Chúa Nhật 25.4.2021, Chúa Nhật IV Phục sinh giáo xứ trong giáo hạt Phú Thọ,TGP Sài gòn có nhiều chương trình cầu nguyện cho ơn gọi tận hiến, xin được ghi nhận một vài chi tiết:

1. Giáo xứ Phú Hòa

Chiều thứ bảy 24.4.2021 trong thánh lễ 17 g, ĐứcTGM Giuse Nguyễn Năng -Tổng GM/GP Sài Gòn đã về thăm mục vụ chủ tế thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 52 em thiếu nhi trong giáo xứ.Thánh lễ theo Phụng vụ Chúa Nhật IV Phục sinh,Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.Cùng đồng tế với ngài có Linh mục Hạt Trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm,Linh mục chánh xứ Phú Hòa Antôn Mai Đức Huy, quý linh mục nghĩa tử của Linh mục chánh xứ.Tham dự thánh lễ có đông đảo cộng đoàn giáo xứ,cách riêng các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích Thêm sức, cha mẹ đỡ đầu và gia đình của các em.

Xem Hình

Trong bài giảng,Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh giữa những người không cùng niềm tin với mình.Ngài cầu chúc với ơn Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ đốt lên trong lòng mỗi người tín hữu ngọn lửa nhiệt huyết tông đồ, để có được bình an và niềm vui trong đời sống hằng ngày.

2. Giáo xứ Tân Trang:

Mở đầu thánh lễ lúc 7 g 30 sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh 25.4.2021 tại Giáo xứ Tân Trang có phần diễn nguyện ơn gọi của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.Các em thiếu nhi trong các trang phục của các tu sĩ nam nữ đã giới thiệu linh đạo của các dòng tu,cùng với những điệu múa cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ, có những người trẻ biết dân thân bước theo Chúa Kitô.Thánh lễ thiếu nhi do Linh mục chánh xứ Giuse Đinh Văn Thọ chủ sự.

3. Giáo xứ Phú Bình.

“Con muốn đi tu theo Chúa Giêsu.Con muốn đi tu gương sáng khiêm nhu”Đó là những điệu vũ thật vui tươi sinh động của các em thiếu nhi Giáo xứ Phú Bình qua các trang phục dòng tu để trình diễn giới thiệu ơn gọi vào trước thánh lễ sáng Chúa Nhật 25.4.2021,Chúa Nhật IV Phục Sinh,ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Thánh lễ Chúa Nhật dành cho thiếu nhi diễn ra như thường lệ vào lúc 7 g sáng do Linh mục chánh xứ Gioan B.Trần Văn Trí chủ tế.Tham dự thánh lễ có đông đảo các em Thiếu Nhi Thánh Thể,quý sơ,các anh chị Huynh Trưởng- GLV và cộng đoàn giáo xứ.

4. Giáo xứ Tân Phú Hòa:

“Chúng ta phải có trái tim mục tử của Chúa Kitô,nhất là với các vị làm việc trong giáo xứ”Đó là lời chia sẻ của Linh mục chánh xứ Vinh sơn Vũ Đức Liêm trong thánh lễ vào chiều thứ bảy 24.4.2021 tại Giáo xứ Tân Phú Hòa.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 17g30 theo Phụng vụ Chúa Nhật IV Phục Sinh,ngày toàn thể Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ.Nhân dịp này,Ban Thừa tác viên goại thường trao Mình Thánh Chúa,tân HĐMVGX và trưởng các hội đoàn cũng ra mắt cộng đoàn giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng,Linh mục chánh xứ Vinh sơn mời gọi cộng đoàn có một trái tim mục tử của Đức Kitô,trong mọi cung cách cư xử của đời sống.Với tân HĐMVGX ngài nhắn nhủ thêm: “Anh chị em là những người chia sẻ công việc của Linh mục chánh xứ,anh chị em phải tận tình phục vụ trong giáo xứ.Nếu có trái tim mục tử của Chúa,chúng ta sẽ làm được những việc tốt đẹp,luôn hiệp nhất và yêu thương,xây dựng giáo xứ.Như thế,chúng ta nên thánh mỗi ngày trong vai trò HĐMVGX.Hơn nữa,tất cả những người làm việc trong giáo xứ phải có đời sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô,qua việc siêng năng tham dự thánh lễ,cầu nguyện,chầu Thánh Thể Chúa Giêsu, nhờ vậy anh chị em mới vượt qua mọi khó khăn.

Kế đến là Nghi Thức Tuyên hứa của tân HĐMVGX,nhiệm kỳ 2021-2024,công bố danh sách, trao ủy nhiệm thư ban thường vụ HĐMVGX,ban điều hành các giáo khu,ban điều hành các nhóm,hội và đoàn thể,ban Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa…

Kết lễ,một vị đại diện tân HĐMXGX có những tâm tình tri ân Linh mục chánh xứ Vinh sơn và cộng đoàn phụng vụ và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ quý ông bà anh chị em trong HĐMVGX luôn chu toàn bổn phận của mình.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng gần 19 g trong niềm hân hoan và vui tươi vì cảm nghiệm được tình thương Đức Kitô Mục Tử đang chăm sóc và gìn giữ mình nơi giáo xứ Tân Phú Hòa thân yêu.

Martinô Lê Hoàng Vũ