Theo tin từ Washington, chiếu theo một đạo luật về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ có hiệu lực từ năm 1998, Ủy Ban Tự Do tôn Giáo Quốc Tế thuộc quốc hội Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam vào danh sách các nước được quan tâm đặc biệt.

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới là một cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ cố vấn cho chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới.

Hôm thứ Hai 30-9, ủy ban này đã đề nghị với Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ một danh sách các các quốc gia có hành động can dự hay để yên cho các hoạt động vi phạm tự do tín ngưỡng xảy ra.

Ngoài Việt Nam, danh sách này còn có các nước Miến Ðiện, Bắc Hàn, Ấn Ðộ, Iran, Iraq, Lào, Pakistan, Trung Quốc, Ảrập Xêút, Sudan, Turkmennistan.

Cũng theo qui định của đạo luật về tự do tôn giáo này, sau khi nhận được danh sách đề nghị, Tổng thống Hoa Kỳ phải đưa ra những biện pháp chống lại những vi phạm về tự do tôn trên thế giới bằng các hành động cụ thể, từ phản đối ngoại giao đến trừng phạt kinh tế.