Hôm 27/8/2002, Đức Giám Mục Walter Sullivan thuộc giáo phận Richmond cho biết vụ án phong Chân Phước cho 8 vị linh mục, tu sĩ dòng Tên người Tây Ban Nha đã bị giết vào năm 1571 đang tiến hành rất tốt đẹp tại cấp giáo phận.

Vụ án này chắc chắn sẽ dẫn đến việc phong thánh Tử Đạo cho các vị đã bị giết bởi dân làng thổ dân tại một làng gần thành phố Yorktown ngày nay.

Hai vị trong số này là cha Juan Bautista de Segura, phó giảm tỉnh tại Havana, và cha Luis de Quirĩs. Ba vị là sư huynh và ba vị còn lại là tập sinh.

Tòa Thánh đã cho phép giáo phận tiến hành điều tra án phong thánh ở cấp giáo phận hôm 2/3 và buổi họp đầu tiên cho vụ án phong Thánh đã diễn ra vào ngày 26/6.

Cha Russell Smith, cáo thỉnh viên vụ án phong Thánh này cho thông tấn xã Vidimus Dominum biết tiến trình phong Chân Phước cho các vị tử đạo "không đòi hỏi phải có bằng chứng về phép lạ".