Tin Vatican (Apic 17/05/2004) - Sáng thứ Hai 17 tháng 5 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Tổng Thống Honduras, Ông Ricardo Maduro Jost, và đoàn tùy tùng gồm có 14 vị, trong số nầy có 4 vị là bộ trưởng.

Trước hết, ÐTC đã tiếp riêng tổng thống Honduras trong vòng khoảng 10 phút; sau đó ngài tiếp chung đoàn tùy tùng. Ông Ricardo Maduro Jost, đã được chọn làm tổng thống Honduras vào tháng 11 năm 2001.

Trong bài diễn văn ngắn đọc trong lúc tiếp chung phái đoàn, ÐTC đã cầu chúc cho quốc gia Honduras, Trung Mỹ Châu, có thể xây dựng một xã hội dựa trên công bằng và hòa bình, cũng như trên tình huynh đệ và tình liên đới, để mưu cầu lợi ích cho tất cả mọi công dân, nhất là những ai phải gánh chịu nhiều thiệt thòi.

Ðược biết 96% dân số Honduras là tín hữu công giáo.