Ở những phi trường lớn trên thế giới thường có những nhà nguyện nhỏ để hành khách trong khi chờ đợi máy bay có thể tham dự các thánh lễ và gặp gỡ các linh mục. Cha John Jamnicky, điều hợp viên của ủy ban Tông Đồ Mục Vụ Dành Cho Người Di Chuyển (Human Mobility Apostolate) thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết trong năm qua, đặc biệt từ sau biến cố khủng bố 11/9, số hành khách ghé vào các nhà nguyện này trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cũng như số các hành khách muốn tiếp xúc với các linh mục trước các chuyến bay đã tăng lên cách đáng kể.

Cha Jamnicky, tuyên úy tại phi trường Reagan ở Wahington, phi trường đã phải đóng cửa từ 11/9 đến giữa tháng Tư vừa qua mới cho mở cửa lại, cho biết các thánh lễ ngày Chúa Nhật người ta đứng chật nhà nguyện tràn ra bên ngoài lôi đi để tham dự thánh lễ.

Tuy nhiên, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ than phiền rằng nhiều nhà nguyện tại các phi trường Hoa Kỳ nằm ở những vị trí không thuận tiện cho hành khách tham dự thánh lễ hay tiếp xúc với các linh mục.