PHÚ CƯỜNG - Vào lúc 9giờ sáng thứ ba ngày 24/08/2004. Tại Giáo Xứ Phước Điền, Đức Cha Phêrô Giáo phận Phú Cường cùng với Cha Hạt trưởng Tây Ninh đã cắt băng khánh thành và làm phép Nhà Xứ mới. Sau đó Đức Cha cũng chủ tế thánh lễ đồng tế ban bí tích Thánh Thể Lần Đầu cho 26 em thiếu nhi, Bí tích Thêm Sức cho 27 em và chứng nhận lời Tuyên Hứa Bao Đồng của 24 thiếu niên trong giáo xứ. Có 19 cha cùng đồng tế với Đức Cha trong thánh lễ. Và sau lễ giáo xứ cũng phát thưởng cho khoảng 40 em suất sắc trong khoá học giáo lý 2003-2004.

Giáo Xứ Phước Điền là một Giáo xứ thuộc Giáo Hạt Tây Ninh với 981 tín hữu. Đại đa số giáo dân là những bà con việt kiều sinh sống ở Campuchia hồi hương năm 1970. Với hoàn cảnh kinh tế còn eo hẹp, cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Cha sở Têphanô Nguyễn Văn Ri, cùng với bà con giáo dân trong giáo xứ và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tất cả cùng quyết tâm xây dựng ngôi nhà xứ mới khang trang hơn thay thế ngôi nhà cũ ẩm thấp. Từ đây với ngôi nhà xứ mới này, cộng đoàn dân Chúa Phước Điền sẽ có nơi sinh hoạt ấm cúng hơn tiện nghi hơn và đây cũng là một bước khởi đầu để hướng tới những công trình mới trong tương lai.

Xin chúc mừng Giáo Xứ Phước Điền.