Roma, Apr 30 (CWN) Đức Hồng Y Renato Martino cho biết là đặt để một nền dân chủ cho một quốc gia khác là một “điều sai lầm nghiêm trọng”, phải để cho dân chúng của các nước đó tự do lựa chọn hình thức một chính phủ mà họ mong muốn.
Vị Chủ tịch của Hội đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa bình đã đưa ra nhận xét trên vào ngày 30 tháng 4 trong một hội nghị về tuơng lai của xứ sub-Saharan Africa, được Tòa đại sứ Pháp và Đại Học Giáo Hoàng Urban tổ chức. Đức Hồng Y Martino thường chỉ trích chính sách của Hoa kỳ tại Iraq, nhận xét của ngài cố ý nói về tình thế tại nơi này.
“Như tôi đã báo trước, những ai tổ chức những đoàn quân thập tự để xuất cảng dân chủ, hôm nay tôi lập lại là họ không phải là những người đến giải phóng, mọi cố gắng để đặt để một nền dân chủ sẽ là một sự thất bại ê chề.” Đức Hồng Y Martino nói muốn tiến đến dân chủ phải được “ phát sinh từ bên trong và được dân chứng ham chuộng”, thì mới đáng được hổ trợ. Ngài lý luận là không thể thực hiện được và làm một điều vô ý thức khi cố đặt để một thứ chính phủ mà không có sự tham gia của dân chúng.
Vị Chủ tịch của Hội đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa bình đã đưa ra nhận xét trên vào ngày 30 tháng 4 trong một hội nghị về tuơng lai của xứ sub-Saharan Africa, được Tòa đại sứ Pháp và Đại Học Giáo Hoàng Urban tổ chức. Đức Hồng Y Martino thường chỉ trích chính sách của Hoa kỳ tại Iraq, nhận xét của ngài cố ý nói về tình thế tại nơi này.
“Như tôi đã báo trước, những ai tổ chức những đoàn quân thập tự để xuất cảng dân chủ, hôm nay tôi lập lại là họ không phải là những người đến giải phóng, mọi cố gắng để đặt để một nền dân chủ sẽ là một sự thất bại ê chề.” Đức Hồng Y Martino nói muốn tiến đến dân chủ phải được “ phát sinh từ bên trong và được dân chứng ham chuộng”, thì mới đáng được hổ trợ. Ngài lý luận là không thể thực hiện được và làm một điều vô ý thức khi cố đặt để một thứ chính phủ mà không có sự tham gia của dân chúng.