Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và xin mọi người cùng cầu nguyện cho hòa bình khi ngài tiếp đoàn hành hương Ba Lan tại biệt điện mùa hè ở Castel Gandolfo hôm Chúa Nhật 1/9/2002.

"Cầu xin cho ký ức về những đau khổ trong Thế Chiến Thứ Hai và về những ai đã phải chịu đựng cuộc chiến này giúp chúng ta biết bảo vệ hòa bình và xin cho đừng bao giờ có chiến tranh nữa". Đức Thánh Cha đã nói như trên bằng tiếng Ba Lan sau khi ngài đọc kinh Truyền Tin.

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở mọi người về cuộc xâm lăng của Đức Quốc Xã vào Ba Lan đúng ngày 1/9, 63 năm về trước. Cuộc xâm lăng Ba Lan của Hitler đã khai mào cho thế giới chiến tranh lần thứ 2.