Quân đội Israel, với sự yểm trợ của xe tăng và trực thăng, đã có các trận đánh ác liệt chống các nghi phạm dân quân Palestine ở trung tâm dải Gaza.

Người Palestine nói 14 người - gồm một bé trai tám tuổi - đã chết.

Israel mô tả trận càn quét vào hai trại tị nạn al-Bureij và Nusseirat là nhằm tiêu diệt cơ sở hạ tầng của khủng bố ở Gaza.

Các cuộc càn quét hôm Chủ nhật chứng kiến nhiều xe vũ trang của Israel - với các trực thăng Apache - đi vào các trại tị nạn trong đêm tối.

Các đơn vị bắn tỉ chốt trên các mái nhà vào lúc quân đội khám xét nhà cửa.

Sau đó đánh nhau nổ ra khi các tay súng xuất hiện trên đường phố nhằm vào quân Israel.

Israel nói quân của họ đối diện với các hỏa tiễn chống tăng, thiết bị gây nổ và hỏa lực mạnh.

Quân đội Israel nói vụ xâm nhập này nhằm tìm ra các dân quân đã tấn công các khu định cư Do thái gần đây.

Trong số những người Palestine thiệt mạng, tin tường thuật nói có các dân quân của Hamas.

Các bác sĩ Palestine cho hay hơn 50 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Chưa nghe nói về thương vong của Israel, và quân đội đã bắt đầu rút đi.(BBC)