Giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Hoa Kỳ và các phần tử nổi dậy ở Iraq tiếp tục lan tràn trên khắp Iraq.

Những người mục kích cho biết có đến 40 người bị thiệt mạng ở Fallujah ngày hôm nay khi một máy bay trực thăng Mỹ bắn phi đạn vào một tòa nhà trong khuôn viên của một đền thờ Hồi giáo. Giới hữu trách Mỹ chưa xác nhận số thương vong vừa kể.

Tại thành phố này ngày hôm qua, có 30 người Iraq bị các lực lượng Hoa Kỳ hạ sát. Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ tiến vào thành phố này để đáp lại vụ sát hại 4 nhân viên của một nhà thầu làm việc cho lực lượng liên minh hồi tuần trước.

Trong khi đó, một tướng lãnh cao cấp của Hoa kỳ ở Iraq, Tướng Mark Kimmit hôm nay nói với báo chí tại Baghdad rằng lực lượng liên minh sẽ thực hiện những vụ tấn công mà ông gọi là "có chủ đích, chính xác và thành công" nhắm vào nhóm dân quân Mehdi, trung thành với giáo sĩ Hồi giáo Shia quá khích Moqtada al Sadr.

Một phụ tá cao cấp của giáo sĩ này đã bị binh sĩ liên minh giết chết ngày hôm nay ở thành phố Kerbala.

Có tin cho hay 8 người Iraq bị thiệt mạng trong những vụ giao tranh ngày hôm nay với các binh sĩ liên minh gần thành phố Kirkuk.(VOA)