BALTIMORE - Ngày 18-3-2005 hôm qua vào lúc 11 giờ sáng một phái đoàn của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm Đức ông Phạm Văn Phương (Chủ Tịch Liên Đoàn) Đức Ông Phạm Xuân Thắng (Trưởng Ban Cứu Trợ), Cha Đào Quang Chính (Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ Di Dân), Cha Trần Công Nghị (Giám Đốc Truyền Thông / Phát Thanh Công Giáo), Ông Nguyễn Quang Vinh (Chủ Tịch Giáo Dân) đã đến Văn Phòng Cứu Trợ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trụ sở tọa lạc tại 209 West Fayette Street, Baltimore, MD 21210 trao tận tay số tiền $354,850.93 Mỹ Kim cho Uỷ Ban Cứu Trợ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Phái đoàn đã được tất cả Ban Lãnh Đạo Điều Hành Cơ quan Cứu Tế Công Giáo Hoa Kỳ (CRS) thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ niềm nở và long trọng đón tiếp. Ban Lãnh Đạo CRS gồm các vị sau đây: Ông Kenneth Hackett, Chủ tịch và giám đốc điều hành; Ông Sean Callahan, Phó chủ tịch đặc trách Ngoại Vụ; LM William Headley, Cố Vấn; Ông Oleg Lobanov, Phó chủ tịch đặc trách Gây Qũy; Bà Joan Neal, Phó chủ tịch đặc trách Chương Trình Cứu Trợ; Ông Mark Palmer, Ủy viên Tài Chánh; Ông David Piraino, Phó chủ tịch đặc trách Nhân Sự; và Ông Michael Wiest, Phó chủ tịch và Ủy viên đặc trách Dịch Vụ.

Mở đầu ông Kenneth Hackett đã giới thiệu các thành phần thuộc tổ chức CRS và chào mừng phái đoàn Công Giáo Việt Nam, Ông Hackett nhấn mạnh rằng cũng đã có các phái đoàn sắc tộc khác đến trao tiền, nhưng đây là lần đầu tiên ông cơ quan Cứu Tế Công Giáo Hoa Kỳ nhận được số tiền lớn như vậy do một phái đoàn sắc tộc thiểu số ở Hoa Kỳ đã thực hiện như vậy. Ông nói rất cảm phục vì tinh thần làm việc hữu hiệu và quảng đại của người Việt Nam. Toàn thể Ban Lãnh Đạo CRS rất cảm kích trước sự quảng đại và tinh thần làm việc chung của người Công Giáo Việt Nam. Qua Liên Đoàn, ông cũng xin được gửi lời cám ơn tất cả mọi cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho qũi cứu trợ sóng thần tsunami.

Tiếp đến Đức ông Phạm văn Phương cũng giới thiệu thành phần của phái đoàn Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đức Ông Phương nhấn mạnh tới thành quả mà Liên Đoàn đạt được là nhờ sự nhất trí và tinh thần vị tha của người Công giáo Việt Nam trước thảm họa chung của các dân tộc Á châu. Lần này Liên đoàn tạo được thành quả ngoài sự tưởng tượng bời vì tất cả mọi thành phần Dân Chúa đều cộng tác chung với nhau và nghe theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, vị Cha chung của thế giới Công Giáo.

Đức ông Phạm Xuân Thắng trình bày sơ lược về diễn tiến và thành quả của công tác quyên giáo của Liên Đoàn giúp nạn nhân sóng thần Tsunami, nói lên sự tích cực tham gia quảng đại của người Công Giáo Việt Nam, mà số tiền quyên được là trên 2 triệu mỹ kim. Hôm nay phái đoàn trao số tiền hiện kim thêm là $354,850.93 Mỹ Kim. Đức ông Thằng cho biết có một số Cộng Đoàn Công Giáo VN đã ghi được những thành quả phi thường như tại một giáo xứ St Patrick ở San Jose đã quyên được chừng 70,000.00 mỹ kim, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia, đã góp cứu trợ được 50,000.00 mỹ kim. v.v...

Sau đó LM Trần Công Nghị cũng cho cơ quan Cứu Tế Công Giáo biết về thành quả đóng góp chung của tập thề người Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhắc đến chiến dịch cứu trợ của nhiều đoàn thể, tổ chức và các tôn giáo bạn của người Việt Nam, tỉ dụ nguyên qũy đóng góp do người Việt Nam ở Nam Cali qua đài LittleSaigòn Radio đã có trên 800 ngàn mỹ kim (đã được trao qua Hồng thập Tự), hay một tổ chức của Hội Ái Hữu Không Quân ở San Diego cũng góp được 14,000.00 mỹ kim, v.v... Cha Nghị cũng nhấn mạnh tới tinh thần ý thức trách nhiệm cao độ và tấm lòng muốn báo đáp của người Việt Nam tới các quốc gia Á châu đã từng giúp người tị nạn Việt Nam. Riêng người Công Giáo Việt Nam càng muốn ra tay cứu trợ để tỏ tình gắn bó với các dân tộc Á Châu và nói lên tình liên đới vị tha và cảm thông Liên Tôn với đa số anh chị Á châu mà tôn giáo chính lại không phải là Công Giáo.

Cha Đào Quang Chính và ông Nguyễn xuân Vinh cũng chia sẻ một vài cảm tưởng và nói lên sự tích cực nhập cuộc của người Việt Nam vào các sinh hoạt chung của Hoà Kỳ. Điều đó chứng tỏ khả năng trưởng thành và tiếng nói của người Việt Nam rồi đây sẽ được lắng nghe và cũng cho thấy người Việt Nam không chỉ là thành phần tiếp nhận nhưng giờ đây đã đang trở thành một thành những người đóng góp vào sự hưng thịnh của xã hội và Giáo Hội Hoa Kỳ.

Tiếp đến Cơ Quan CRS mời phái đoàn Việt Nam xem một đoạn phim ngắn nói về thành quả và các công tác đang thực hiện cứu trợ nạn nhân sóng thần tại các quốc gia như Ấn độ, SriLanka và Indonesia, v.v... Những hình ảnh đó nói lên sự tàn phá kinh hoàng của sóng thần và công tác tái xây dựng rất đáng khích lệ của Cơ Quan Bác Ái Công Giáo hợo cùng các tổ chức Bác Ái Công Giáo địa phương.

Ông Hackett cũng nhấn mạnh rằng số tiền chi phí điều hành của CRS rất là tối thiểu chì là 1 xu cho mỗi mỹ kim mà cơ quan nhận được, do đó 99 xu còn lại đến tận tay cho nạn nhân được cứu trợ. So với các tổ chức khác, tiền điều hành tương đối cao hơn có khi trên 1/4 số tiền nhận được. Đó cũng là điểm đáng chú ý của công tác từ thiện Bác Ái Công Giáo, vì tại tất cả các địa phương đều đã sẵn có nhân sự giúp việc tổ chức và điều hành công tác bác ái và cứu trợ.

Cơ Quan Cứu Tế công Giáo Hoa Kỳ (Catholic Relief Services) là một cơ quan bác ái của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Ban giám đốc của cơ quan gồm 12 giám mục và 5 giáo dân được Hội Đồng Giám Mục chỉ định, Hiện nay chủ tịch của Ban Giám đốc là Đức Giám Mục Bishop Robert N. Lynch.

Cơ Quan Cứu Tế công Giáo Hoa Kỳ được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thành lập vào năm 1943. Sứ mạng của cơ quan này là giúp người nghèo và những người bất hạnh, theo lệnh truyền của Phúc Âm, vì chính Đức Giêsu muốn làm vơi đi những thống khổ của con người, cổ võ sự phát triển của các dân tộc, cổ suý công tác bác ái và mang công lý tới cho các dân tộc trên khắp hoàn vũ.

Cơ quan CRS làm việc và cộng tác với các cơ quan Bác Ái Công Giáo của các quốc gia qua một hệ thống nối kết tại 5 châu và có văn phòng đặt tại trên 90 quốc gia.

Thuở ban đầu vào năm 1943, đang giữa thế chiến thứ II, cơ quan Catholic Relief Services (CRS) giúp định cư những người di tản và di dân Âu châu, và ngày nay sau 60 năm CRS hãy còn đang giúp các nước Âu châu sau thời Cộng Sản.

Trong thập niên 1950, Âu châu lấy lại được quân bình sau chiến tranh, CRS bắt đầu chuyển sang giúp các quốc gia nghèo khó tại Phi châu, Á châu và Nam Mỹ.

Vào thập niên 1990, chúng ta thường thấy cơ quan CRS hiện diện và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai hay nạn nhân chiến tranh như tại Trung Mỹ, Kosovo, và các nơi bị tàn phá vì nhiều lý do khác nhau.

Ngày nay, thế giới đang tiến vào thiên niên kỷ ngàn năm thứ Ba, nhưng thế giới vẫn còn đang bị giầy xéo vì cảnh tan thương của chiến tranh vào chia rẽ phân hóa, CRS tiếp tục lao mình vào công tác trợ giúp những thành phần bất hạnh nhất của gia đình nhân loại, tái xác định sứ mệnh của mình, theo mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế và dựa trên căn bản học thuyết Xã Hội Công Giáo như nền tảng cho công việc từ thiện bác ái của mình, đó là tất cả mọi người đều thuộc về một đại gia đình của Thiên Chúa, nên chúng ta có trách nhiệm nâng đỡ và tương thân tương ái lẫn nhau.

Sau đây là Lá thư cám ơn của Trưởng Ban Cứu Trợ Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ