Hội nghị Liên Hiệp Quốc về mậu dịch và phát triển cho rằng Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới của việc thu hút đầu tư nuớc ngoài.

Ðó là nội dung chính của bản báo cáo năm 2002 của cơ quan Liên Hiệp Quốc vừa kể, thường được gọi tắt là UNCTAD, phổ biến tại Hà Nội ngày hôm qua. Báo cáo viết rằng Việt Nam đã trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nuớc ngoài nhờ đạt được Hiệp ước thương mại song phương với Hoa Kỳ.

Báo cáo cho biết thêm, đầu tư nuớc ngoài cam kết ở mức 3 tỉ đôla cho năm ngoái, nhưng vốn đầu tư thực sự vào Việt Nam chỉ có 1 tỉ 300 triệu, tương đương năm 2000.

Cũng trong ngày hôm qua, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã khuyến cáo Việt Nam cần phải cải thiện luật lệ và môi trường đầu tư, để có thể thu hút lại nguồn vốn của các doanh gia nước ngoài đã bỏ Việt Nam sang làm ăn với Trung Quốc. (RFA)