AUSTIN,Texas 14/07/04 - Hôm thứ Ba 13/07/04 trung tâm nghiên cứu Howard chuyên nghiên cứu về các vấn đề Gia Đình, Tôn Giáo và Xã Hội đã công bố kết quả của cuộc nghiên cứu xã hội cho thấy giới thanh thiếu niên có đời sống tôn giáo mạnh, mức độ phạm pháp, vấn đề dục tính tiền hôn nhân, hoặc lạm dụng chất kích thích, đều giảm bớt cách đáng kể.

Các bản nghiên cứu khoa học nói trên đều xác nhận rằng giới thanh thiếu niên sống trong các gia đình Công Giáo cũng như Tin Lành có tinh thần bảo thủ, mức độ phạm pháp càng giảm bớt.

Giáo sư Mark D.Regnerus của viện đại học Austin ở Texas thấy rằng lòng sùng đạo nếu được đo lường bằng việc năng đi nhà thờ, không những ảnh hưởng đến người trẻ mà còn ảnh hưởng tới môi trường sinh sống. Cộng đồng nào có đa số dân chúng thuộc thành phần Công Giáo hay Tin Lành bảo thủ, cộng đồng đó ít xảy ra nạn cướp bóc hay phạm pháp.

Giáo sư Regnerus so sánh hai cộng đồng tôn giáo, một bảo thủ, một ít bảo thủ. Kết quả cho thấy ở cộng động ít bảo thủ nạn thanh thiêu niên phạm pháp xảy ra nhiều hơn. Giáo sư kết luận : Cộng đồng tín hữu bảo thủ là phương sách kiểm soát nạn thanh thiếu niên phạm pháp hữu hiệu nhất.