BRISBANE, 1/08/04 - Vì nền giáo dục tại các trường Công Giáo Úc rất có phẩm chất nên các gia đình, bất kể thuộc tôn giáo nào, đều muốn chọn trường Công Giáo cho con em của họ học. Đó là lời tuyên bố của tổng giáo phận Bribane ở Úc Châu nói với cơ quan thông tấn Fides.

Khoảng ¼ số học sinh tại các trường Công Giáo ở tiều bang Queensland không phải là người Công Giáo

Còn tại Brisbane, tổng giáo phận ở đây cho biết hàng năm sĩ số học sinh không Công Giáo ghi tên học tại các trường Công Giáo tăng 22.5%

Các gia đình không những thích phẩm chất dậy dỗ của trường Công Giáo mà còn thích những giá trị luân lý của trường dậy bảo các em.

Ông Joe MacCorley, Giám Đốc Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo ở Queensland cho biết một số gia đình nghèo không đủ tiền cho con học trường Công Giáo. Nhưng Giáo Hội tại đây cũng không thể hạ thấp giá biểu học phí vì phần đóng góp tài chánh của chính phủ trợ cấp cho các trường Công Giáo đã không thay đổi trong 10 năm trở lại đây.



Úc có dân số 20 triệu người. Giáo Hội Công Giáo điều hành 1700 trường với sĩ số 640,000 học sinh.