Con đường được mở tới việc phong chân phước
Vatican:(ZENIT. org). - Các hồng y và giám mục Bộ Phong Thánh đã thừa nhận hôm thứ ba ngày 1/10, tính đích thưc của một sự lành bịnh lạ lùng nhờ sự cầu bàu của Mẹ Teresa Calcutta (ngoài đời: Agnes Gonxha Bojaxhiu): con đường mở tới việc phong chân phước.

Việc phong chân phước có thể xảy ra khi phép lạ này được phê chuẩn bởi một sắc lệnh do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ký. Việc phong chân phước có thực hiện mùa xuân 2003

Sự cầu bàu của mẹ Teresa Calcutta (1910-1997), Sáng lập viên Dòng Thừa sai Bác ái, đã thực sự xin được ơn lành bịnh cho một nữ Ấn độ trẻ bị khối u trong bụng.

Một ủy ban khoa học đã xác nhận cô ấy được lành hẳn, khi xác định sự lành bịnh này "không thể giải thích bằng khoa học".


Mẹ Teresa đã qua đời ngày 5/9/1997: năm năm theo giáo luật chưa trôi qua, nhưng một phép chuẩn của đức giáo hoàng sẽ cho phép tuyên bố mẹ là chân phước.