau giữa những người không cùng tín ngưỡng".