Ngày 3/3: Các Thánh Đường Châu Âu Rung Chuông Hiệp Nhất Với Ukraine

Thánh đường Saint-Michel ở thủ đô Kiev (Ukraine)

Trưa ngày 03/03, hơn 600 nhà thờ chính tòa khắp Âu Châu sẽ rung chuông chiều, kêu gọi hòa bình sớm vãn hồi trên đất nước Ukraine đang bị tàn phá vì Vladimir Poutine phát động cuộc chiến hủy diệt.

Tiếng chuông nhà thờ chính tòa Paris sẽ hòa nhịp với hồi chuông hòa bình (cloche de la paix) tại các thánh đường ở Kiev, Berlin, Lübeck, Roma, Luân Đôn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tiệp Khắc, Na Uy, Thụy Sĩ v.v., cầu xin Thiên Chúa đoái thương, làm câm nín bom đạn chiến tranh đang diễn ra trên đất nước Ukraine.

Nước Pháp có 100 nhà thờ chính tòa. Giáo phận Bayeux quyết định rung hồi chuông hòa bình mỗi ngày vào lúc 18 giờ 30. Đức Cha Jacques Habert, giám mục Bayeux (nơi có đại giáo đường Lisieux), mời gọi các giáo dân lắng nghe tiếng chuông và thành tâm cầu nguyện.

Đức Ông Chauvet, giám quản Vương cung Thánh đường Đức Bà Paris cho biết sẽ dùng cây búa để rung hồi chuông hòa bình. Ngài sẽ đứng trước tiền đường ngôi thánh đường vào lúc đại hồng chung Emmanuel có từ năm 1686 rền vang hồi chuông cầu nguyện.

Nước Nga đã gây chiến tại Ukraine từ ngày 24/02/2022. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tính đến nay có 5 840 lính Nga thiệt mạng, hơn 200 người Nga bị bắt làm tù binh. Về phía Ukraine có 352 thường dân thương vong, 2 040 người bị thương. Ngoài ra, còn có hơn 700 ngàn người Ukraine lánh nạn tại các nước láng giềng.

Lê Đình Thông