NGOẠI LỆ
Cha phó nói với cha sở là thánh lễ thiếu nhi hoặc giới trẻ thì cho các em dang tay khi đọc kính lạy cha hoặc khi chúc bình an thì có thể đi chúc bình an cho bạn bè để sinh động thu hút các bạn trẻ.v.v…
Cha sở nghiêm túc nói:
- “Chúng ta đừng làm gì khác ngoài quy định của phụng vụ, bởi vì thánh lễ tự nó là sinh động từ mọi cử chỉ và lòi kinh. Thu hút các bạn trẻ không phải là nhảy múa hát hò, nhưng chính sự nghiêm túc của cha chủ tế, và sự thánh thiện vốn có của thánh lễ là thu hút các bạn trẻ rồi.”
Cha sở nói thêm:
- “Dang tay khi đọc kính lạy cha là hành vi của chủ tế đại diện cộng đoàn Dân Chúa, chúc bình an trong thánh lễ không phải là cử chỉ bắt tay chào xã giao, nên không cần thiết phải rời khỏi chỗ đứng của mình để đi chúc bình an. Khi chúng ta –các linh mục- dâng lễ sốt sắng và bài giảng linh động có chiều sâu là thu hút các bạn trẻ rồi vậy.”
-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info