(CNS 11/11/2004).
TNS Mel Martinez
Theo những số liệu thống kê của văn phòng Liên Hệ Chính Quyền của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra hôm 10/11/2004, trong Quốc Hội thứ 109 của Hoa Kỳ, sắp được triệu tập vào tháng Giêng 2005, người Công Giáo chiếm 29%. Các tín hữu Công Giáo tại Quốc Hội thứ 109 của Hoa Kỳ gồm 128 dân biểu Hạ Viện và 24 thượng nghị sĩ.

Như vậy, người Công Giáo chiếm đa số tại Quốc Hội thứ 109 của Hoa Kỳ. Tiếp theo, là những tín hữu theo Tin Lành Baptist với 65 vị dân biểu và 7 vị thượng nghị sĩ.

Trong Quốc Hội thứ 108 của Hoa Kỳ, có 24 thượng nghị sĩ Công Giáo trong đó có 10 đảng viên Cộng Hòa và 14 đảng viên đảng Dân Chủ. Trong kỳ bầu cử vừa qua, thượng nghị sĩ Công Giáo Tom Daschle đã bị thất cử. Tuy nhiên, ông Mel Martinez, người Công Giáo đảng viên Cộng Hòa thắng cử tại Florida. Thành ra, số thượng nghị sĩ Công Giáo vẫn không thay đổi là 24 vị, trong đó 11 vị thuộc đảng Cộng Hòa và 13 vị thuộc đảng Dân Chủ.