Số lượng chiếm đất bất hợp pháp do những nông dân không đất đai thực hiện đã tăng mạnh ở Brazil.

Khắp nước, hơn 50 bất động sản đã bị nông dân xâm phạm kể từ giữa tháng Ba.

Đảng Lao động đương quyền thường được xem là đồng minh của phong trào ruộng đất MST.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người đã cam kết giúp đỡ người không đất đai, giờ đây đang lúng túng.

Ông đã loan báo kế hoạch tái định cư cho hơn 100.000 gia đình không ruộng trong năm nay, nhưng MST bảo tiến trình tái định cư quá chậm.

Truyền thống

Vấn đề đất đai cũng cổ xưa như chính Brazil.

Khi người Bồ Đào Nha mới đặt chân đến đây, các ruộng vườn rộng lớn được một số nhỏ quan chức chia cho nhau.

Năm trăm năm sau, gần một nửa các điền trang vẫn do 1% dân số quản lý.

Thành lập trong thập niên 1980, MST cố gắng thúc ép các thay đổi bằng cách chiếm các ruộng nương không sử dụng và chiếm các tòa nhà nổi bật, nhưng ngân hàng.

Hồi tháng Ba, có 40 vụ xâm phạm như vậy - đây là con số lớn nhất trong một tháng trong năm năm qua.

Cuối tuần rồi, hai nông trại đã bị chiếm ở bang Sao Paulo.

Theo lời lãnh đạo MST, mục đích là gây sức ép cho tổng thống.

Đây là một vấn đề tế nhị. Nếu ông Lula nhượng bộ MST, ông sẽ bị cáo buộc là thưởng công cho các vụ vi phạm.

Nếu ông không làm gì, ông sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng.

Hiện tại, tổng thống đang cố gắng cân bằng. Ông cho thêm đất ở 11 tiểu bang và hứa cấp thêm 500 triệu đôla cho cải cách nông nghiệp trong hai năm tới.

Nhưng cùng lúc, ông cảnh báo MST là chính phủ sẽ cắt đứt đối thoại nếu nhóm này tiếp tục lấn chiếm các nông trại và tòa nhà công cộng.(BBC)