VATICAN - Theo chỉ thị của Ðức Giáo Hoàng vào đầu năm nay, những tài liệu tối mật vào đầu thế kỷ 20 chứa trong văn khố của Tòa Thánh phải được công bố cho dân chúng. Cha Giovanni Sale tìm thấy trong văn khố này một tài liệu tối mật về mối tương quan giữa đảng Xã Hội Quốc Gia và Tòa Thánh Vatican.

Nội dung tài liệu này cho thấy Tòa Thánh đã không ủng hộ việc bổ nhiệm Adolf Hitler lên nắm giữ chức Thủ Tướng. Qua tài liệu này, cha Giovanni Sale đã viết bài báo đăng trên tờ Civilta Cattolica ở Ý, phác họa mối tương quan giữa Vatican và Hitler.

Theo nội dung bài báo, trước đây, có những lời cáo buộc rằng Tòa Thánh Vatican, thông qua đảng Công Giáo Zentrum, đã đưa Ðức Quốc Xã lên nắm chính quyền. Trái lại, tài liệu mới cho thấy Tòa Thánh Vatican không hề biết trước những điều Hitler đã thương lượng với các lãnh tụ đảng Zentrum. Các lãnh tụ đảng này đã đơn phương hành động một mình nhằm duy trì nền hòa bình chính trị và xã hội, đồng thời để bảo vệ hiến pháp Ðức