Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển giữ nguyên lời hứa không thay đổi hiện trạng chính trị của đảo quốc, và hãy bỏ qua ý định tổ chức trưng cầu dân ý về chủ quyền Đài Loan.

Trước đó tại Đài Bắc, nói chuyện trước một cuộc tập họp lớn cho chiến dịch tranh cử vào cuối tuần qua, Tổng thống Trần Thủy Biển thông báo sẽ mở cuộc trưng cầu dân ý chủ quyền lãnh thổ vào cùng thời gian bầu cử Tổng Thống tổ chức vào tháng 3 sang năm, một hành động chắc chắn khiến Trung Quốc tức tối.

Phát ngôn viên Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ Richard Boucher khi được hỏi về lời tuyên bố của Tổng thống Đài Loan đã nói rằng Hoa Kỳ chống lại bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc hoặc Đài Loan trong việc thay đổi nguyên trạng vùng eo biển Đài Loan.

Hoa Kỳ thận trọng trong vấn đề Đài Loan muốn độc lập vì mối nguy việc Trung Quốc chống đối có thể kéo Mỹ vào trong cuộc xung đột.

Trong lúc đó, Tổng thống Trần Thủy Biển cho hay việc Trung Quốc bố trí các dàn phóng phi đạn nhắm vào Đài Loan đã khiến ông quyết định tổ chức trưng cầu ý kiến về chủ quyền cua đảo quốc.(RFA)