TOKYO, Nhật - Các Ðức Giám Mục Nhật Bản đã lên tiếng chống lại việc chính phủ Nhật gửi quân đội sang Iraq để gia nhập lượng liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ðức Giám Mục Michael Goro Matsuura, Giám Mục phó giáo phận Osaka, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Và Hòa Bình đã viết thư lên Thủ Tướng Nhật Junichiro Koizumi để yêu cầu ông chọn giải pháp khác giúp Iraq thay vì việc gửi quân đội.

Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, nội các Thủ Tướng Koizumi đã chấp thuận gửi đơn vị lực lượng tự vệ đến miền Nam Iraq vào năm tới. Theo hiến pháp Nhật, quân đội được gọi là “Lực Lượng Tự Vệ Quốc Gia” và chính quyền không được dùng lực lượng quân sự để giải quyết những tranh chấp quốc tế. Mới đây hiến pháp Nhật đã được tu chính cho phép hạm đội lực lượng tự vệ đến vùng biển Ấn Ðộ Dương để chống khủng bố.