Phe nổi dậy ở Iraq đã bắt cóc 3 người Nhật, hai người thuộc các nước Ả Rập từ Jerusalem và 8 nhà truyền giáo Nam Hàn. Họ cho phổ biến cuốn băng video hình ảnh của nhóm bắt cóc ôm súng đe dọa thiêu sống 3 người Nhật nếu Tokyo không triệt thóai lực lượng của họ trong vòng ba ngày.

Bộ Ngọai Giao Nam Hàn cũng cho biết có 8 nhà truyền giáo Nam Hàn cũng dân quân Iraq bắt cóc, 1 người trong nhóm trốn thóat, 7 người còn lại được phóng thích sau đó.

Phát ngôn viên bộ Ngọai Giao Canada cũng loan báo một nhân viên về nhân đạo của họ cũng bị bắt làm con tin.

Tại Tokyo, chính phủ Nhật tuyên bố không có kế họach triệt thóai khỏi Iraq. Việc ra hạn kỳ bằng cách bắt nhân viên ngọai giao Nhật con tin là lần đầu tiên, cho thấy dân quân Iraq đã áp dụng chiến thuật mới để áp lực các đồng minh của Mỹ.

Nam Hàn cũng giữ lập trường cứng rắn như Nhật. Phát ngôn viên quân đội Ukraina, xứ có lực lượng 1600 quân tại Iraq, nói rằng Ukraina không cứu xét việc triệt thóai lực lượng.

Những vụ bắt cóc này xảy ra vào lúc các trận đánh leo thang ở nhiều nơi tại Iraq.

Tổ chức Ký Giả không Biên Giới hôm qua kêu gọi dân quân Iraq trả tự do tức khắc cho ba công dân Nhật trong số đó có một nhiếp ảnh viên. (RFA)