PARIS 30/04/04 - Ông Noel Mamere là thị trưởng thành phố Begles và là cựu ứng viên đảng Xanh ra ứng cử tổng thống ở Pháp ra tuyên bố ông sẽ là người đầu tiên ở Pháp công khai làm lễ thành hôn với một người đàn ông khác vào tháng 6 tới đây vì theo luật lệ của Pháp không cấm cuộc hôn nhân giữa những người đồng tính.

Trước tin này, ông Dominique Perben, Bộ trưởng Tư Pháp trong chính quyền Tổng Thống Jacques Chirac liền ra thông cáo cho biết luật pháp nước Pháp sẽ không thay đổi để cho các cặp đồng tính làm lễ thành hôn với nhau. Ông Perben nhắc lại luật nói hôn nhân là sự kết hợp giữa người đàn ông và đàn bà. Ông cũng cảnh cáo thị trưởng Mamere rằng chính quyền sẽ áp dụng hình phạt nếu ông vi phạm luật.